Game điện tử giúp khắc phục rối loạn tăng động giảm chú ý

VOV.VN - Một nghiên cứu mới cho thấy trẻ mắc chứng tăng động giảm chú ý có thể cải thiện tình trạng bệnh tật nhờ chơi game.

Một công ty Mỹ chuyên nghiên cứu các phương pháp điều trị y tế cho biết, trẻ em mắc chứng tăng động giảm chú ý (gọi tắt là ADHD) nếu chơi các trò chơi điện tử (video game) trong 30 phút mỗi ngày sẽ cải thiện tình trạng bệnh tốt hơn so với uống thuốc.

Ảnh: HuffingtonPost.

Trong một cuộc nghiên cứu đối với 80 trẻ mắc ADHD, một nửa trong số này được cải thiện trí nhớ và mức độ tập trung, khả năng giải quyết vấn đề khi chơi các trò chơi điện tử.

Akili Interactive Labs, công ty phát triển các phương thức điều trị y tế của Mỹ cho biết, sẽ tiếp tục nghiên cứu tác dụng của trò chơi điện tử trong điều trị bệnh.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh Mỹ, số trẻ được chẩn đoán mắc ADHD đã tăng trong những thập niên gần đây. Tại Mỹ trong năm 2012, có khoảng 9,5% số trẻ từ 3 đến 17 tuổi mắc chứng bệnh này

Hiện nay tại Mỹ, bệnh nhân ADHD thường được kê thuốc. Một số chuyên gia cho biết, có thể sẽ kết hợp trò chơi điện tử với kê thuốc trong điều trị chứng ADHD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kẻ cầm dao đột nhập Nhà Trắng có tiền sử bệnh tâm thần
Kẻ cầm dao đột nhập Nhà Trắng có tiền sử bệnh tâm thần

VOV.VN - Thân nhân gia đình ông Omar Gonzalez cho biết, nếu muốn hại bất kỳ ai, ông Gonzalez đã có thể mang theo vài khẩu súng vào Nhà Trắng.

Kẻ cầm dao đột nhập Nhà Trắng có tiền sử bệnh tâm thần

Kẻ cầm dao đột nhập Nhà Trắng có tiền sử bệnh tâm thần

VOV.VN - Thân nhân gia đình ông Omar Gonzalez cho biết, nếu muốn hại bất kỳ ai, ông Gonzalez đã có thể mang theo vài khẩu súng vào Nhà Trắng.

Người đàn ông Đài Loan (Trung Quốc) chết vì chơi game liên tục 3 ngày
Người đàn ông Đài Loan (Trung Quốc) chết vì chơi game liên tục 3 ngày

VOV.VN - Anh Hsieh, 32 tuổi, đã chết sau khi chơi game 3 ngày liên tiếp tại một quán cafe Internet ở thành phố Cao Hùng.

Người đàn ông Đài Loan (Trung Quốc) chết vì chơi game liên tục 3 ngày

Người đàn ông Đài Loan (Trung Quốc) chết vì chơi game liên tục 3 ngày

VOV.VN - Anh Hsieh, 32 tuổi, đã chết sau khi chơi game 3 ngày liên tiếp tại một quán cafe Internet ở thành phố Cao Hùng.

Phát hiện thuốc điều trị tâm thần tại nhà cơ phó Germanwings
Phát hiện thuốc điều trị tâm thần tại nhà cơ phó Germanwings

VOV.VN -Các tài liệu cá nhân thu được cũng cho thấy, phi công này đang bị stress và trầm cảm nghiêm trọng.  

Phát hiện thuốc điều trị tâm thần tại nhà cơ phó Germanwings

Phát hiện thuốc điều trị tâm thần tại nhà cơ phó Germanwings

VOV.VN -Các tài liệu cá nhân thu được cũng cho thấy, phi công này đang bị stress và trầm cảm nghiêm trọng.  

Lạm dụng phụ nữ tâm thần khỏa thân, cảnh sát khiến dân Nga nổi giận
Lạm dụng phụ nữ tâm thần khỏa thân, cảnh sát khiến dân Nga nổi giận

VOV.VN - Các viên cảnh sát Nga quay phim và trêu chọc một phụ nữ tâm thần phân liệt sau khi cô này trút bỏ xiêm y rồi nhảy nhót ngay trong đồn cảnh sát.

Lạm dụng phụ nữ tâm thần khỏa thân, cảnh sát khiến dân Nga nổi giận

Lạm dụng phụ nữ tâm thần khỏa thân, cảnh sát khiến dân Nga nổi giận

VOV.VN - Các viên cảnh sát Nga quay phim và trêu chọc một phụ nữ tâm thần phân liệt sau khi cô này trút bỏ xiêm y rồi nhảy nhót ngay trong đồn cảnh sát.

Cậu bé 8 tuổi giết người sau khi chơi game bạo lực
Cậu bé 8 tuổi giết người sau khi chơi game bạo lực

VOV.VN - Nạn nhân là một phụ nữ 87 tuổi và là người chăm sóc cậu bé.

Cậu bé 8 tuổi giết người sau khi chơi game bạo lực

Cậu bé 8 tuổi giết người sau khi chơi game bạo lực

VOV.VN - Nạn nhân là một phụ nữ 87 tuổi và là người chăm sóc cậu bé.