George Mitchell thất bại ở Trung Đông

Đặc phái viên của Mỹ về Trung Đông George Mitchell tuần qua đã có chuyến công du tới Trung Đông. Tuy nhiên, mục tiêu chuyến đi của ông Mitchell đến nay vẫn chưa thể thực hiện

Để chuẩn bị cho cuộc gặp ba bên gồm Mỹ, Israel và Palestine ở New York vào tuần tới, Đặc phái viên của Mỹ về Trung Đông George Mitchell đã có chuyến công du tới Trung Đông. Nhiệm vụ chính của ông Mitchell trong chuyến công du này là thuyết phục Israel ngừng mở rộng khu định cư để bắt đầu nối lại đàm phán hoà bình Israel – Palestine do Mỹ bảo trợ.

Trong gần một tuần qua, ông Mitchell đã thực hiện hàng loạt các cuộc gặp với lãnh đạo Israel, Palestine, Ai Cập, Lebanon và cả Jordan. Tuy nhiên, cho tới ngày hôm qua (18/9), ông Mitchell gần như đã thất bại khi không đạt được thoả thuận nào với Israel về vấn đề khu định cư. Song ông khẳng định, Mỹ vẫn tiếp tục nỗ lực để vượt qua những trở ngại này.

Theo nguồn tin của Chính phủ Israel, nước này có thể ngừng hoạt động xây dựng các khu định cư trong từ 6-9 tháng để nối lại đàm phán hoà bình với Palestine. Đây là kết quả khả quan nhất sau cuộc gặp giữa ông Mitchell và  Thủ tướng Israel Netanyahu.

Tuy nhiên, mong muốn của Chính quyền Palestine là Israel phải ngừng toàn bộ việc mở rộng các khu định cư ở Bờ Tây và đông Jerusalem trước khi bắt đầu nối lại đàm phán hoà bình vốn bị ngưng trệ từ cuối năm 2008.

Như vậy, khó có khả năng diễn ra cuộc gặp 3 bên ở New York sắp tới và nếu có diễn ra cũng nhiều khả năng không có thoả thuận hay văn bản nào được ký kết giữa Israel và Palestine. Đó là chưa kể tới việc thảo thuận Annapolis ký năm 2007 do Mỹ bảo trợ vẫn nằm trên giấy. Và mong ước xây dựng một nhà nước Palestine độc lập với thủ đô là đông Jerusalem của người dân Palestine vẫn mịt mù./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên