Gần 1/2 số phần tử khủng bố từ châu Âu gia nhập IS là công dân Pháp

VOV.VN - Gần một nửa các phần tử khủng bố tới từ châu Âu gia nhập hàng ngũ IS ở Iraq và Syria là công dân Pháp.

Theo báo cáo đưa ra ngày 8/4 của thượng nghị sĩ Pháp Jean-Pierre Sueur, hơn 1.430 công dân Pháp, tức chiếm 47% trong số các phiến quân châu Âu vừa tới hai quốc gia Trung Đông là Iraq và Syria để gia nhập nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS). 

Các tay súng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) (ảnh: Alamy)

Ông Sueur cũng tiết lộ rằng, các cơ quan tình báo Pháp đang giám sát hơn 3 nghìn công dân Pháp nghi ngờ có liên hệ với các nhóm khủng bố ở Syria. Báo cáo nói trên còn cho thấy, ít nhất 86 người mang quốc tịch Pháp thiệt mạng trong các cuộc xung đột đang diễn ra tại các khu vực nằm dưới sự kiểm soát của IS.

Giới chức Pháp cũng nhấn mạnh thêm rằng, khoảng 200 người mang quốc tịch Pháp vừa rời khỏi các khu vực chiến sự trở về Pháp, làm dấy lên lo ngại họ có thể gây ra các tội ác khủng bố ngay trên quê hương mình. Hiện có ít nhất 152 phần tử khủng bố hiện đang bị giam giữ tại các nhà tù ở Pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Một cựu chiến binh Mỹ cố gắng gia nhập Nhà nước Hồi giáo IS”
“Một cựu chiến binh Mỹ cố gắng gia nhập Nhà nước Hồi giáo IS”

VOV.VN - Cựu binh Mỹ này muốn sang Syria gia nhập IS. Giới chức Mỹ phát hiện nhiều bằng chứng về ý đồ thánh chiến của ông này.

“Một cựu chiến binh Mỹ cố gắng gia nhập Nhà nước Hồi giáo IS”

“Một cựu chiến binh Mỹ cố gắng gia nhập Nhà nước Hồi giáo IS”

VOV.VN - Cựu binh Mỹ này muốn sang Syria gia nhập IS. Giới chức Mỹ phát hiện nhiều bằng chứng về ý đồ thánh chiến của ông này.

Hơn 70 phụ nữ Đức bị lừa gia nhập IS
Hơn 70 phụ nữ Đức bị lừa gia nhập IS

VOV.VN- Cơ quan Tình báo nội địa Đức ngày 30/3 cho biết, hơn 70 phụ nữ nước này đã bị lừa tham gia tổ chức IS tại Syria và Iraq.

Hơn 70 phụ nữ Đức bị lừa gia nhập IS

Hơn 70 phụ nữ Đức bị lừa gia nhập IS

VOV.VN- Cơ quan Tình báo nội địa Đức ngày 30/3 cho biết, hơn 70 phụ nữ nước này đã bị lừa tham gia tổ chức IS tại Syria và Iraq.

Hối hận vì gia nhập IS, nữ sinh Anh muốn về nhà
Hối hận vì gia nhập IS, nữ sinh Anh muốn về nhà

VOV.VN - Cô sinh viên 19 tuổi người Anh từng trốn nhà cùng với một nhóm bạn để gia nhập IS, đã nói với các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ muốn được về nhà.

Hối hận vì gia nhập IS, nữ sinh Anh muốn về nhà

Hối hận vì gia nhập IS, nữ sinh Anh muốn về nhà

VOV.VN - Cô sinh viên 19 tuổi người Anh từng trốn nhà cùng với một nhóm bạn để gia nhập IS, đã nói với các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ muốn được về nhà.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt điệp viên giúp 3 nữ sinh người Anh gia nhập IS
Thổ Nhĩ Kỳ bắt điệp viên giúp 3 nữ sinh người Anh gia nhập IS

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, nghi phạm đạng làm việc cho cơ quan tình báo của một nước trong liên minh chống IS.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt điệp viên giúp 3 nữ sinh người Anh gia nhập IS

Thổ Nhĩ Kỳ bắt điệp viên giúp 3 nữ sinh người Anh gia nhập IS

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, nghi phạm đạng làm việc cho cơ quan tình báo của một nước trong liên minh chống IS.

Indonesia bắt giữ những người tổ chức đưa người vượt biên gia nhập IS
Indonesia bắt giữ những người tổ chức đưa người vượt biên gia nhập IS

VOV.VN - Hôm qua (23/3), cảnh sát Indonesia tuyên bố bắt giữ 5 người đàn ông vì đã sắp xếp cho một nhóm 16 công dân Indonesia vào Syria.

Indonesia bắt giữ những người tổ chức đưa người vượt biên gia nhập IS

Indonesia bắt giữ những người tổ chức đưa người vượt biên gia nhập IS

VOV.VN - Hôm qua (23/3), cảnh sát Indonesia tuyên bố bắt giữ 5 người đàn ông vì đã sắp xếp cho một nhóm 16 công dân Indonesia vào Syria.