EU ưu tiên tiêm mũi vaccine Covid-19 thứ tư cho những người trên 80 tuổi

VOV.VN - Ngày 6/4, Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) đã cấp phép tiêm mũi vaccine phòng Covid-19 thứ 4 cho nhóm người từ 80 tuổi trở lên.

Theo các cơ quan y tế Châu Âu, hiện vẫn chưa có bằng chứng cho thấy những người trẻ cần tiêm mũi vaccine Covid -19 thứ 4 ngay lập tức. Do đó các cơ quan này khuyến nghị nên ưu tiên triển khai việc tiêm mũi 4 cho nhóm đối tượng trên 80 tuổi.

Cụ thể, trong thông báo chung với Trung tâm kiểm soát dịch bệnh châu Âu (ECDC), EMA cho biết mũi vaccine phòng Covid-19 thứ 4 (tức là mũi tăng cường thứ 2) có thể được tiêm cho người từ 80 tuổi trở lên sau khi đánh giá các dữ liệu về nguy cơ bệnh nặng cao hơn ở nhóm tuổi này và mức độ bảo vệ có được nhờ tiêm mũi 4.  Tuy nhiên, cả 2 cơ quan trên nhất trí vẫn còn quá sớm để xem xét việc tiêm mũi vaccine thứ 4 cho toàn bộ người dân.

Theo các cơ quan y tế châu Âu, hiện chưa có bằng chứng rõ ràng về tình trạng miễn dịch giảm dần theo thời gian ở nhóm người trong độ tuổi từ 60-79 có hệ miễn dịch bình thường, do đó, chưa thể kết luận về việc tiêm mũi 4 cho nhóm này. Nếu tình hình thay đổi và xuất hiện các dấu hiệu cho thấy cần tiêm mũi 4 cho nhóm tuổi này thì hai cơ quan trên sẽ xem xét. Tương tự, với nhóm đối tượng dưới 60 tuổi có hệ miễn dịch bình thường, EMA và ECDC nhận định chưa có dấu hiệu cho thấy sự suy giảm khả năng bảo vệ của vaccine trước nguy cơ bệnh nặng và tử vong do Covid-19 ở nhóm tuổi này nên cũng chưa thực sự cần thiết để tiêm mũi 4.

“Do các chiến dịch tiêm chủng có thể bắt đầu vào mùa thu năm nay, nên các cơ quan chức năng sẽ xem xét lựa chọn thời điểm tốt nhất và tận dụng các loại vaccine mới để triển khai tiêm các liều bổ sung ngừa Covid-19 cho người dân”, EMA và ECDC cho biết.

Hiện nay, một số nước trên thế giới cũng đang cân nhắc về việc tiêm bổ sung cho những người có nguy cơ cao mắc Covid-19.

Vào tháng 3, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã cho phép tiêm mũi tăng cường thứ 2 cho người từ 50 tuổi trở lên. Tại Israel, từ đầu tháng 1/2022, nước này đã bắt đầu triển khai việc tiêm mũi vaccine thứ tư cho người dân, khi có nghiên cứu cho thấy mũi tiêm tăng cường có thể nâng cao khả năng bảo vệ, phòng ngừa lây nhiễm và bệnh nặng. Một số quốc gia khác như Anh cũng bắt đầu chương trình tiêm mũi thứ tư cho các nhóm tuổi dễ bị tổn thương trong đại dịch. Cùng với đó, nước này cũng đang xem xét mở rộng nhóm đối tượng được tiêm chủng vào mùa thu năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người mắc Covid-19 có nguy cơ bị cục máu đông nghiêm trọng trong vòng 6 tháng
Người mắc Covid-19 có nguy cơ bị cục máu đông nghiêm trọng trong vòng 6 tháng

VOV.VN - Một nghiên cứu mới được công bố ngày 7/4 cho biết, những người mắc Covid-19 có nguy cơ đông máu nghiêm trọng tối đa trong 6 tháng sau khi nhiễm bệnh, ngay cả đối với những ca bệnh có triệu chứng nhẹ.

Người mắc Covid-19 có nguy cơ bị cục máu đông nghiêm trọng trong vòng 6 tháng

Người mắc Covid-19 có nguy cơ bị cục máu đông nghiêm trọng trong vòng 6 tháng

VOV.VN - Một nghiên cứu mới được công bố ngày 7/4 cho biết, những người mắc Covid-19 có nguy cơ đông máu nghiêm trọng tối đa trong 6 tháng sau khi nhiễm bệnh, ngay cả đối với những ca bệnh có triệu chứng nhẹ.

Dịch Covid-19 tái bùng phát ở châu Âu sau khi nhiều nước dỡ bỏ hạn chế
Dịch Covid-19 tái bùng phát ở châu Âu sau khi nhiều nước dỡ bỏ hạn chế

VOV.VN - Châu Âu đã cố gắng loại bỏ Covid-19, nhưng việc nới lỏng các hạn chế phòng dịch cùng với sự lây lan của biến thể Omicron tàng hình đã khiến đại dịch bùng phát trở lại khu vực này với số ca mắc bệnh tăng cao kỷ lục.

Dịch Covid-19 tái bùng phát ở châu Âu sau khi nhiều nước dỡ bỏ hạn chế

Dịch Covid-19 tái bùng phát ở châu Âu sau khi nhiều nước dỡ bỏ hạn chế

VOV.VN - Châu Âu đã cố gắng loại bỏ Covid-19, nhưng việc nới lỏng các hạn chế phòng dịch cùng với sự lây lan của biến thể Omicron tàng hình đã khiến đại dịch bùng phát trở lại khu vực này với số ca mắc bệnh tăng cao kỷ lục.

Châu Âu lấy lại quy mô kinh tế trước đại dịch COVID-19
Châu Âu lấy lại quy mô kinh tế trước đại dịch COVID-19

VOV.VN - Các số liệu kinh tế năm 2021 được công bố trong vài ngày qua cho thấy, nền kinh tế các nước thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu, đã tăng trưởng mạnh trở lại và đạt quy mô như cuối năm 2019, thời điểm trước khi diễn ra đại dịch COVID-19.

Châu Âu lấy lại quy mô kinh tế trước đại dịch COVID-19

Châu Âu lấy lại quy mô kinh tế trước đại dịch COVID-19

VOV.VN - Các số liệu kinh tế năm 2021 được công bố trong vài ngày qua cho thấy, nền kinh tế các nước thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu, đã tăng trưởng mạnh trở lại và đạt quy mô như cuối năm 2019, thời điểm trước khi diễn ra đại dịch COVID-19.

Chính thức mở lại bay châu Âu-Việt Nam sau gần 2 năm gián đoạn vì COVID-19
Chính thức mở lại bay châu Âu-Việt Nam sau gần 2 năm gián đoạn vì COVID-19

VOV.VN - Vietnam Airlines vừa thực hiện hai chuyến bay đầu tiên chính thức nối lại các đường bay thường lệ giữa châu Âu và Việt Nam sau gần 2 năm gián đoạn vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Chính thức mở lại bay châu Âu-Việt Nam sau gần 2 năm gián đoạn vì COVID-19

Chính thức mở lại bay châu Âu-Việt Nam sau gần 2 năm gián đoạn vì COVID-19

VOV.VN - Vietnam Airlines vừa thực hiện hai chuyến bay đầu tiên chính thức nối lại các đường bay thường lệ giữa châu Âu và Việt Nam sau gần 2 năm gián đoạn vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Con đường để châu Âu coi Covid-19 là bệnh đặc hữu còn nhiều gian nan
Con đường để châu Âu coi Covid-19 là bệnh đặc hữu còn nhiều gian nan

VOV.VN - Một số quốc gia châu Âu đã thay đổi cách tiếp cận đối với đại dịch Covid-19 sang phương pháp gần giống như cách điều trị bệnh cúm. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cho rằng còn quá sớm để thực hiện điều này.

Con đường để châu Âu coi Covid-19 là bệnh đặc hữu còn nhiều gian nan

Con đường để châu Âu coi Covid-19 là bệnh đặc hữu còn nhiều gian nan

VOV.VN - Một số quốc gia châu Âu đã thay đổi cách tiếp cận đối với đại dịch Covid-19 sang phương pháp gần giống như cách điều trị bệnh cúm. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cho rằng còn quá sớm để thực hiện điều này.