Gần một nửa dân số Séc sẵn sàng tiêm vaccine Sputnik V của Nga

VOV.VN - Tỷ lệ này đã tăng đáng kể so với các cuộc khảo sát trước đó và cho thấy người dân Séc đang hết kiên nhẫn với quá trình phân phối vaccine chậm chạp của EU.

Theo kết quả khảo sát được Cơ quan nghiên cứu STEM/MARK công bố mới đây, có 47% số người Séc chưa được tiêm chủng Covid-19 sẵn sàng đón nhận mũi tiêm từ vaccine Sputnik V của Nga nếu nó được miễn trừ khẩn cấp bởi cơ quan y tế của Séc. Tỷ lệ này đã tăng đáng kể so với các cuộc khảo sát trước đó và cho thấy người dân Séc đang hết kiên nhẫn với quá trình phân phối vaccine chậm chạp của EU.

Phần lớn những người sẵn sàng đón nhận vaccine của Nga là nam giới và người trong nhóm tuổi từ 60 đến 75, là đối tượng thường có nguy cơ cao nhất nếu bị mắc Covid-19. Kết quả khảo sát cũng cho thấy, trong tỷ lệ đồng ý tiêm vaccine của Nga, phần lớn là những người có trình độ học vấn và sinh sống ở các khu vực có dân trí cao.

Trong khi đó, vẫn còn 53% số người được hỏi từ chối tiêm vaccine Sputnik V với lý do thiếu tin tưởng vào tính hiệu quả của loại vaccine này và vì nó chưa được cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) chấp thuận. Ngoài ra, số liệu khảo sát cũng chỉ ra, có tới hơn 1/3 trong số này sẽ không chấp nhận vaccine của Nga vì tâm lý không tin tưởng Nga.

Séc cũng được cho là một trong số các thành viên của Liên minh châu Âu muốn sở hữu vaccine Sputnik V của Nga, tuy nhiên các vấn đề về quy định của EU đã khiến việc tiếp cận vaccine này của Séc chưa thể thực hiện được. Trong khi Tổng thống Séc Milos Zeman từ lâu đã ủng hộ việc sử dụng vaccine của Nga để đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, Thủ tướng Andrej Babis đã phản đối việc sử dụng vaccine này vì chưa có sự chấp thuận của EU. Tuy nhiên khả năng sở hữu vaccine của Nga đã khả quan hơn khi Bộ trưởng Y tế mới được bổ nhiệm Petr Arenberger tuyên bố sẽ đồng ý sử dụng Sputnik V như một phần của thử nghiệm lâm sàng.

Hiện Séc đang là một trong những quốc gia EU có tỷ lệ tiêm chủng chậm so với kế hoạch chung của EU. Với khoảng 10,7 triệu dân, đến ngày 10/4 Séc mới chỉ có 1,34 triệu người được tiêm một liều và 692.000 người được tiêm cả hai liều.

Trong một động thái thể hiện sự hết kiên nhẫn đối với quá trình phê duyệt của EMA, Áo cũng đã xem xét mua Sputnik V dù chưa có sự chấp thuận của EU. Hôm qua, Thủ tướng Áo Sebastian Kurz cho biết, các cuộc đàm phán để mua vaccine của Nga đã kết thúc và Áo có thể mua tới một triệu liều vaccine của Nga nhằm đẩy nhanh tóc độ tiêm chủng tại nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Venezuela chi 64 triệu USD mua vaccine Covid-19 qua cơ chế COVAX
Venezuela chi 64 triệu USD mua vaccine Covid-19 qua cơ chế COVAX

VOV.VN - Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez hôm qua (10/4) thông báo trên truyền hình rằng, nước này đã chi trả 64 triệu đôla Mỹ, tức là thanh toán được một nửa số vaccine phòng Covid-19 đặt mua theo chương trình chia sẻ công bằng vaccine COVAX.

Venezuela chi 64 triệu USD mua vaccine Covid-19 qua cơ chế COVAX

Venezuela chi 64 triệu USD mua vaccine Covid-19 qua cơ chế COVAX

VOV.VN - Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez hôm qua (10/4) thông báo trên truyền hình rằng, nước này đã chi trả 64 triệu đôla Mỹ, tức là thanh toán được một nửa số vaccine phòng Covid-19 đặt mua theo chương trình chia sẻ công bằng vaccine COVAX.

Sáng 11/4, Việt Nam không có ca mắc mới, hơn 58.200 người đã tiêm vaccine COVID-19
Sáng 11/4, Việt Nam không có ca mắc mới, hơn 58.200 người đã tiêm vaccine COVID-19

VOV.VN - Theo Bộ Y tế, tính từ 18h ngày 10/4 đến 6h ngày 11/4, Việt Nam không có ca mắc mới. Đến thời điểm này, đã có hơn 58.200 người được tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Sáng 11/4, Việt Nam không có ca mắc mới, hơn 58.200 người đã tiêm vaccine COVID-19

Sáng 11/4, Việt Nam không có ca mắc mới, hơn 58.200 người đã tiêm vaccine COVID-19

VOV.VN - Theo Bộ Y tế, tính từ 18h ngày 10/4 đến 6h ngày 11/4, Việt Nam không có ca mắc mới. Đến thời điểm này, đã có hơn 58.200 người được tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Các nước lên kế hoạch mở cửa an toàn và bền vững như thế nào trong đại dịch Covid-19?
Các nước lên kế hoạch mở cửa an toàn và bền vững như thế nào trong đại dịch Covid-19?

VOV.VN - Nhiều nước trên thế giới đang tìm kiếm các giải pháp khơi thông du lịch, thương mại và vực dậy các nền kinh tế trước tác động của đại dịch Covid-19

Các nước lên kế hoạch mở cửa an toàn và bền vững như thế nào trong đại dịch Covid-19?

Các nước lên kế hoạch mở cửa an toàn và bền vững như thế nào trong đại dịch Covid-19?

VOV.VN - Nhiều nước trên thế giới đang tìm kiếm các giải pháp khơi thông du lịch, thương mại và vực dậy các nền kinh tế trước tác động của đại dịch Covid-19