G20 tập trung bàn về tăng trưởng kinh tế, đầu tư cơ sở hạ tầng

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Australia cho biết, Hội nghị G20 sẽ nhằm thảo luận các vấn đề kinh tế và tài chính, trong đó đề ra 3 ưu tiên lớn.

Đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu, khuyến khích đầu tư tư nhân vào cơ sở hạ tầng, kiểm soát các công ty đa quốc gia trốn thuế, là những vấn đề ưu tiên trong chương trình nghị sự tại Hội nghị thượng đỉnh G20 đang diễn ra ở Brisbane, Australia. 

Hội nghị thượng đỉnh G20  năm 2014 đang diễn ra ở Brisbane, Australia (ảnh: Getty)

Phát biểu tại phiên khai mạc cuộc họp đặc biệt của các Bộ trưởng Tài chính G20 vào ngày 15/11, Bộ trưởng Tài chính Australia Joe Hockey cho biết, Hội nghị G20 nhằm thiết lập một chương trình nghị sự quốc tế, thảo luận các vấn đề kinh tế và tài chính, trong đó đề ra 3 ưu tiên lớn.

Theo Bộ trưởng Hockey, ưu tiên lớn đầu tiên của G20 là nâng tăng trưởng kinh tế toàn cầu thêm 2% trong vòng 5 năm tới. Ông Hockey nhấn mạnh, G20 sẽ đề ra một kế hoạch tích cực nhằm hướng tới mục tiêu đầy tham vọng này.

Ưu tiên thứ 2 là đầu tư cơ sở hạ tầng. Theo đó, các Bộ trưởng tài chính G20 quyết định hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng trên toàn thế giới trong vài thập kỷ tới, thông qua việc thúc đẩy mối quan hệ đối tác tốt hơn với lĩnh vực tư nhân.

Bộ trưởng Tài chính Australia cho biết, sáng kiến cơ sở hạ tầng toàn cầu đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi của nhiều tổ chức đa phương, đặc biệt là Ngân hàng thế giới.

Vấn đề ưu tiên thứ 3 được ông Hockey đề cập tới là việc ngăn chặn các công ty đa quốc gia trốn thuế. Trước đó, người đứng đầu Bộ tài chính Australia cũng cam kết sẽ đưa ra những cách tiếp cận quyết liệt nhằm lấp lỗ hổng thuế đối với những tập đoàn đa quốc gia khổng lồ.

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G20 diễn ra ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 8 của G20 vào ngày hôm nay, nơi gặp mặt của các nhà lãnh đạo các nền kinh tế phát triển và mới nổi, trong đó có Nga, Mỹ, Trung Quốc cùng nhiều nước khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cắm đầu xuống cát để biểu tình phản đối G20
Cắm đầu xuống cát để biểu tình phản đối G20

VOV.VN -Hàng trăm người Australia đã vục đầu xuống cát trên bãi biển Bondi, Sydney để phản đối G20 không đề cập đến biến đổi khí hậu.  

Cắm đầu xuống cát để biểu tình phản đối G20

Cắm đầu xuống cát để biểu tình phản đối G20

VOV.VN -Hàng trăm người Australia đã vục đầu xuống cát trên bãi biển Bondi, Sydney để phản đối G20 không đề cập đến biến đổi khí hậu.  

Hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ bàn về tăng trưởng toàn cầu
Hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ bàn về tăng trưởng toàn cầu

VOV.VN - Dư luận kì vọng Hội nghị sẽ đưa ra kế hoạch tham vọng nhằm nâng GDP toàn cầu thêm 2.000 tỷ USD.

Hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ bàn về tăng trưởng toàn cầu

Hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ bàn về tăng trưởng toàn cầu

VOV.VN - Dư luận kì vọng Hội nghị sẽ đưa ra kế hoạch tham vọng nhằm nâng GDP toàn cầu thêm 2.000 tỷ USD.

G20 đề xuất khoảng 1000 sáng kiến giúp thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu
G20 đề xuất khoảng 1000 sáng kiến giúp thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu

VOV.VN -Nhóm các nước G20 đã đề xuất khoảng 1000 sáng kiến giúp thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu tăng ở mức 2,1%. 

G20 đề xuất khoảng 1000 sáng kiến giúp thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu

G20 đề xuất khoảng 1000 sáng kiến giúp thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu

VOV.VN -Nhóm các nước G20 đã đề xuất khoảng 1000 sáng kiến giúp thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu tăng ở mức 2,1%. 

Hội nghị thượng đỉnh G20: Khó đạt được mục tiêu tham vọng
Hội nghị thượng đỉnh G20: Khó đạt được mục tiêu tham vọng

VOV.VN - Bài toán cho G20 chính là việc giải quyết các mâu thuẫn giữa nước giàu và nước phát triển mới nối, những lợi ích kinh tế gắn với xung đột chính trị.

Hội nghị thượng đỉnh G20: Khó đạt được mục tiêu tham vọng

Hội nghị thượng đỉnh G20: Khó đạt được mục tiêu tham vọng

VOV.VN - Bài toán cho G20 chính là việc giải quyết các mâu thuẫn giữa nước giàu và nước phát triển mới nối, những lợi ích kinh tế gắn với xung đột chính trị.

Putin chỉ trích Mỹ và EU vi phạm luật pháp quốc tế khi trừng phạt Nga
Putin chỉ trích Mỹ và EU vi phạm luật pháp quốc tế khi trừng phạt Nga

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/11 cáo buộc Mỹ đang hủy hoại những thế chế thương mại bằng việc áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.

Putin chỉ trích Mỹ và EU vi phạm luật pháp quốc tế khi trừng phạt Nga

Putin chỉ trích Mỹ và EU vi phạm luật pháp quốc tế khi trừng phạt Nga

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/11 cáo buộc Mỹ đang hủy hoại những thế chế thương mại bằng việc áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.