Gần 14.000 chuyến bay tại Trung Đông bị hủy vì xung đột tại Iran

VOV.VN - Cuộc chiến lan rộng tại Trung Đông đang đẩy ngành hàng không khu vực vào tình trạng hỗn loạn chưa từng có. Gần 14.000 chuyến bay đã bị hủy bỏ, khiến hàng trăm nghìn hành khách bị mắc kẹt giữa vùng giao tranh.

Vốn là "ngã tư" bận rộn bậc nhất thế giới, bầu trời Trung Đông đang ngày càng ảm đảm sau chiến dịch tấn công do Mỹ và Israel phối hợp nhằm vào Iran hôm 28/2. Theo dữ liệu từ Flightradar24, kể từ sau các đợt tấn công, gần 14.000 chuyến bay dự kiến khởi hành từ các sân bay lớn tại 10 quốc gia trong khu vực đã bị hủy bỏ hoàn toàn.

Tính đến ngày 6/3, ít nhất 10 quốc gia trong khu vực đã phải ra quyết định đóng cửa một phần hoặc toàn bộ không phận. Những đường bay nhộn nhịp kết nối Á - Âu giờ đây chỉ còn là những dải trống rỗng trên radar hàng không. Nhiều hãng bay lớn và các sân bay tại vùng Vịnh đã buộc phải đình chỉ mọi hoạt động thương mại bình thường để nhường chỗ cho các yêu cầu an ninh quốc phòng.

Cú sốc lớn nhất nằm ở Dubai (UAE) – trạm trung chuyển hàng đầu thế giới kết nối 291 điểm đến toàn cầu. Theo dữ liệu, Sân bay Quốc tế Dubai đã ghi nhận tỷ lệ hủy chuyến lên tới 85% kể từ ngày 28/2. Theo Tổ chức cung cấp dữ liệu hàng không quốc tế, chỉ riêng trong tháng 2, sân bay Dubai đã phục vụ khoảng 4,9 triệu ghế hành khách, cho thấy quy mô ảnh hưởng lớn khi hoạt động bị gián đoạn.

Tình trạng hủy chuyến cũng diễn ra với tỷ lệ rất cao tại các sân bay khác trong khu vực. Khoảng 90% chuyến bay từ Sharjah, tiểu vương quốc giáp Dubai đã bị hủy, trong khi tỷ lệ này tại Doha của Qatar lên tới 94%. Dù vậy, trong bối cảnh bất ổn vẫn tiếp diễn, một số sân bay đã bắt đầu từng bước khôi phục hoạt động từ ngày 6/3, bao gồm Dubai, Abu Dhabi và Sân bay Quốc tế King Khalid gần thủ đô Riyadh của Saudi Arabia.

Sự gián đoạn hàng không đang đặt ra bài toán bảo hộ công dân vô cùng cấp thiết cho các quốc gia. Ngoại trưởng Anh cho biết hiện có hơn 300.000 công dân nước này đang sinh sống hoặc quá cảnh tại các quốc gia vùng Vịnh trong tình trạng bấp bênh. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận hơn 17.500 công dân Mỹ đã kịp thời rời khỏi Trung Đông để trở về nước trước khi xung đột bắt đầu leo thang.

Giới chuyên gia nhận định nếu xung đột tiếp tục leo thang, hoạt động hàng không tại Trung Đông – một trong những trung tâm trung chuyển quan trọng nhất của thế giới có thể còn đối mặt với nhiều tuần gián đoạn nghiêm trọng. Điều này không chỉ gây khó khăn cho hành khách mà còn gây thiệt hại kinh tế hàng tỷ USD và làm đứt gãy các chuỗi cung ứng toàn cầu vốn phụ thuộc lớn vào các hành lang bay qua khu vực này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nga được cho là đang cung cấp thông tin tình báo cho Iran
Nga được cho là đang cung cấp thông tin tình báo cho Iran

VOV.VN - Các nguồn tin thân cận với tình báo Mỹ cho rằng Nga đang chia sẻ dữ liệu vệ tinh tinh vi giúp Iran theo dõi hoạt động của quân đội Mỹ.

Nga được cho là đang cung cấp thông tin tình báo cho Iran

Nga được cho là đang cung cấp thông tin tình báo cho Iran

VOV.VN - Các nguồn tin thân cận với tình báo Mỹ cho rằng Nga đang chia sẻ dữ liệu vệ tinh tinh vi giúp Iran theo dõi hoạt động của quân đội Mỹ.

Ông Trump nói gì khi được hỏi về cáo buộc Nga hỗ trợ Iran tin tức tình báo?
Ông Trump nói gì khi được hỏi về cáo buộc Nga hỗ trợ Iran tin tức tình báo?

VOV.VN - Khi được phóng viên hỏi về các báo cáo cho rằng Nga đang cung cấp thông tin tình báo cho Iran liên quan đến vị trí của lực lượng Mỹ tại Trung Đông, ông Trump đã không trả lời trực tiếp.

Ông Trump nói gì khi được hỏi về cáo buộc Nga hỗ trợ Iran tin tức tình báo?

Ông Trump nói gì khi được hỏi về cáo buộc Nga hỗ trợ Iran tin tức tình báo?

VOV.VN - Khi được phóng viên hỏi về các báo cáo cho rằng Nga đang cung cấp thông tin tình báo cho Iran liên quan đến vị trí của lực lượng Mỹ tại Trung Đông, ông Trump đã không trả lời trực tiếp.

Toàn cảnh quốc tế sáng 7/3: Ông Trump đưa ra cảnh báo cứng rắn với Iran
Toàn cảnh quốc tế sáng 7/3: Ông Trump đưa ra cảnh báo cứng rắn với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các lực lượng vũ trang Iran đầu hàng, nếu không sẽ phải đối mặt với hậu quả. Ông cũng thúc giục các nhà ngoại giao Iran xin tị nạn tại cơ quan đại diện của họ trên khắp thế giới.

Toàn cảnh quốc tế sáng 7/3: Ông Trump đưa ra cảnh báo cứng rắn với Iran

Toàn cảnh quốc tế sáng 7/3: Ông Trump đưa ra cảnh báo cứng rắn với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các lực lượng vũ trang Iran đầu hàng, nếu không sẽ phải đối mặt với hậu quả. Ông cũng thúc giục các nhà ngoại giao Iran xin tị nạn tại cơ quan đại diện của họ trên khắp thế giới.