EU yêu cầu các tay súng nước ngoài rút khỏi Libya

VOV.VN - Tất cả các chiến binh nước ngoài phải rời Libya như một điều kiện tiên quyết để xây dựng lại đất nước sau một thập kỷ xung đột.

Tuyên bố này được đưa ra khi Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đến thăm Libya để thể hiện sự ủng hộ của Liên minh châu Âu (EU) đối với chính phủ đoàn kết mới của Libya. Trong chuyến thăm, ông Charles Michel đã gặp Thủ tướng Libya Abdulhamid Dbeibeh, Ngoại trưởng Najla El-Mangoush và Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Mohamed Al-Menfi.

Phát biểu trước báo giới, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nói: "Tất cả các chiến binh và quân đội nước ngoài phải rời khỏi Lybia. Việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn và tôn trọng lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hợp Quốc cũng sẽ rất quan trọng trong quá trình này".

Ông Michel nhấn mạnh, EU sẵn sàng cung cấp mọi hình thức hỗ trợ cho chính phủ đoàn kết dân tộc mới tại Libya nhằm tăng cường sự ổn định và tổ chức bầu cử tại nước này.

Nhiệm vụ chính của chính phủ mới là chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử sắp tới ở Libya vào ngày 24/12, theo thỏa thuận của Diễn đàn Đối thoại chính trị Libya do Liên Hợp Quốc bảo trợ.

Hồi đầu tháng trước, ông Dbeibeh đã được bầu làm Thủ tướng lâm thời Libya tại Diễn đàn Đối thoại chính trị Libya. Đến ngày 10/3, Quốc hội Libya đã thông qua chính phủ lâm thời với nhiệm vụ giúp chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử vào ngày 24/12 tới, một bước đi quan trọng hướng tới chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài một thập kỷ tại quốc gia Bắc Phi này. Chính phủ lâm thời này sẽ thay thế hai chính quyền cùng tồn tại hiện nay tại Libya, gồm Chính phủ hòa hợp dân tộc (GNA) được Liên Hợp Quốc công nhận và chính quyền ở miền Đông được lực lượng tự xưng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) của Tướng Khalifa Haftar hậu thuẫn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam hoan nghênh Libya bầu Chính phủ lâm thời
Việt Nam hoan nghênh Libya bầu Chính phủ lâm thời

VOV.VN - Việt Nam hoan nghênh việc Libya bầu Chính phủ lâm thời nhằm dẫn dắt đất nước hướng đến cuộc bầu cử chính thức vào tháng 12/2021.

Việt Nam hoan nghênh Libya bầu Chính phủ lâm thời

Việt Nam hoan nghênh Libya bầu Chính phủ lâm thời

VOV.VN - Việt Nam hoan nghênh việc Libya bầu Chính phủ lâm thời nhằm dẫn dắt đất nước hướng đến cuộc bầu cử chính thức vào tháng 12/2021.

Iraq và Mỹ đối thoại rút các lực lượng còn lại, Pháp tái mở đại sứ quán ở Libya
Iraq và Mỹ đối thoại rút các lực lượng còn lại, Pháp tái mở đại sứ quán ở Libya

VOV.VN - Mỹ và Iraq sẽ tổ chức đối thoại chiến lược vào tháng 4 và thảo luận các mối quan hệ song phương, đặc biệt là việc rút các lực lượng còn lại của Mỹ khỏi Iraq. Trong khi đó, Pháp thông báo mở lại Đại sứ quán ở Libya.

Iraq và Mỹ đối thoại rút các lực lượng còn lại, Pháp tái mở đại sứ quán ở Libya

Iraq và Mỹ đối thoại rút các lực lượng còn lại, Pháp tái mở đại sứ quán ở Libya

VOV.VN - Mỹ và Iraq sẽ tổ chức đối thoại chiến lược vào tháng 4 và thảo luận các mối quan hệ song phương, đặc biệt là việc rút các lực lượng còn lại của Mỹ khỏi Iraq. Trong khi đó, Pháp thông báo mở lại Đại sứ quán ở Libya.

Dấu mốc 10 năm NATO can dự vào Libya và sự rút lui trong “ngổn ngang, chia rẽ”
Dấu mốc 10 năm NATO can dự vào Libya và sự rút lui trong “ngổn ngang, chia rẽ”

VOV.VN - Đúng ngày này (19/3) của 10 năm trước, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) chính thức khai hỏa, can dự quân sự trực tiếp vào cuộc nội chiến Libya.

Dấu mốc 10 năm NATO can dự vào Libya và sự rút lui trong “ngổn ngang, chia rẽ”

Dấu mốc 10 năm NATO can dự vào Libya và sự rút lui trong “ngổn ngang, chia rẽ”

VOV.VN - Đúng ngày này (19/3) của 10 năm trước, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) chính thức khai hỏa, can dự quân sự trực tiếp vào cuộc nội chiến Libya.