Giải pháp nào cho Ukraine khi Nga - phương Tây vẫn còn nhiều bất đồng?

VOV.VN - Giữa Nga, Ukraine và phương Tây vẫn duy trì những quan điểm khác biệt trong việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại khu vực miền Đông, nơi trong nhiều tháng qua diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt giữa quân đội Chính phủ và lực lượng đối lập khiến hàng nghìn người thương vong, Tổng thống Ukraine và Tổng thống Nga ngày hôm nay (26/8) sẽ có cuộc gặp tại Belarus. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko sẽ tham dự các cuộc thảo luận trong ngày cùng với các đại diện của Liên minh châu Âu (EU) tại thủ đô Minsk của Belarus. 

Tổng thống Ukraine Poroshenko (trái) và người đồng cấp Nga Putin trong lần gặp mặt đầu tiên tại lễ kỷ niệm ngày D-Day tháng 6 vừa qua (Ảnh AFP)

Đây là cuộc họp tổ chức trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh của Liên minh Hải quan do Nga đứng đầu. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh tình hình chiến sự tại miền Đông Ukraine tiếp tục diễn ra ác liệt, trong khi căng thẳng giữa Ukraine, phương Tây và Nga càng gia tăng kể từ sau khi Nga quyết định cho đoàn xe cứu trợ nhân đạo đi vào miền Đông Ukraine mà chưa hoàn tất thủ tục thông quan. 

Phát biểu trước thềm cuộc gặp ở Minsk, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Nga hy vọng cuộc gặp này sẽ thảo luận về tình hình nhân đạo ở miền Đông Ukraine và các bên xung đột ở Ukraine sẽ nhất trí về sự cần thiết phải tăng cường viện trợ cho người dân vùng chiến sự.   

“Chúng tôi sẵn sàng giúp người Ukraine tìm kiếm các thỏa thuận giữa họ, giúp người dân Ukraine được sống trong một nhà nước, tôn trọng mọi cộng đồng thiểu số, văn hóa, ngôn ngữ, tôn giáo và đặc trưng của mọi vùng”, ông Lavrov tuyên bố. 

Ngoại trưởng Nga cho biết, Nga đã thông báo cho Bộ ngoại giao Ukraine về kế hoạch gửi đoàn xe cứu trợ thứ hai đến miền Đông Ukraine cùng danh sách các mặt hàng cứu trợ. Đoàn xe này sẽ đi theo lộ trình như đoàn xe cứu trợ vào miền Đông Ukraine ngày 22/8. 

Ngoại trưởng Nga cũng đã kêu gọi Ủy ban chữ thập Quốc tế và Ukraine hỗ trợ việc phân phát hàng nhân đạo của Nga ở miền Đông Ukraine. 

Cho đến nay, cả Ukraine và các đồng minh phương Tây đều duy trì quan điểm cho rằng Nga lợi dụng sứ mệnh nhân đạo để cung cấp vũ khí, trang bị và cả lực lượng cho lực lượng đối lập ở miền Đông nước láng giềng, điều mà Nga liên tục phủ nhận. 

Việc Nga thông báo tiếp tục gửi đoàn xe cứu trợ thứ hai đến miền Đông Ukraine dường như càng làm gia tăng mối nghi ngờ trên của cả Ukraine và phương Tây. 

Chính vì vậy, cuộc gặp hôm nay ở Minsk được cho là sẽ khó có đột phá, như thừa nhận của Thủ tướng Đức Angela Merkel khi bà có chuyến thăm “chớp nhoáng” tới Ukraine cách đây hai ngày. 

Tuy nhiên, Thủ tướng Đức cho rằng cuộc xung đột ở Ukraine chỉ có thể được giải quyết thông qua một giải pháp chính trị và Liên minh châu Âu (EU) cũng như Đức đều muốn tham gia vào tiến trình để đạt được một giải pháp. 

Về phía EU, quan chức cấp cao EU phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh Catherine Ashton cũng đánh giá cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Ukraine Poroshenko là một cơ hội tốt để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. 

Bà cũng cho rằng Ukraine cần phải xây dựng quan hệ tốt với các nước EU cũng như với Nga. Trong khi đó, một lãnh đạo châu Âu khác, như Tổng thống Áo Hainz Fischer cho rằng quan hệ giữa Nga, EU và Ukraine cần phải bình thường hóa nếu muốn hòa bình và ổn định lâu dài tại châu Âu. 

Trái với lập trường "mềm mỏng" của các nhà lãnh đạo châu Âu, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf tuyên bố Mỹ sẽ gây thêm áp lực đối với Nga sau khi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tố cáo về sự can dự của binh sỹ và vũ khí Nga trong các hoạt động quân sự trên lãnh thổ Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ cáo buộc của NATO./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine tìm cách đối phó với mùa đông sau khi Nga cắt nguồn khí đốt
Ukraine tìm cách đối phó với mùa đông sau khi Nga cắt nguồn khí đốt

VOV.VN - Nước này đang cố gắng đảm bảo nhiều nguồn cung khí đốt hơn từ Liên minh châu Âu và cắt giảm lượng tiêu thụ so với năm ngoái.

Ukraine tìm cách đối phó với mùa đông sau khi Nga cắt nguồn khí đốt

Ukraine tìm cách đối phó với mùa đông sau khi Nga cắt nguồn khí đốt

VOV.VN - Nước này đang cố gắng đảm bảo nhiều nguồn cung khí đốt hơn từ Liên minh châu Âu và cắt giảm lượng tiêu thụ so với năm ngoái.

Nga: Hỗ trợ miền Đông Ukraine là phù hợp luật pháp quốc tế
Nga: Hỗ trợ miền Đông Ukraine là phù hợp luật pháp quốc tế

VOV.VN - Nga trích dẫn một quy định của Tòa án công lý Quốc tế, rằng viện trợ nhân đạo không bị coi là hành động trái pháp luật.

Nga: Hỗ trợ miền Đông Ukraine là phù hợp luật pháp quốc tế

Nga: Hỗ trợ miền Đông Ukraine là phù hợp luật pháp quốc tế

VOV.VN - Nga trích dẫn một quy định của Tòa án công lý Quốc tế, rằng viện trợ nhân đạo không bị coi là hành động trái pháp luật.

Nga xác nhận hàng viện trợ được trao cho người dân miền Đông Ukraine
Nga xác nhận hàng viện trợ được trao cho người dân miền Đông Ukraine

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga ngày 22/8 đã xác nhận rằng, toàn bộ số hàng viện trợ của Nga đã được chuyển đến thành phố Lugansk miền Đông Ukraine.

Nga xác nhận hàng viện trợ được trao cho người dân miền Đông Ukraine

Nga xác nhận hàng viện trợ được trao cho người dân miền Đông Ukraine

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga ngày 22/8 đã xác nhận rằng, toàn bộ số hàng viện trợ của Nga đã được chuyển đến thành phố Lugansk miền Đông Ukraine.

“Việc Nga cung cấp viện trợ cho Ukraine đã bị chính trị hóa”
“Việc Nga cung cấp viện trợ cho Ukraine đã bị chính trị hóa”

VOV.VN - Bà Valerie Amos, người đứng đầu cơ quan nhân đạo của Liên Hợp Quốc, ngày 23/8 đã tuyên bố như trên.

“Việc Nga cung cấp viện trợ cho Ukraine đã bị chính trị hóa”

“Việc Nga cung cấp viện trợ cho Ukraine đã bị chính trị hóa”

VOV.VN - Bà Valerie Amos, người đứng đầu cơ quan nhân đạo của Liên Hợp Quốc, ngày 23/8 đã tuyên bố như trên.

Nga hoàn tất sứ mệnh nhân đạo tại Ukraine
Nga hoàn tất sứ mệnh nhân đạo tại Ukraine

VOV.VN - Chỉ một ngày sau khi tiến vào Ukraine ngày 23/8, toàn bộ đoàn xe cứu trợ của Nga đã hoàn thành việc chuyển hàng cứu trợ đến Lugansk.

Nga hoàn tất sứ mệnh nhân đạo tại Ukraine

Nga hoàn tất sứ mệnh nhân đạo tại Ukraine

VOV.VN - Chỉ một ngày sau khi tiến vào Ukraine ngày 23/8, toàn bộ đoàn xe cứu trợ của Nga đã hoàn thành việc chuyển hàng cứu trợ đến Lugansk.

Nga chuẩn bị đưa đoàn xe nhân đạo thứ 2 sang Ukraine
Nga chuẩn bị đưa đoàn xe nhân đạo thứ 2 sang Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 25/8 đã tuyên bố kế hoạch trên và yêu cầu các bên liên quan tham gia vào việc này.

Nga chuẩn bị đưa đoàn xe nhân đạo thứ 2 sang Ukraine

Nga chuẩn bị đưa đoàn xe nhân đạo thứ 2 sang Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 25/8 đã tuyên bố kế hoạch trên và yêu cầu các bên liên quan tham gia vào việc này.

Nga xác nhận 10 binh sĩ vô tình đi vào lãnh thổ Ukraine
Nga xác nhận 10 binh sĩ vô tình đi vào lãnh thổ Ukraine

VOV.VN -Cơ quan an ninh Ukraine đã bắt giữ và đang điều tra hình sự đối với những binh sĩ Nga vô tình vượt qua biên giới.

Nga xác nhận 10 binh sĩ vô tình đi vào lãnh thổ Ukraine

Nga xác nhận 10 binh sĩ vô tình đi vào lãnh thổ Ukraine

VOV.VN -Cơ quan an ninh Ukraine đã bắt giữ và đang điều tra hình sự đối với những binh sĩ Nga vô tình vượt qua biên giới.

EU, Mỹ lo ngại về nhóm xe cứu trợ nhân đạo của Nga vào Ukraine
EU, Mỹ lo ngại về nhóm xe cứu trợ nhân đạo của Nga vào Ukraine

VOV.VN - Bộ quốc phòng Mỹ hôm qua bày tỏ lo ngại về các báo cáo cho biết đoàn xe cứu trợ nhân đạo của Nga đã vào lãnh thổ phía đông Ukraine.

EU, Mỹ lo ngại về nhóm xe cứu trợ nhân đạo của Nga vào Ukraine

EU, Mỹ lo ngại về nhóm xe cứu trợ nhân đạo của Nga vào Ukraine

VOV.VN - Bộ quốc phòng Mỹ hôm qua bày tỏ lo ngại về các báo cáo cho biết đoàn xe cứu trợ nhân đạo của Nga đã vào lãnh thổ phía đông Ukraine.

Ukraine cam kết chi 3 tỷ USD để tái trang bị cho quân đội
Ukraine cam kết chi 3 tỷ USD để tái trang bị cho quân đội

VOV.VN -Số tiền này sẽ được Ukraine dùng để mua thêm máy bay chiến đấu, trực thăng chiến đấu, tàu chiến…

Ukraine cam kết chi 3 tỷ USD để tái trang bị cho quân đội

Ukraine cam kết chi 3 tỷ USD để tái trang bị cho quân đội

VOV.VN -Số tiền này sẽ được Ukraine dùng để mua thêm máy bay chiến đấu, trực thăng chiến đấu, tàu chiến…

Chuyến thăm Nhật của Tổng thống Nga bị ảnh hưởng bởi vấn đề Ukraine?
Chuyến thăm Nhật của Tổng thống Nga bị ảnh hưởng bởi vấn đề Ukraine?

VOV.VN - Có khả năng lịch trình chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Nga Vladimir có thể bị ảnh hưởng bởi tình hình Ukraine.

Chuyến thăm Nhật của Tổng thống Nga bị ảnh hưởng bởi vấn đề Ukraine?

Chuyến thăm Nhật của Tổng thống Nga bị ảnh hưởng bởi vấn đề Ukraine?

VOV.VN - Có khả năng lịch trình chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Nga Vladimir có thể bị ảnh hưởng bởi tình hình Ukraine.

Ukraine chỉ trích Nga vội vàng vận chuyển hàng cứu trợ
Ukraine chỉ trích Nga vội vàng vận chuyển hàng cứu trợ

VOV.VN - Ukraine cho rằng Nga đã bỏ qua các nguyên tắc quốc tế và các thỏa thuận khi vận chuyển hàng cứu trợ trên lãnh thổ Ukraine.

Ukraine chỉ trích Nga vội vàng vận chuyển hàng cứu trợ

Ukraine chỉ trích Nga vội vàng vận chuyển hàng cứu trợ

VOV.VN - Ukraine cho rằng Nga đã bỏ qua các nguyên tắc quốc tế và các thỏa thuận khi vận chuyển hàng cứu trợ trên lãnh thổ Ukraine.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp kín về vấn đề Ukraine
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp kín về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Trong lúc này, tình hình nhân đạo tại khu vực miền Đông Ukraine đang xuống cấp nghiêm trọng do tình trạng xung đột kéo dài.   

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp kín về vấn đề Ukraine

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp kín về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Trong lúc này, tình hình nhân đạo tại khu vực miền Đông Ukraine đang xuống cấp nghiêm trọng do tình trạng xung đột kéo dài.