EU yêu cầu các nước thành viên cắt 15% lượng tiêu thụ khí đốt

VOV.VN - Uỷ ban châu Âu ngày 20/7 đã chính thức công bố kế hoạch ứng phó năng lượng khẩn cấp của khối, trong đó có việc các nước cần cắt giảm ít nhất 15% lượng tiêu dùng khí đốt từ nay cho đến tháng 3/2023, nhằm đối phó với nguy cơ bị Nga cắt toàn bộ nguồn cung khí đốt trong thời gian tới.

Trong buổi họp báo công bố kế hoạch ứng phó năng lượng khẩn cấp tổ chức chiều ngày 20/7 tại Brussels, Chủ tịch Uỷ ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen chỉ trích phía Nga là đã vũ khí hoá vấn đề năng lượng và cho biết, lượng khí đốt mà Nga cung cấp cho các nước Liên minh châu Âu hiện nay chỉ bằng 1/3 so với cùng thời kỳ này năm ngoái. Do đó, theo bà Ursula von der Leyen, châu Âu cần chuẩn bị cho bất kỳ một kịch bản nào có thể diễn ra trong thời gian tới, từ việc Nga cắt giảm một phần hoặc cắt toàn bộ nguồn cung khí đốt.

Theo kế hoạch do Uỷ ban châu Âu đưa ra, các nước thành viên EU cần phải thực hiện 2 nhiệm vụ chính, một là xây dựng cơ chế trợ giúp lẫn nhau giữa các nước thành viên nhằm cung cấp khí đốt cho nhau trong tình huống khẩn cấp, và hai, quan trọng nhất, là phải ngay lập tức cắt giảm 15% mức tiêu thụ khí đốt từ nay cho đến mùa Xuân năm 2023.

“Chúng tôi đã yêu cầu các nước thành viên EU cắt giảm 15% lượng khí đốt tiêu thụ. Tại sao lại là 15%? Đó là vì con số này tương đương với 45 tỷ mét khối khí đốt và khi cắt giảm được lượng tiêu thụ này, châu Âu có thể an toàn vượt qua mùa Đông năm nay trong trường hợp gián đoạn hoàn toàn nguồn khí đốt từ Nga” - bà Ursula von der Leyen nói.

Kế hoạch ứng phó năng lượng khẩn cấp của EU được Uỷ ban châu Âu công bố 1 ngày trước thời điểm theo dự kiến tập đoàn Gazprom của Nga sẽ nối lại việc cung cấp khí đốt cho châu Âu qua đường ống dẫn khí “Dòng chảy phương Bắc 1”, sau khi đã tạm ngưng để bảo trì trong 10 ngày qua.

Hiện tại các nước châu Âu đang hết sức lo ngại kịch bản Gazprom sẽ viện dẫn lí do kỹ thuật để trì hoãn, cắt giảm hoặc thậm chí là cắt toàn bộ việc cung cấp khí đốt cho châu Âu. Tổng thống Nga, Vladimir Putin trong ngày 20/7 cho biết tập đoàn Gazprom đã, đang và sẽ thực hiện các cam kết với các khách hàng. Tuy nhiên, trong vài ngày qua, tập đoàn Gazprom đã phát đi thông báo cho biết có thể có những tình huống “bất khả kháng” và không thể nối lại việc cung cấp khí đốt. Phía Nga hiện đang chỉ trích chính quyền Canada trì hoãn việc hoàn trả Nga 2 tua-bin khí nén dùng cho đường ống “Dòng chảy phương Bắc 1” đang được sửa chữa tại Canada, dù phía Canada cho biết đã đạt được thoả thuận với chính quyền Đức về việc bàn giao lại các tua-bin này.

Kể từ khi nổ ra xung đột Nga - Ukraine cuối tháng 02/2022, Nga đã cắt giảm khoảng 60% lượng khí đốt cung cấp cho các nước châu Âu, đẩy khối này đối mặt với nguy cơ rơi vào một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin: Dòng chảy khí đốt sang châu Âu giảm là do lỗi của phương Tây
Tổng thống Putin: Dòng chảy khí đốt sang châu Âu giảm là do lỗi của phương Tây

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ngày 19/7 rằng việc dòng chảy khí đốt của Nga sang châu Âu sụt giảm là do lỗi của chính phương Tây và cảnh báo điều này có thể sẽ tiếp diễn.

Tổng thống Putin: Dòng chảy khí đốt sang châu Âu giảm là do lỗi của phương Tây

Tổng thống Putin: Dòng chảy khí đốt sang châu Âu giảm là do lỗi của phương Tây

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ngày 19/7 rằng việc dòng chảy khí đốt của Nga sang châu Âu sụt giảm là do lỗi của chính phương Tây và cảnh báo điều này có thể sẽ tiếp diễn.

Lãnh đạo EU sang Azerbaijan tìm thỏa thuận khí đốt để giảm phụ thuộc Nga
Lãnh đạo EU sang Azerbaijan tìm thỏa thuận khí đốt để giảm phụ thuộc Nga

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen sẽ sang thủ đô Baku trong ngày 18/7 để tìm kiếm thêm khí đốt từ nguồn Azerbaijan nhằm giảm sự phục thuộc vào Nga về năng lượng.

Lãnh đạo EU sang Azerbaijan tìm thỏa thuận khí đốt để giảm phụ thuộc Nga

Lãnh đạo EU sang Azerbaijan tìm thỏa thuận khí đốt để giảm phụ thuộc Nga

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen sẽ sang thủ đô Baku trong ngày 18/7 để tìm kiếm thêm khí đốt từ nguồn Azerbaijan nhằm giảm sự phục thuộc vào Nga về năng lượng.

Đức khó trải qua mùa Đông mà không có khí đốt của Nga
Đức khó trải qua mùa Đông mà không có khí đốt của Nga

VOV.VN - Dự trữ khí đốt tự nhiên của Đức không đủ để đưa đất nước vượt qua mùa Đông tới nếu không mua thêm khí đốt của Nga, chuyên gia của Đức nhận định.

Đức khó trải qua mùa Đông mà không có khí đốt của Nga

Đức khó trải qua mùa Đông mà không có khí đốt của Nga

VOV.VN - Dự trữ khí đốt tự nhiên của Đức không đủ để đưa đất nước vượt qua mùa Đông tới nếu không mua thêm khí đốt của Nga, chuyên gia của Đức nhận định.

Tổng thống Pháp thúc giục dân tiết kiệm năng lượng do lo ngại Nga cắt khí đốt
Tổng thống Pháp thúc giục dân tiết kiệm năng lượng do lo ngại Nga cắt khí đốt

VOV.VN - Mục tiêu mà ông Macron đưa ra, đó là đến năm 2024, nước Pháp sẽ tiêu thụ năng lượng ít hơn 10% so với mức tiêu thụ hiện nay và đánh giá, người dân Pháp cần ý thức được thực tế mới này càng sớm càng tốt.

Tổng thống Pháp thúc giục dân tiết kiệm năng lượng do lo ngại Nga cắt khí đốt

Tổng thống Pháp thúc giục dân tiết kiệm năng lượng do lo ngại Nga cắt khí đốt

VOV.VN - Mục tiêu mà ông Macron đưa ra, đó là đến năm 2024, nước Pháp sẽ tiêu thụ năng lượng ít hơn 10% so với mức tiêu thụ hiện nay và đánh giá, người dân Pháp cần ý thức được thực tế mới này càng sớm càng tốt.