Giải giáp vũ khí ở Syria mới chỉ là bước đầu tiên

VOV.VN - Tương lai hòa bình cho người dân Syria vẫn còn nhiều trở ngại khi các phe ở Syria vẫn chưa thể thỏa thuận.

Tiến trình giải giáp vũ khí hóa học tại Syria đang đạt được những tiến triển khả quan. Ngày 8/10, các chuyên gia Tổ chức Cấm vũ khí hóa học quốc tế tiếp tục công việc giám định và phá hủy các loại vũ khí hóa học cũng như các thiết bị chế tạo vũ khí. Sự kiện này đang được cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm, bởi nó có thể góp phần chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm qua tại Syria.

Các tay súng của lực lượng đối lập Syria trong một cuộc đụng độ với quân đội Chính phủ ở Aleppo (Ảnh: Press TV)

Đài Truyền hình Nhà nước Syria ngày 8/10 tiếp tục phát đi hình ảnh các thanh sát viên của Liên Hợp Quốc và Tổ chức Cấm vũ khí hóa học làm việc tại một nhà máy vũ khí hóa học của Syria. Điều đặc biệt, người ta còn thấy các lực lượng của chính phủ Syria tham gia quá trình tiêu hủy vũ khí, bao gồm các đầu đạn tên lửa, bom và các thiết bị nhằm sản xuất vũ khí hóa học.

Tổ chức Cấm vũ khí hóa học có trụ sở tại La Haye, Hà Lan cùng ngày thông báo gửi nhóm thanh sát viên thứ 2 tới Syria nhằm đẩy nhanh tiến trình giám định và phá hủy kho vũ khí hóa học của Syria. Dù không nêu rõ thành phần cũng như thời điểm cụ thể, song, thông báo một lần nữa cho thấy tiến trình giải giáp vũ khí hóa học tại Syria đang diễn ra thuận lợi.

Hãng tin RIA Novosti (Nga) ngày 8/10 dẫn phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương tại Bali hoan nghênh thái độ hợp tác tích cực của phía Syria. Theo ông Putin, lãnh đạo Syria đã hợp tác rất tích cực và hành xử minh bạch trong việc trợ giúp các cơ quan quốc tế, đồng thời bày tỏ hy vọng công tác thanh sát vũ khí hóa học sẽ tiếp tục được duy trì với nhịp độ và tinh thần như hiện nay.

Các chuyên gia quốc tế và Mỹ cũng hoan nghênh sự hợp tác của chính quyền Syria. Trong thông báo, Tổng Giám đốc Tổ chức Cấm vũ khí hóa học quốc tế hoan nghênh tinh thần hợp tác và xây dựng của Chính phủ Syria.

Trung Quốc cũng chính thức đưa ra đề xuất hỗ trợ nhân lực và tài chính cho quá trình giải giáp  kho vũ khí hóa học của Syria.

Tuy nhiên, các nhà phân tích đều có chung nhận định, vấn đề vũ khí hóa học chỉ là một trong những yếu tố phức tạp của cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm qua ở Syria. Phát biểu tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố New York (Mỹ), Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon một lần nữa kêu gọi các bên trong xung đột nỗ lực hướng tới một giải pháp chính trị. Theo ông, nếu xung đột tiếp tục leo thang, sẽ không chỉ có hơn 4 triệu người Syria phải tị nạn ngay trên chính quê hương của mình và 2 triệu người khác phải tị nạn ở nước ngoài. Con số này sẽ còn tăng lên gấp rưỡi, thậm chí là gấp đôi vào năm sau.

Nga và Mỹ cũng vừa nhất trí tổ chức một hội nghị quốc tế về hòa bình Syria dự kiến diễn ra vào giữa tháng 11 tới tại Geneva (Thụy Sĩ). Theo Tổng thống Nga Putin, Nga và Mỹ đều có những mục tiêu chung và những bất đồng chỉ là về mặt chiến thuật. Ông Putin cũng đề nghị mời các nước có ảnh hưởng trong thế giới Hồi giáo, đặc biệt là Indonesia (quốc gia có đông người Hồi giáo nhất thế giới) tham gia hội nghị.

Tuy nhiên, một tương lai hòa bình cho người dân Syria vẫn còn nhiều trở ngại khi mà chương trình nghị sự cho một hội nghị như thế vẫn là một câu hỏi lớn. Bởi tới nay, chính quyền Syria vẫn bác bỏ mọi tiến trình buộc Tổng thống Bashar al- Assad phải ra đi, trong khi phe đối lập lại coi đây là một yêu cầu tiên quyết.

Trước đó, Hội nghị Geneva lần thứ 2 theo kế hoạch ban đầu được tổ chức vào tháng  9 vừa qua, song cuối cùng đã không thể diễn ra, sau những tranh cãi và căng thẳng giữa các bên liên quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc nhất trí tuyên bố viện trợ nhân đạo tại Syria
Liên Hợp Quốc nhất trí tuyên bố viện trợ nhân đạo tại Syria

VOV.VN-Hội đồng Bảo an LHQ gồm 15 thành viên nhất trí với Tuyên bố không mang tính ràng buộc nhằm tăng cường phát đồ viện trợ cho Syria.

Liên Hợp Quốc nhất trí tuyên bố viện trợ nhân đạo tại Syria

Liên Hợp Quốc nhất trí tuyên bố viện trợ nhân đạo tại Syria

VOV.VN-Hội đồng Bảo an LHQ gồm 15 thành viên nhất trí với Tuyên bố không mang tính ràng buộc nhằm tăng cường phát đồ viện trợ cho Syria.

Hội nghị hòa bình về Syria chưa chắc diễn ra theo kế hoạch
Hội nghị hòa bình về Syria chưa chắc diễn ra theo kế hoạch

VOV.VN - Các cuộc đàm phán hòa bình về Syria có thể sẽ không diễn ra vào giữa tháng 11 tới tại Geneva.

Hội nghị hòa bình về Syria chưa chắc diễn ra theo kế hoạch

Hội nghị hòa bình về Syria chưa chắc diễn ra theo kế hoạch

VOV.VN - Các cuộc đàm phán hòa bình về Syria có thể sẽ không diễn ra vào giữa tháng 11 tới tại Geneva.

Quốc tế hoan nghênh sự hợp tác của chính quyền Syria
Quốc tế hoan nghênh sự hợp tác của chính quyền Syria

VOV.VN - Tổ chức Cấm vũ khí hóa học đã hoan nghênh sự hợp tác của chính quyền Syria trong việc tiêu hủy kho vũ khí hóa học.

Quốc tế hoan nghênh sự hợp tác của chính quyền Syria

Quốc tế hoan nghênh sự hợp tác của chính quyền Syria

VOV.VN - Tổ chức Cấm vũ khí hóa học đã hoan nghênh sự hợp tác của chính quyền Syria trong việc tiêu hủy kho vũ khí hóa học.

Tiến trình tiêu hủy vũ khí hóa học Syria khởi đầu thuận lợi
Tiến trình tiêu hủy vũ khí hóa học Syria khởi đầu thuận lợi

VOV.VN - Tiến trình tiêu hủy vũ khí hóa học ở Syria đã bước sang ngày thứ hai và sẽ tiếp tục được triển khai trong những ngày tới.

Tiến trình tiêu hủy vũ khí hóa học Syria khởi đầu thuận lợi

Tiến trình tiêu hủy vũ khí hóa học Syria khởi đầu thuận lợi

VOV.VN - Tiến trình tiêu hủy vũ khí hóa học ở Syria đã bước sang ngày thứ hai và sẽ tiếp tục được triển khai trong những ngày tới.

Nga, Mỹ nhất trí kế hoạch tiêu hủy vũ khí hóa học Syria
Nga, Mỹ nhất trí kế hoạch tiêu hủy vũ khí hóa học Syria

VOV.VN - Nga và Mỹ đã nhất trí về kế hoạch tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria trong vòng 1 năm.

Nga, Mỹ nhất trí kế hoạch tiêu hủy vũ khí hóa học Syria

Nga, Mỹ nhất trí kế hoạch tiêu hủy vũ khí hóa học Syria

VOV.VN - Nga và Mỹ đã nhất trí về kế hoạch tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria trong vòng 1 năm.

Nhóm thanh sát viên thứ 2 sẽ được cử đến Syria
Nhóm thanh sát viên thứ 2 sẽ được cử đến Syria

VOV.VN - Nhóm thanh sát viên đầu tiên đã bắt đầu tiến hành các bước phá hủy kho vũ khí hóa học của Syria từ 6/10.

Nhóm thanh sát viên thứ 2 sẽ được cử đến Syria

Nhóm thanh sát viên thứ 2 sẽ được cử đến Syria

VOV.VN - Nhóm thanh sát viên đầu tiên đã bắt đầu tiến hành các bước phá hủy kho vũ khí hóa học của Syria từ 6/10.

Lực lượng đối lập Syria sẽ tham gia Hội nghị Geneva 2
Lực lượng đối lập Syria sẽ tham gia Hội nghị Geneva 2

VOV.VN - Hội nghị hòa bình Geneva 2 về Syria sẽ mở ra cơ hội cho các bên tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho quốc gia Trung Đông này.

Lực lượng đối lập Syria sẽ tham gia Hội nghị Geneva 2

Lực lượng đối lập Syria sẽ tham gia Hội nghị Geneva 2

VOV.VN - Hội nghị hòa bình Geneva 2 về Syria sẽ mở ra cơ hội cho các bên tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho quốc gia Trung Đông này.

LHQ đề xuất thêm giải pháp xử lý vũ khí hóa học Syria
LHQ đề xuất thêm giải pháp xử lý vũ khí hóa học Syria

VOV.VN -Theo đề xuất, quá trình phá hủy kho vũ khí hóa học của Syria sẽ bao gồm 3 giai đoạn và dự kiến kết thúc vào tháng 7/2014.

LHQ đề xuất thêm giải pháp xử lý vũ khí hóa học Syria

LHQ đề xuất thêm giải pháp xử lý vũ khí hóa học Syria

VOV.VN -Theo đề xuất, quá trình phá hủy kho vũ khí hóa học của Syria sẽ bao gồm 3 giai đoạn và dự kiến kết thúc vào tháng 7/2014.