G7 và G20 gấp rút tìm giải pháp cho khủng hoảng Afghanistan

VOV.VN - Ngoại trưởng các nước G7 ra lời kêu gọi cộng đồng quốc tế tiến hành cùng hành động để ngăn tác động của khủng hoảng Afghanistan, trong khi Italia đang chuẩn bị kêu gọi G20 họp phiên đặc biệt về tình hình tại quốc gia Nam Á.

Thông tin sau phiên họp trực tuyến với Ngoại trưởng các nước G7 trong ngày 19/8, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho biết, Ngoại trưởng các nước G7 kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng hành động với một sứ mệnh chung nhằm ngăn chặn khủng hoảng Afghanistan leo thang.

Cũng theo Ngoại trưởng Anh, để ứng phó với cuộc khủng hoảng hiện nay ở Afghanistan, tất cả các bên bao gồm các phe nhóm tại Afghanistan, Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc, nhóm nước G20, các nhà tài trợ quốc tế cũng như các nước láng giềng của Afghanistan cần phải thực thi các cam kết mạnh mẽ trong những vấn đề quan trọng.

Anh hiện đang là nước chủ nhà của Hội nghị G7 năm 2021 và sau lời kêu gọi của Thủ tướng Anh đầu tuần này, nguyên thủ các nước G7 đã thống nhất sẽ có cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến trong tuần tới để bàn về Afghanistan.

Cùng lúc này, các nỗ lực ngoại giao khác vẫn đang được nhiều nước triển khai. Theo thông cáo báo chí từ Phủ Tổng thống Pháp và Văn phòng Thủ tướng Italia, trong chiều ngày 19/8, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Italia, Mario Draghi đã điện đàm về tình hình Afghanistan.

Các ông Macron và Draghi cũng điện đàm với Tổng thống Nga, Vladimir Putin nhằm phối hợp các nỗ lực quốc tế, đặc biệt trong Hội nghị Thượng đỉnh G20 diễn ra vào tháng 10/2021 tại Italia, để tìm ra giải pháp cho vấn đề nhân đạo và an ninh tại Afghanistan.

Theo thông tin từ báo chí Italia, Thủ tướng Italia, Mario Draghi đang thảo luận và vận động các nước đối tác để tổ chức một hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến đặc biệt của nhóm nước G20 để thảo luận về tình hình Afghanistan trong thời gian tới, trước khi Thượng đỉnh G20 chính thức diễn ra tại thủ đô Roma vào cuối tháng 10/2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

G7 lên án vụ tấn công tàu chở dầu triển Biển Arabia
G7 lên án vụ tấn công tàu chở dầu triển Biển Arabia

VOV.VN - Các nước thành viên G7 cũng nhấn mạnh, các tàu thuyền phải được phép đi lại tự do và không bị đe dọa bởi các hành vi vô trách nhiệm và bạo lực.

G7 lên án vụ tấn công tàu chở dầu triển Biển Arabia

G7 lên án vụ tấn công tàu chở dầu triển Biển Arabia

VOV.VN - Các nước thành viên G7 cũng nhấn mạnh, các tàu thuyền phải được phép đi lại tự do và không bị đe dọa bởi các hành vi vô trách nhiệm và bạo lực.

Chiến thuật hăm dọa và dụ dỗ giúp Taliban nhanh chóng đánh chiếm được toàn Afghanistan
Chiến thuật hăm dọa và dụ dỗ giúp Taliban nhanh chóng đánh chiếm được toàn Afghanistan

VOV.VN - Chiến thắng chớp nhoáng của Taliban ở Afghanistan trong các tháng qua xuất phát từ nhiều yếu tố. Về phía Taliban, họ đã áp dụng chiến thuật hăm dọa và dụ dỗ, thực hiện "binh vận" để không đánh mà vẫn thắng. Việc kiểm soát được các tuyến đường mang lại lợi thế chiến lược cho họ.

Chiến thuật hăm dọa và dụ dỗ giúp Taliban nhanh chóng đánh chiếm được toàn Afghanistan

Chiến thuật hăm dọa và dụ dỗ giúp Taliban nhanh chóng đánh chiếm được toàn Afghanistan

VOV.VN - Chiến thắng chớp nhoáng của Taliban ở Afghanistan trong các tháng qua xuất phát từ nhiều yếu tố. Về phía Taliban, họ đã áp dụng chiến thuật hăm dọa và dụ dỗ, thực hiện "binh vận" để không đánh mà vẫn thắng. Việc kiểm soát được các tuyến đường mang lại lợi thế chiến lược cho họ.

Taliban: Chính phủ mới ở Afghanistan có thể theo mô hình hội đồng
Taliban: Chính phủ mới ở Afghanistan có thể theo mô hình hội đồng

VOV.VN - Đất nước Afghanistan có thể sẽ được điều hành bởi một hội đồng các bộ trưởng. Cơ cấu này sẽ nằm dưới quyền của thủ lĩnh tối cao Taliban Mullah Hibatullah Akhundzada. Đây là thông tin được thành viên ban lãnh đạo Taliban, Wahidullah Hashemi đưa ra ngày 19/8.

Taliban: Chính phủ mới ở Afghanistan có thể theo mô hình hội đồng

Taliban: Chính phủ mới ở Afghanistan có thể theo mô hình hội đồng

VOV.VN - Đất nước Afghanistan có thể sẽ được điều hành bởi một hội đồng các bộ trưởng. Cơ cấu này sẽ nằm dưới quyền của thủ lĩnh tối cao Taliban Mullah Hibatullah Akhundzada. Đây là thông tin được thành viên ban lãnh đạo Taliban, Wahidullah Hashemi đưa ra ngày 19/8.