Gia hạn ký Hiệp ước Copenhagen

Thời hạn cuối cùng để các nước ký Hiệp ước Copenhagen về biến đổi khí hậu được ấn định vào ngày 31/1.

Ngày 20/1, Thư ký chấp hành Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu Yvo De Boer nhấn mạnh, Hiệp ước Copenhagen là “văn kiện sống”, định hướng hành động của các nước. Đồng thời, là công cụ quan trọng để thúc đẩy các cuộc thương lượng, tiến tới Hiệp ước cuối cùng tại Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc tại Mexico vào cuối năm 2010. 

Hiệp ước Copenhagen đã được Mỹ và nhiều nước khác vận động bên lề Hội nghị cấp cao về Biến đổi khí hậu ở thủ đô Copenhagen (Đan Mạch) hồi cuối năm 2009.

Đến nay, đã có 9 nước thông báo sẽ ký Hiệp ước này là Australia, Canada, Pháp, Ghana, Maldives, Papua New Guinea, Serbia, Singapore và Thổ Nhĩ kỳ. Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi tuy chưa thông báo chính thức nhưng đã phát đi tín hiệu sẽ ký thoả ước trên. Bên cạnh đó, 27 nước thuộc Liên minh châu Âu và Ethiopia, Grenada cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với thoả ước này.

Cùng ngày, Liên Hợp Quốc cho biết sẽ duy trì các cuộc đàm phán về một Hiệp ước mới chống biến đổi khí hậu, bất chấp sự thất bại của Hội nghị Copenhagen năm ngoái.

Ông Yvo De Boer cho biết, các cuộc đàm phán về biến đổi khí hậu trong năm 2010 cũng sẽ tập trung việc làm thế nào để gia hạn thêm cho Nghị định thư Kyoto và thúc đẩy các nước hành động chống biến đổi khí hậu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên