FDI của Trung Quốc rớt trong 6 tháng liên tiếp

(VOV) - Chi phí lao động tăng ở Trung Quốc là 1 nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng này.

Phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 17/12 cho biết, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Trung Quốc trong tháng 11 đạt 8,29 tỷ USD, giảm 0,24% so với tháng trước đây và là tháng thứ 6 giảm liên tiếp.

Công nhân Trung Quốc (ảnh: qz.com)

Tính từ đầu năm 2012 đến nay, thu hút đầu tư FDI của Trung Quốc đạt hơn 100 tỷ USD, giảm 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù, nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ Mỹ tăng 6,3%, Nhật Bản tăng 11,3%, nhưng, FDI từ khu vực đồng tiền chung châu Âu lại giảm 2,9% so với một năm trước.

Theo đánh giá của Bộ Thương mại Trung Quốc, nguyên nhân của tình trạng trên là do chi phí lao động ở Trung Quốc gia tăng và nền kinh tế thế giới tiếp tục lâm vào khủng hoảng, nhất là cuộc khủng hoảng nợ công tại các nước châu Âu ảnh hưởng lớn đến thu hút FDI của Trung Quốc trong năm qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại
Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc trong tháng 1 đã tăng nhanh hơn so với dự báo

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc trong tháng 1 đã tăng nhanh hơn so với dự báo

16 công nhân Trung Quốc mắc kẹt khi đường hầm bị sập
16 công nhân Trung Quốc mắc kẹt khi đường hầm bị sập

(VOV) - Lực lượng cứu hộ đã đưa thức ăn và điện thoại xuống đoạn đường hầm cho các công nhân.

16 công nhân Trung Quốc mắc kẹt khi đường hầm bị sập

16 công nhân Trung Quốc mắc kẹt khi đường hầm bị sập

(VOV) - Lực lượng cứu hộ đã đưa thức ăn và điện thoại xuống đoạn đường hầm cho các công nhân.

Kinh tế Trung Quốc sẽ vượt Mỹ trong 4 năm tới
Kinh tế Trung Quốc sẽ vượt Mỹ trong 4 năm tới

(VOV) - Cùng với Trung Quốc, kinh tế Ấn Độ cũng sẽ phát triển mạnh trong những năm tới và sẽ chiếm 18% GDP toàn cầu năm 2060.

Kinh tế Trung Quốc sẽ vượt Mỹ trong 4 năm tới

Kinh tế Trung Quốc sẽ vượt Mỹ trong 4 năm tới

(VOV) - Cùng với Trung Quốc, kinh tế Ấn Độ cũng sẽ phát triển mạnh trong những năm tới và sẽ chiếm 18% GDP toàn cầu năm 2060.

25 công nhân Trung Quốc tại Ai Cập đã được thả
25 công nhân Trung Quốc tại Ai Cập đã được thả

Đại sứ quán Trung Quốc tại Ai Cập đã xác nhận các công nhân bị bắt cóc đã được thả và trong tình trạng sức khỏe tốt.

25 công nhân Trung Quốc tại Ai Cập đã được thả

25 công nhân Trung Quốc tại Ai Cập đã được thả

Đại sứ quán Trung Quốc tại Ai Cập đã xác nhận các công nhân bị bắt cóc đã được thả và trong tình trạng sức khỏe tốt.