FED duy trì chính sách tiền tệ

FED không đưa ra sự thay đổi trong chính sách tiền tệ, mặc dù cơ quan này bày tỏ sự lo ngại ngày càng lớn về tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm chạp và tình trạng lạm phát hiện nay của Mỹ.  

Ngày 21/9, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) cho biết sẵn sàng đưa ra sự ủng hộ mạnh mẽ hơn nữa để kích khích quá trình khôi phục kinh tế đất nước, cũng như đang chuẩn bị có các biện pháp hiệu quả hơn để kiềm chế tình trạng thất nghiệp và vấn đề giá cả.

FED nói rằng sẽ tiếp tục giám sát quá trình phục hồi của nền kinh tế, cũng như sẽ đưa ra nhiều biện pháp phù hợp nếu thấy cần thiết để thúc đẩy sự khôi phục kinh tế và kiềm chế lạm phát.

Trước đó, sau khi cắt giảm lãi xuất xuống gần 0% vào tháng 12/2008, FED đã triển khai một chương trình mua tài sản với nỗ lực nhằm giảm hơn nữa các chi phí vay vốn. Kết thúc chương trình này, FED đã mua 1.700 tỷ USD tiền nợ của Chính phủ và các trái phiếu liên quan đến tiền thế chấp.

** Tỷ giá đồng USD so với các đồng tiền chủ chốt khác sụt giảm sau khi cuộc họp của FED kết thúc ngày 21/9, đã ra tuyên bố sẽ căn cứ vào tình hình kinh tế để đưa ra các chính sách cần thiết.

Tuyên bố cho biết, Uỷ ban thị trường của FED sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình kinh tế và tài chính, sẵn sàng áp dụng các chính sách tiền tệ cần thiết nhằm thúc đẩy kinh tế phục hồi tăng trưởng. Sau tuyên bố này, tỷ giá đồng USD sụt giảm ở các mức độ khác nhau so với đồng Euro, đồng Yên, bảng Anh…

Cùng ngày, Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo cho biết, tỷ lệ thất nghiệp tại 17 bang của Mỹ tiếp tục tăng cao, tỷ lệ này giảm ở 13 bang và các bang còn lại không thay đổi. Tỷ lệ thất nghiệp chưa được cải thiện cho thấy sự phục hồi của nền kinh tế vẫn diễn ra chậm chạp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên