Gần 22 triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm

VOV.VN - Gần 22 triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm trước hơn 2 tuần, trong bối cảnh lo ngại về dịch COVID-19.

Tính tới ngày 16/10 (theo giờ Mỹ), hơn 21,8 triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm, cao hơn rất nhiều so với con số 1,4 triệu tại cùng thời điểm năm 2016, báo hiệu tỷ lệ bỏ phiếu cao kỷ lục của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.

Số cử tri bỏ phiếu sớm tại Mỹ tới thời điểm này đã chiếm tới 15,7% tổng số phiếu bầu của năm 2016. Giáo sư Michael McDonald, người đứng đầu dự án chuyên phân tích dữ liệu bầu cử tại đại học Florida, ước tính có tới 150 triệu người Mỹ sẽ đi bỏ phiếu trong năm nay, điều chưa có tiền lệ kể từ năm 1908. Theo Giáo sư McDonald, khoảng 70 triệu phiếu bầu sẽ được chuyển tới các cử tri trước ngày 3/11.

Trong một diễn biến liên quan, Ủy ban tranh luận tổng thống Mỹ đã chọn ra 6 chủ đề cho cuộc tranh luận cuối cùng giữa hai ứng cử viên Donald Trump của đảng Cộng hòa và Joe Biden của đảng Dân chủ.

Các chủ đề cho cuộc tranh luận diễn ra vào tối 22/10 tại bang Tennessee bao gồm ứng phó với dịch COVID-19, gia đình Mỹ, sắc tộc ở Mỹ, biến đổi khí hậu, an ninh quốc gia, và sự lãnh đạo. Cuộc tranh luận tổng thống thứ 2 trước đó đã bị hủy do ông Donald Trump từ chối tham gia theo hình thức trực tuyến./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử tổng thống Mỹ: Số lượng cử tri đi bỏ phiếu sớm cao kỷ lục
Bầu cử tổng thống Mỹ: Số lượng cử tri đi bỏ phiếu sớm cao kỷ lục

VOV.VN - Khoảng 14 triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống. Đây là con số cao kỷ lục trong bối cảnh nước này vẫn ghi nhận số ca mắc Covid-19 trong ngày ở mức cao kỷ lục.

Bầu cử tổng thống Mỹ: Số lượng cử tri đi bỏ phiếu sớm cao kỷ lục

Bầu cử tổng thống Mỹ: Số lượng cử tri đi bỏ phiếu sớm cao kỷ lục

VOV.VN - Khoảng 14 triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống. Đây là con số cao kỷ lục trong bối cảnh nước này vẫn ghi nhận số ca mắc Covid-19 trong ngày ở mức cao kỷ lục.

Bầu cử Mỹ năm 2020 tốn kém nhất trong lịch sử
Bầu cử Mỹ năm 2020 tốn kém nhất trong lịch sử

VOV.VN - Mặc dù chi phí cho cuộc bầu cử năm 2020 cao nhất từ trước tới nay, đây chỉ là một phần nhỏ của số tiền mà người dân Mỹ chi tiêu hàng năm.

Bầu cử Mỹ năm 2020 tốn kém nhất trong lịch sử

Bầu cử Mỹ năm 2020 tốn kém nhất trong lịch sử

VOV.VN - Mặc dù chi phí cho cuộc bầu cử năm 2020 cao nhất từ trước tới nay, đây chỉ là một phần nhỏ của số tiền mà người dân Mỹ chi tiêu hàng năm.

Bầu cử sớm diễn ra sôi động, các ứng viên Tổng thống Mỹ khai thác vấn đề kinh tế
Bầu cử sớm diễn ra sôi động, các ứng viên Tổng thống Mỹ khai thác vấn đề kinh tế

VOV.VN - Trên mặt trận vận động tranh cử, 2 ứng cử viên Donald Trump và Joe  Biden tập trung vào các bang chiến địa, khi đường đua vào Nhà Trắng bước vào giai đoạn cuối cùng quyết liệt nhất.

Bầu cử sớm diễn ra sôi động, các ứng viên Tổng thống Mỹ khai thác vấn đề kinh tế

Bầu cử sớm diễn ra sôi động, các ứng viên Tổng thống Mỹ khai thác vấn đề kinh tế

VOV.VN - Trên mặt trận vận động tranh cử, 2 ứng cử viên Donald Trump và Joe  Biden tập trung vào các bang chiến địa, khi đường đua vào Nhà Trắng bước vào giai đoạn cuối cùng quyết liệt nhất.