Gần 60 người chết trong các vụ đánh bom tại Iraq hôm 15/9

VOV.VN - 120 người khác cũng bị thương trong các vụ đánh bom riêng rẽ này.

Các vụ đánh bom diễn ra trong bối cảnh Iraq được ghi nhận đang xảy ra những vụ xung đột sắc tộc đẫm máu nhất trong vòng 5 năm qua.

Theo một quan chức giấu tên, hầu hết số người thương vong được ghi nhận ở thành phố Hillah, gần thủ đô Baghdad, nơi đã xảy ra vụ đánh bom kép gần một khu chợ đông đúc khiến 15 người thiệt mạng và hơn 29 người bị thương.

Lực lượng an ninh Iraq tại hiện trường ở Hilla (Ảnh Reuters)

Khoảng 7 thành phố chủ yếu là người Hồi giáo Shia ở phía nam và miền trung đã trải qua các vụ tấn công đẫm máu này.

Tại Iskandariyah, cách thủ đô Baghdad 50 km về phía nam, một quả bom được đặt trong bãi đậu xe đã phát nổ giết chết 4 người. Tại khu láng giềng Karbala, một quả bom cũng phát nổ trong các khu phân xưởng khiến 5 người chết và ít nhất 25 người bị thương.

Lính cứu hỏa Iraq tại Iskandariyah (Ảnh Reuters)

Theo cảnh sát địa phương, 9 người cũng đã chết và 44 người bị thương trong 5 vụ đánh bom xe hơi riêng rẽ xung quanh khu vực Kut, gần biên giới phía nam của đất nước.

3 thành viên của phái đoàn chính phủ cũng đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom ở một vùng ngoại ô của thủ đô Baghdad.

Mặc dù hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về các vụ đánh bom này nhưng đây có thể là do nhóm Nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Levant (ISIL), một nhóm được thành lập sau khi chi nhánh lực lượng al-Qaeda tại Syria và Iraq sát nhập.

Được biết, mục đích của nhóm này là nhằm thiết lập vị trí cao nhất cho người Hồi giáo dòng Sunni. Nhóm này đã tăng cường các cuộc tấn công trong những tháng gần đây.

Chính phủ do người Hồi giáo Shia đứng đầu đã bắt giữ hàng trăm người tình nghi là các chiến binh Hồi giáo Sunni trong một chiến dịch gọi là “Trả thù cho những kẻ chết vì đạo”. Động thái này đã dẫn tới các cuộc tấn công trả thù của nhóm ISIL.

Trước đó, hôm 14/9, 20 người cũng đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom tại một đám tang của người Shia ở phía bắc của đất nước.

Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, hơn 800 người đã thiệt mạng trong các vụ bao lực xung đột sắc tộc hồi tháng trước. Tổng số người chết trong năm đã vượt quá 5.000 người.

Vài hình ảnh khác về vụ đánh bom:

Một đứa trẻ tại vụ đánh bom ở Suweirah (Ảnh AFP)
Hiện trường vụ đánh bom ở Basra (Ảnh Reuters) 
Cảnh đổ nát hoang tàn tại Kerbala (Ảnh Reuters)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tháng 8, hơn 800 người bị giết tại Iraq
Tháng 8, hơn 800 người bị giết tại Iraq

VOV.VN -Số liệu Liên Hợp Quốc cho biết, trong tháng 8 vừa qua, tại Iraq có tới 804 người thiệt mạng và 2.030 người bị thương vì bạo lực.

Tháng 8, hơn 800 người bị giết tại Iraq

Tháng 8, hơn 800 người bị giết tại Iraq

VOV.VN -Số liệu Liên Hợp Quốc cho biết, trong tháng 8 vừa qua, tại Iraq có tới 804 người thiệt mạng và 2.030 người bị thương vì bạo lực.

Al Qeada nhận trách nhiệm hàng loạt vụ đánh bom ở Iraq
Al Qeada nhận trách nhiệm hàng loạt vụ đánh bom ở Iraq

VOV.VN-Các vụ đánh bom xe nhằm vào các khu vực của người Shiite ở thủ đô Baghdad tuần trước làm hơn 50 người thiệt mạng.

Al Qeada nhận trách nhiệm hàng loạt vụ đánh bom ở Iraq

Al Qeada nhận trách nhiệm hàng loạt vụ đánh bom ở Iraq

VOV.VN-Các vụ đánh bom xe nhằm vào các khu vực của người Shiite ở thủ đô Baghdad tuần trước làm hơn 50 người thiệt mạng.

Đánh bom xe tại Iraq làm nhiều người đi nhà thờ thiệt mạng
Đánh bom xe tại Iraq làm nhiều người đi nhà thờ thiệt mạng

VOV.VN - Hôm 13/9, nhiều nhà thờ của người Hồi giáo Sunni ở miền Trung Iraq đã trở thành mục tiêu tấn công trong ngày cầu nguyện thứ 6.

Đánh bom xe tại Iraq làm nhiều người đi nhà thờ thiệt mạng

Đánh bom xe tại Iraq làm nhiều người đi nhà thờ thiệt mạng

VOV.VN - Hôm 13/9, nhiều nhà thờ của người Hồi giáo Sunni ở miền Trung Iraq đã trở thành mục tiêu tấn công trong ngày cầu nguyện thứ 6.

Bạo lực tiếp tục gia tăng tại Iraq, 16 người chết
Bạo lực tiếp tục gia tăng tại Iraq, 16 người chết

VOV.VN - Ít nhất 16 người đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom xảy ra đêm qua (3/9) tại Iraq.

Bạo lực tiếp tục gia tăng tại Iraq, 16 người chết

Bạo lực tiếp tục gia tăng tại Iraq, 16 người chết

VOV.VN - Ít nhất 16 người đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom xảy ra đêm qua (3/9) tại Iraq.

Chiến tranh Iraq - Bài học về tạo cớ gây chiến
Chiến tranh Iraq - Bài học về tạo cớ gây chiến

(VOV) - Đây là một cuộc chiến điển hình về nghệ thuật ‘tạo cớ’ và khả năng ‘vượt mặt’ Liên Hợp Quốc để hành động.

Chiến tranh Iraq - Bài học về tạo cớ gây chiến

Chiến tranh Iraq - Bài học về tạo cớ gây chiến

(VOV) - Đây là một cuộc chiến điển hình về nghệ thuật ‘tạo cớ’ và khả năng ‘vượt mặt’ Liên Hợp Quốc để hành động.

Syria đang chuyển vũ khí hóa học sang Lebanon, Iraq?
Syria đang chuyển vũ khí hóa học sang Lebanon, Iraq?

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad đang “tuồn” số vũ khí hóa học của mình ra khỏi đất nước.

Syria đang chuyển vũ khí hóa học sang Lebanon, Iraq?

Syria đang chuyển vũ khí hóa học sang Lebanon, Iraq?

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad đang “tuồn” số vũ khí hóa học của mình ra khỏi đất nước.

Đánh bom nhà thờ Hồi giáo tại Iraq, 30 người thiệt mạng
Đánh bom nhà thờ Hồi giáo tại Iraq, 30 người thiệt mạng

VOV.VN - Theo Liên Hợp Quốc, khoảng 800 người Iraq đã thiệt mạng trong các vụ tấn công bạo lực tháng 8 vừa qua.

Đánh bom nhà thờ Hồi giáo tại Iraq, 30 người thiệt mạng

Đánh bom nhà thờ Hồi giáo tại Iraq, 30 người thiệt mạng

VOV.VN - Theo Liên Hợp Quốc, khoảng 800 người Iraq đã thiệt mạng trong các vụ tấn công bạo lực tháng 8 vừa qua.

Đánh bom đẫm máu tại Iraq, gần 70 người thiệt mạng
Đánh bom đẫm máu tại Iraq, gần 70 người thiệt mạng

VOV.VN - Hầu hết các vụ đánh bom đều tại những  khu vực có đông người Shiite sinh sống.

Đánh bom đẫm máu tại Iraq, gần 70 người thiệt mạng

Đánh bom đẫm máu tại Iraq, gần 70 người thiệt mạng

VOV.VN - Hầu hết các vụ đánh bom đều tại những  khu vực có đông người Shiite sinh sống.

Iraq bên bờ vực nội chiến
Iraq bên bờ vực nội chiến

VOV.VN - Loạt vụ bạo lực mới nhất xảy ra ngày 3/9 tại Baghdad và khu vực lân cận làm ít nhất 60 người thiệt mạng.

Iraq bên bờ vực nội chiến

Iraq bên bờ vực nội chiến

VOV.VN - Loạt vụ bạo lực mới nhất xảy ra ngày 3/9 tại Baghdad và khu vực lân cận làm ít nhất 60 người thiệt mạng.