FARC nhất trí đối thoại hoà bình với chính phủ Colombia

Đây được coi là thỏa thuận có tính bước ngoặt trong tiến trình hòa bình ở quốc gia Mỹ Latin này.

Hôm 28/8, Chính phủ Colombia và nhóm vũ trang lớn nhất nước này mang tên Lực lượng vũ trang cách mạng của Colombia (FARC), đã nhất trí bắt đầu các cuộc đối thoại hoà bình vào ngày 5/10 tới đây tại Oslo, Na Uy.

Lực lượng vũ trang FARC (ảnh: AP)

Hãng thông tấn Telesur có trụ sở tại Venezuela cho biết, thoả thuận có tính bước ngoặt này được ký tại thủ đô Havana của Cuba giữa đại diện Chính phủ Colombia và lãnh đạo FARC, dưới sự bảo trợ của Cuba, Venezuela và Na Uy.

Cùng ngày, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đã khẳng định việc thiết lập liên lạc với FARC tại Cuba, bước đi đầu tiên trong tiến trình đối thoại giữa hai bên.   

Hãng thông tấn Telesur tin rằng, các cuộc đối thoại hoà bình giữa Chính phủ và Lực lượng vũ trang cách mạng của Colombia có thể mang lại hy vọng đặt dấu chấm hết cho cuộc đối đầu vũ trang kéo dài nửa thế kỷ qua và cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người thuộc cả hai phía./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên