Gần 5 triệu thanh niên Triều Tiên tình nguyện vào quân đội chống Mỹ

VOV.VN - Báo Triều Tiên cho biết, hàng triệu thanh niên nước này, gồm cả sinh viên và công nhân, đã tình nguyện gia nhập quân đội để đối phó với Mỹ.

Hôm 28/9, Triều Tiên tuyên bố rằng khoảng 4,7 triệu sinh viên và công nhân nước này đã tình nguyện gia nhập quân đội hoặc tái ngũ sau khi nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un vào tuần trước thề sẽ trả đũa Mỹ.

Thanh niên Triều Tiên biểu tình chống Mỹ (ảnh đăng trên báo Rodong Sinmun ngày 24/9).

Việc biểu dương sức mạnh đoàn kết này diễn ra trong bối cảnh vào ngày 22/6, ông Kim Jong-un ra thông cáo khẳng định sẽ có những hành động ở “cấp độ cao nhất” đáp trả lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc “hủy diệt hoàn toàn” CHDCND Triều Tiên do chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.

Trong 6 ngày qua, hàng triệu thanh niên Triều Tiên đã bày tỏ ý chí tòng quân để đối đầu với lực lượng Mỹ, theo tờ Rodong Sinmun, cơ quan báo chí chính thống của Triều Tiên. Tờ báo này cho biết, thậm chí có tới 1,22 triệu phụ nữ tình nguyện vào quân ngũ.

Khi căng thẳng giữa Triều Tiên và Mỹ gia tăng, Bình Nhưỡng thường tuyên bố rằng thanh niên nước họ tình nguyện vào quân đội. Các chiến dịch tuyên truyền như thế này là nhằm củng cố tinh thần đoàn kết nội bộ.

Triều Tiên cũng ra tuyên bố tương tự vào tháng trước khi nước này lên án Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua các nghị quyết trừng phạt Triều Tiên do Mỹ đề xuất liên quan đến việc Bình Nhưỡng phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Căng thẳng Mỹ-Triều tiếp tục gia tăng mạnh mẽ khi hai bên không ngừng “khẩu chiến”. Mới đây Triều Tiên đe dọa xem xét khả năng cho nổ bom nhiệt hạch trên Thái Bình Dương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sức mạnh quân sự đáng sợ của Triều Tiên và Mỹ trên bán đảo Triều Tiên
Sức mạnh quân sự đáng sợ của Triều Tiên và Mỹ trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên lần thứ 2 táo bạo phóng tên lửa đạn đạo tầm xa qua lãnh thổ Nhật Bản bay ra Thái Bình Dương. Bán đảo Triều Tiên đã nóng lại càng nóng hơn.

Sức mạnh quân sự đáng sợ của Triều Tiên và Mỹ trên bán đảo Triều Tiên

Sức mạnh quân sự đáng sợ của Triều Tiên và Mỹ trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên lần thứ 2 táo bạo phóng tên lửa đạn đạo tầm xa qua lãnh thổ Nhật Bản bay ra Thái Bình Dương. Bán đảo Triều Tiên đã nóng lại càng nóng hơn.

Trung Quốc nối lại việc nhập khẩu than từ Triều Tiên
Trung Quốc nối lại việc nhập khẩu than từ Triều Tiên

VOV.VN - Trung Quốc vừa nối lại việc nhập khẩu than từ Triều Tiên 5 tháng sau khi áp dụng lệnh cấm này.

Trung Quốc nối lại việc nhập khẩu than từ Triều Tiên

Trung Quốc nối lại việc nhập khẩu than từ Triều Tiên

VOV.VN - Trung Quốc vừa nối lại việc nhập khẩu than từ Triều Tiên 5 tháng sau khi áp dụng lệnh cấm này.

Ảnh: Nơi nguy hiểm và canh phòng cẩn mật nhất của Triều Tiên “bí ẩn”
Ảnh: Nơi nguy hiểm và canh phòng cẩn mật nhất của Triều Tiên “bí ẩn”

VOV.VN - Vùng lõi khu phi quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc là nơi được canh phòng cẩn mật, giám sát an ninh chặt chẽ. Tại đây, binh sĩ 2 nước đối mặt nhau.

Ảnh: Nơi nguy hiểm và canh phòng cẩn mật nhất của Triều Tiên “bí ẩn”

Ảnh: Nơi nguy hiểm và canh phòng cẩn mật nhất của Triều Tiên “bí ẩn”

VOV.VN - Vùng lõi khu phi quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc là nơi được canh phòng cẩn mật, giám sát an ninh chặt chẽ. Tại đây, binh sĩ 2 nước đối mặt nhau.

Hàn Quốc kêu gọi tăng cường sức mạnh quân sự để răn đe Triều Tiên
Hàn Quốc kêu gọi tăng cường sức mạnh quân sự để răn đe Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 28/9 cam kết tăng cường năng lực sức mạnh quân sự nhằm răn đe “những hành động khiêu khích” từ Triều Tiên.

Hàn Quốc kêu gọi tăng cường sức mạnh quân sự để răn đe Triều Tiên

Hàn Quốc kêu gọi tăng cường sức mạnh quân sự để răn đe Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 28/9 cam kết tăng cường năng lực sức mạnh quân sự nhằm răn đe “những hành động khiêu khích” từ Triều Tiên.

Mỹ tiếp tục duy trì chính sách “hai mặt” với Triều Tiên
Mỹ tiếp tục duy trì chính sách “hai mặt” với Triều Tiên

VOV.VN - Chính phủ Mỹ không ngừng gia tăng sức ép với Triều Tiên dù khẳng định vẫn muốn tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng hạt nhân.

Mỹ tiếp tục duy trì chính sách “hai mặt” với Triều Tiên

Mỹ tiếp tục duy trì chính sách “hai mặt” với Triều Tiên

VOV.VN - Chính phủ Mỹ không ngừng gia tăng sức ép với Triều Tiên dù khẳng định vẫn muốn tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng hạt nhân.