G20 tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng nợ châu Âu

Tất cả các nhà lãnh đạo G20 sẽ thảo luận về những thách thức mà nền kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt để đưa ra quyết định hỗ trợ kịp thời.  

Các cường quốc kinh tế thuộc nhóm G20 (Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi) sẽ thảo luận các giải pháp nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nợ đang diễn ra tại châu Âu khi nhóm họp tại Mexico vào cuối tháng 6 này. Tuyên bố vừa được Tổng thống Mexico Felipe Calderon đưa ra ngày 12/6 trong bối cảnh gia tăng mối lo ngại về những biến động tài chính trong khu vực ngày càng xấu đi.

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhóm các nước phát triển và mới nổi (G20) hồi tháng 2/2012 tại Mexico (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Mexico Calderon - người sẽ chủ trì phiên họp của nhóm G20 năm nay cho biết, ông kỳ vọng sẽ đạt được một tiến bộ quan trọng nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng đang tác động xấu tới các thị trường tài chính trong nhiều tháng qua.

Ông cũng khẳng định: “Đây là cuộc họp cấp cao và quan trọng nhất mà các nhà lãnh đạo đã nhóm họp tại Mexico. Chúng tôi đã bị thuyết phục rằng cuộc họp này sẽ đánh dấu tương lai của Mexico và sự hiện diện của Mexico trong bối cảnh quốc tế theo một hướng tích cực. Tất cả các nhà lãnh đạo có mặt ở đây để thảo luận về những thách thức mà nền kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt, đưa ra quyết định hành động để hỗ trợ chúng tôi khôi phục ổn định và tăng trưởng kinh tế”.

Cuộc họp dự kiến diễn ra trong hai ngày 18-19/6 tới tại Los Cabos, Mexico  nhằm mục đích giải quyết những vấn đề khó khăn hiện nay trong khu vực đồng tiền chung châu Âu.

Cuộc họp này được khởi xướng 1 tuần sau khi Tây Ban Nha tuyên bố các kế hoạch tìm kiếm cứu trợ từ Liên minh châu Âu cho các ngân hàng của nước này và 1 ngày sau khi Hy Lạp tổ chức một cuộc bầu cử then chốt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên