FARC có thủ lĩnh mới

Roderigo Lodonno gia nhập FARC từ năm 2008 đã được lựa chọn là thủ lĩnh của nhóm này.

Nhóm phiến quân lớn nhất của Columbia là “Lực lượng vũ trang cách mạng Columbia” (FARC) ngày 15/11 cho biết, đã chỉ định thủ lĩnh mới sau khi người đứng đầu nhóm phiến quân này bị tiêu diệt trong một cuộc truy quét của lực lượng an ninh Columbia hồi tháng trước.

Roderigo Lodonno hay còn gọi là Timochenko hoặc Timoleon Jimenez gia nhập FARC từ năm 2008 đã được lựa chọn là thủ lĩnh của nhóm.

Trước đó, thủ lĩnh Alfonso Cano của FARC đã bị tiêu diệt vào ngày 4/11 vừa qua trong một cuộc truy quét của lực lượng an ninh Columbia tại khu vực Tây Nam nước này.

FARC là nhóm phiến quân lớn nhất Columbia, thường xuyên tiến hành các hoạt động chống Chính phủ kể từ khi thành lập năm 1964./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên