FARC ở Colombia bắt đầu bàn giao vũ khí

VOV.VN - Ngày 1/3, nhóm nổi dậy Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) bắt đầu tiến trình bàn giao vũ khí dưới sự giám sát của Liên Hợp Quốc.

Tiến trình bàn giao vũ khí này nằm trong khuôn khổ thỏa thuận hòa bình ký với Chính phủ nước này hồi cuối năm ngoái. Đây là bước đi đầu tiên hướng tới chấm dứt một trong những cuộc nội chiến dai dẳng nhất tại Mỹ Latin, khiến 260.000 người thiệt mạng trong suốt hơn 5 thập kỷ qua.

Theo luật ân xá, các cựu thành viên của FARC sẽ không bị xét xử một số tội không liên quan tới vi phạm nhân quyền. Ảnh: EFE.

Ngày 28/2, Chính phủ Colombia và FARC thông báo tiến trình bàn giao vũ khí có thể bắt đầu sau khi gần 7.000 tay súng của nhóm nổi dậy này di chuyển tới 26 khu vực tập kết trên khắp đất nước. Dự kiến, tiến trình này sẽ kết thúc vào tháng 6 tới.

Theo thủ lĩnh Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia Ivan Marquez, đây là minh chứng rõ ràng nhất cho cam kết của nhóm nổi dậy với hòa bình.

“Chúng tôi muốn thông báo với quốc gia rằng dù gặp một số khó khăn về hậu cần tại những khu vực chuyển tiếp và giải giáp vũ khí, song chúng tôi vẫn không từ bỏ các cam kết đối với hòa bình, thực hiện tiến trình bàn giao vũ khí cho Liên hợp quốc, theo đúng thỏa thuận đạt được” – ông Ivan Marquez khẳng định.

Theo thỏa thuận hòa bình đạt được hồi cuối năm ngoái, các tay súng Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia phải bàn giao vũ khí trong vòng 180 ngày kể từ ngày 1/12 năm ngoái, tức là tính đến ngày hôm nay, 30% kho vũ khí phải được giao nộp.

Tuy nhiên tiến trình đã bị chậm trễ do vấp phải những khó khăn liên quan đến hậu cần và theo Cao ủy Liên hợp quốc về hòa bình Sergio Jaramillo, thời hạn chót sẽ không vì thế mà bị thay đổi.

“Do tiến trình tập kết các thành viên Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia tại các khu vực giải giáp đã diễn ra chậm hơn so với dự kiến, nên chúng ta sẽ phải đẩy nhanh mọi việc, từ đăng ký các loại vũ khí, tiêu hủy các thiết bị nổ và lưu kho vũ khí. Liên quan tới mục tiêu phải giao nộp được  30% số vũ khí vào thời điểm hiện nay, chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận trong vài ngày tới, song tiến trình cần phải được bắt đầu trong ngày hôm nay” – ông Sergio Jaramillo cho biết.

Trước đó, hôm 18/2, gần như toàn bộ 7.000 tay súng Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia, nhóm nổi dậy được thành lập năm 1964, đã có mặt tại 26 địa điểm tập kết trên khắp cả nước để có thể bắt đầu giao nộp vũ khí và quay lại cuộc sống dân sự, dưới sự giám sát của Liên hợp quốc.

Với bước đi quan trọng này, cả người dân Colombia cùng và cộng đồng quốc tế đều hy vọng rằng trong tương lai, quốc gia Nam Mỹ này sẽ được sống trong hòa bình sau hơn nửa thế kỷ nội chiến đẫm máu, khiến 260.000 người thiệt mạng, 60.000 người mất tích và gần 7 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Cũng trong tháng 2 vừa qua, chính phủ Colombia đã mở các cuộc đàm phán hòa bình với nhóm nổi dậy cuối cùng còn hoạt động tại nước này mang tên Quân đội Giải phóng dân tộc (ELN). Tuy nhiên, tiến trình này đang gặp khó khăn  do các vụ tấn công mới đây nhằm vào quân đội và cảnh sát Colombia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Colombia khẳng định cần sớm thực thi thỏa thuận hòa bình
Tổng thống Colombia khẳng định cần sớm thực thi thỏa thuận hòa bình

VOV.VN - Tổng thống Colombia Manuel Santos ngày 9/12 khẳng định tầm quan trọng của việc thực thi thỏa thuận hòa bình mới do chính phủ ký với FARC. 

Tổng thống Colombia khẳng định cần sớm thực thi thỏa thuận hòa bình

Tổng thống Colombia khẳng định cần sớm thực thi thỏa thuận hòa bình

VOV.VN - Tổng thống Colombia Manuel Santos ngày 9/12 khẳng định tầm quan trọng của việc thực thi thỏa thuận hòa bình mới do chính phủ ký với FARC. 

Colombia đạt được thỏa thuận đàm phán với nhóm nổi dậy cuối cùng ELN
Colombia đạt được thỏa thuận đàm phán với nhóm nổi dậy cuối cùng ELN

VOV.VN - Ngày 18/1, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos thông báo đạt thỏa thuận đàm phán với nhóm nổi dậy cuối cùng còn hoạt động tại nước này ELN.

Colombia đạt được thỏa thuận đàm phán với nhóm nổi dậy cuối cùng ELN

Colombia đạt được thỏa thuận đàm phán với nhóm nổi dậy cuối cùng ELN

VOV.VN - Ngày 18/1, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos thông báo đạt thỏa thuận đàm phán với nhóm nổi dậy cuối cùng còn hoạt động tại nước này ELN.

Quốc hội Colombia thông qua luật ân xá cho các tay súng FARC
Quốc hội Colombia thông qua luật ân xá cho các tay súng FARC

VOV.VN - Đạo luật này là một phần chủ chốt của Thỏa thuận hòa bình giữa Lực lượng vũ trang Cách mạng Colombia và chính phủ đạt được hồi tháng trước.

Quốc hội Colombia thông qua luật ân xá cho các tay súng FARC

Quốc hội Colombia thông qua luật ân xá cho các tay súng FARC

VOV.VN - Đạo luật này là một phần chủ chốt của Thỏa thuận hòa bình giữa Lực lượng vũ trang Cách mạng Colombia và chính phủ đạt được hồi tháng trước.

Colombia: FARC bắt đầu tiến trình giải giáp vũ khí
Colombia: FARC bắt đầu tiến trình giải giáp vũ khí

VOV.VN - Tổng thống Colombia hôm 20/2 cho biết, nhóm nổi dậy Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) đã có thể bắt đầu bàn giao vũ khí cho Liên Hợp Quốc.

Colombia: FARC bắt đầu tiến trình giải giáp vũ khí

Colombia: FARC bắt đầu tiến trình giải giáp vũ khí

VOV.VN - Tổng thống Colombia hôm 20/2 cho biết, nhóm nổi dậy Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) đã có thể bắt đầu bàn giao vũ khí cho Liên Hợp Quốc.