FARC ngừng bắn tạo điều kiện cho bầu cử Tổng thống Colombia

VOV.VN - Trước đó, trong cuộc bầu cử Tổng thống vòng 1, FARC cũng đã đơn phương tuyên bố ngừng bắn.

Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC), nhóm nổi dậy cánh tả lớn nhất tại Colombia tuyên bố, sẽ ngừng bắn từ ngày mai (9/6) cho đến hết tháng 6 để tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2 vào ngày 15/6 tới.

Các chiến binh thuộc lực lương FARC (Ảnh: pillbillwarner)

Trong một bức thư ngỏ được đăng trên website của mình, Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia tuyên bố, sẽ ngừng bắn trong 3 tuần tới.

Trước đó, ngày 2/6, Chính phủ Colombia và Lực lượng vũ trang cách mạng đã trở lại thủ đô La Habana của Cuba để tiếp tục cuộc đàm phán nhằm tìm kiếm sự nhất trí cuối cùng cho cuộc xung đột kéo dài gần 5 thập kỷ qua tại Colombia. 

Trong cuộc bầu cử Tổng thống vòng 1 diễn ra ngày 25/5, các nhóm nổi dậy tại Colombia cũng đã đơn phương tuyên bố ngừng bắn để tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc bỏ phiếu. Cuộc bầu cử Tổng thống lần này tại Colombia được xem như một cuộc trưng cầu ý dân về tiến trình đàm phán hòa bình giữa chính phủ với FARC.

Trong vòng 1, cả đương kim Tổng thống Santos và đối thủ Ivan Zuluaga  đều không giành được số phiếu ủng hộ quá bán, nên sẽ phải tiếp tục đua tranh trong cuộc bầu cử vòng hai vào ngày 15/6./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên