Fiji: Số người thiệt mạng vì siêu bão Winston tăng lên 42

VOV.VN- Cơ quan Quản lý thảm họa thiên tai quốc gia Fiji vừa thông báo, tính tới ngày 23/2, số người thiệt mạng do siêu bão Winston đã tăng lên 42.

Ông Inia Seruiratu, giới chức Cơ quan Quản lý thảm họa thiên tai quốc gia Fiji cho biết, ít nhất một người vẫn đang mất tích. Ưu tiên hàng đầu hiện nay là đáp ứng nhu cầu cơ bản cho những người dân đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão Winston.

Một ngôi làng ở Fiji tan hoang sau bão Winston. Ảnh AP

Cũng theo vị quan chức này, Chính phủ Fiji đang thu thập thêm thông tin về số người cần viện trợ lương thực và nước uống. Giới chức trách Fiji đồng thời cảnh báo số người thiệt mạng do bão có thể còn tăng cao.

Siêu bão Winston- cơn bão mạnh nhất tới nay được ghi nhận ở Nam bán cầu, với sức gió lên tới 325 km/giờ, tấn công quần đảo Fiji vào đêm 20/2 vừa qua, tàn phá nghiêm trọng và gây thiệt hại lớn suốt dọc đường bão quét qua.

Một số nước bao gồm Trung Quốc, New Zealand và Australia vừa đề nghị hỗ trợ khẩn cấp cho quốc đảo Thái Bình Dương này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Siêu bão Winston san phẳng nhiều ngôi làng ở Fiji, 5 người chết
Siêu bão Winston san phẳng nhiều ngôi làng ở Fiji, 5 người chết

VOV.VN - Hiện các cơ quan chức năng Fiji vẫn đang khẩn trương đánh giá và khắc phục thiệt hại do bão Winston gây ra.

Siêu bão Winston san phẳng nhiều ngôi làng ở Fiji, 5 người chết

Siêu bão Winston san phẳng nhiều ngôi làng ở Fiji, 5 người chết

VOV.VN - Hiện các cơ quan chức năng Fiji vẫn đang khẩn trương đánh giá và khắc phục thiệt hại do bão Winston gây ra.

Quốc đảo Fiji ban bố tình trạng “thảm họa” do siêu bão Winston
Quốc đảo Fiji ban bố tình trạng “thảm họa” do siêu bão Winston

VOV.VN - Theo Cơ quan Khí tượng Fiji, tuyên bố tình trạng “thảm họa”có hiệu lực trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hôm nay. 

Quốc đảo Fiji ban bố tình trạng “thảm họa” do siêu bão Winston

Quốc đảo Fiji ban bố tình trạng “thảm họa” do siêu bão Winston

VOV.VN - Theo Cơ quan Khí tượng Fiji, tuyên bố tình trạng “thảm họa”có hiệu lực trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hôm nay.