EU xem xét dùng tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine hậu xung đột

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) sẽ xem xét các phương án sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho quốc phòng và tái thiết Ukraine hậu xung đột.

Khoảng 210 tỷ euro (245,85 tỷ USD) tài sản của Nga hiện bị đóng băng tại các ngân hàng ở Liên minh châu Âu do các lệnh trừng phạt liên quan tới cuộc xung đột tại Ukraine. Một số nước Liên minh châu Âu, trong đó có Estonia, Litva và Ba Lan đã kêu gọi tịch thu ngay lập tức số tài sản này để hỗ trợ Ukraine, trong bối cảnh quốc gia Đông Âu đang đối mặt với khoản thiếu hụt ngân sách lên tới hàng chục tỷ euro chỉ riêng trong năm tới.

Tuy nhiên, hai đầu tàu Pháp và Đức, cùng với Bỉ - quốc gia nắm giữ phần lớn tài sản bị đóng băng của Nga đã bác bỏ ý tưởng do lo ngại về tính hợp pháp, cũng như tác động tiềm tàng của bước đi đối với đồng euro. Những nước này cũng lưu ý rằng lợi nhuận từ các tài sản của Nga vẫn đang được sử dụng để hỗ trợ Ukraine.  Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu Kaja Kallas thừa nhận, việc tịch thu tài sản của Nga vào thời điểm hiện nay là không thực tế về mặt chính trị.

Hầu hết tài sản bị đóng băng của Nga được lưu giữ tại Euroclear, một công ty lưu ký chứng khoán tại Bỉ. Theo Ngoại trưởng Bỉ Maxime Prevot, số tài sản này được bảo vệ vững chắc theo luật pháp quốc tế. Vì thế, việc tịch thu chúng sẽ gây ra bất ổn tài chính hệ thống và làm xói mòn niềm tin vào đồng euro. Nhà ngoại giao hàng đầu Bỉ cũng bác bỏ những lời kêu gọi thay đổi chiến lược đầu tư vào lợi nhuận từ tài sản, với mục tiêu đảm bảo lợi suất cao hơn. Ông cho rằng điều đó quá rủi ro cả về mặt tài chính lẫn pháp lý.

Năm 2024, nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu (G7), trong đó có một số quốc gia thành viên EU, đã đồng ý sử dụng lợi nhuận từ các tài sản này để cấp vốn cho khoản vay 50 tỷ USD cho Ukraine.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Vũ khí phương Tây chảy vào Ukraine có tạo bước ngoặt cho xung đột?
Vũ khí phương Tây chảy vào Ukraine có tạo bước ngoặt cho xung đột?

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, các vũ khí được phương Tây chuyển cho Ukraine sẽ mang lại cho Kiev năng lực mới và bù đắp khoảng trống trong kho vũ khí của nước này nhưng chúng chưa chắc sẽ tạo ra bước ngoặt quyết định.

Vũ khí phương Tây chảy vào Ukraine có tạo bước ngoặt cho xung đột?

Vũ khí phương Tây chảy vào Ukraine có tạo bước ngoặt cho xung đột?

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, các vũ khí được phương Tây chuyển cho Ukraine sẽ mang lại cho Kiev năng lực mới và bù đắp khoảng trống trong kho vũ khí của nước này nhưng chúng chưa chắc sẽ tạo ra bước ngoặt quyết định.

Chiến dịch tiến công mùa hè của Nga đẩy Ukraine vào thế khó như thế nào?
Chiến dịch tiến công mùa hè của Nga đẩy Ukraine vào thế khó như thế nào?

VOV.VN - Nga đã liên tiếp tấn công tạo thế trên chiến trường, từng bước phá vỡ tuyến phòng ngự của Ukraine và cắt đứt các tuyến tiếp tế của đối phương, tạo nền tảng cho những bước ngoặt lớn trong cuộc xung đột này.

Chiến dịch tiến công mùa hè của Nga đẩy Ukraine vào thế khó như thế nào?

Chiến dịch tiến công mùa hè của Nga đẩy Ukraine vào thế khó như thế nào?

VOV.VN - Nga đã liên tiếp tấn công tạo thế trên chiến trường, từng bước phá vỡ tuyến phòng ngự của Ukraine và cắt đứt các tuyến tiếp tế của đối phương, tạo nền tảng cho những bước ngoặt lớn trong cuộc xung đột này.

Ba Lan trục xuất 15 công dân Ukraine trong bối cảnh căng thẳng gia tăng
Ba Lan trục xuất 15 công dân Ukraine trong bối cảnh căng thẳng gia tăng

VOV.VN - Ngày 30/8, Chính quyền Ba Lan đã trục xuất 15 công dân Ukraine sau khi các công dân này bị bắt giữ vì các tội danh khác nhau. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Ba Lan và Ukraine đang có dấu hiệu ngày càng xấu đi trong thời gian gần đây.

Ba Lan trục xuất 15 công dân Ukraine trong bối cảnh căng thẳng gia tăng

Ba Lan trục xuất 15 công dân Ukraine trong bối cảnh căng thẳng gia tăng

VOV.VN - Ngày 30/8, Chính quyền Ba Lan đã trục xuất 15 công dân Ukraine sau khi các công dân này bị bắt giữ vì các tội danh khác nhau. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Ba Lan và Ukraine đang có dấu hiệu ngày càng xấu đi trong thời gian gần đây.