Giám đốc CIA Brennan: Mỹ không muốn chính thể của ông Assad sụp đổ

VOV.VN- Ông John Brennan cho rằng điều này sẽ mở đường cho các tổ chức Hồi giáo cực đoan như IS hoặc al-Qaeda chiếm lấy Syria.

Theo AFP, phát biểu tại một sự kiện do Hội đồng Đối ngoại Mỹ tổ chức ngày 13/3, ông Brennan khẳng định Mỹ có lý do để lo ngại về việc ai sẽ thay thế Tổng thống Syria Bashar al-Assad nếu chính thể của ông này sụp đổ trong bối cảnh IS và nhiều tổ chức Hồi giáo cực đoan khác tại đây đang trỗi dậy.

Giám đốc CIA John Brennan (Ảnh AFP)

“Tôi nghĩ đây là một mối lo ngại hoàn toàn hợp lý”, ông Brennan tuyên bố và cho biết IS và al-Qaeda đã trỗi dậy tại nhiều khu vực ở Syria và khẳng định: “Điều cuối cùng mà chúng tôi không mong đợi là chúng tiến thẳng đến thủ đô Damascus”.

“Đó là lý do tại sao chúng tôi cần phải ủng hộ lực lượng đối lập ôn hòa tại Syria”, ông Brennan chia sẻ.

Hiện Mỹ đang hỗ trợ việc huấn luyện cũng như cung cấp vũ khí cho lực lượng này, tuy nhiên sự hỗ trợ này còn rất khiêm tốn và chưa đạt được nhiều kết quả khả quan trên chiến trường.

Washington cho rằng, ông Assad không đóng vai trò gì trong tương lai của Syria, tuy nhiên, cả Tổng thống Obama và lãnh đạo các nước phương Tây khác đều mong Syria có thể có một chính phủ đại diện cho mình.

Ông Brennan tuyên bố: “Không có ai trong số chúng tôi, dù là Nga, Mỹ, các nước đồng minh hay các quốc gia trong khu vực lại muốn chính thể tại Damascus bị sụp đổ”.

Cũng trong sự kiện này, ông Brennan cũng đưa ra lý giải về sự phát tán nhanh chóng của những đoạn video rùng rợn mà IS thực hiện và cho rằng điều này cho thấy IS hoàn toàn khác với các tổ chức khủng bố trước đó.

Theo ông Brennan, IS rất giỏi khai thác mạng xã hội để phục vụ mục đích tuyên truyền và tuyển mộ binh sĩ và điều này cho phép chúng vươn xa “vòi bạch tuộc” của mình trong khi chính phủ các nước rất khó có thể theo dõi và phát hiện.

“IS đang phát triển một cách rất đáng lo ngại. Đây là một hiện tượng lây lân rất nhanh và có ảnh hưởng cực kỳ tiêu cực”, ông Brennan nói.

Sự trỗi dậy của IS hiện nay ở Iraq đã buộc cả Washington và Tehran phải chiến đấu chống lại chúng.

Khi được hỏi liệu Mỹ và Iran có hợp tác với nhau để chống IS hay không, ông Brennan cho biết hai nước vẫn đang hợp tác một cách gián tiếp thông qua Iraq.

“Chúng tôi có những lợi ích chung trong việc chiến đấu chống IS. Cả Mỹ và Iran đều hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Iraq”, ông Brennan nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IS bắt cóc hàng chục tín đồ Cơ Đốc giáo ở Syria
IS bắt cóc hàng chục tín đồ Cơ Đốc giáo ở Syria

VOV.VN - IS liên tiếp thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các nhóm người dân tộc thiểu số ở khắp Syria và gần đây nhất là ở Libya. 

IS bắt cóc hàng chục tín đồ Cơ Đốc giáo ở Syria

IS bắt cóc hàng chục tín đồ Cơ Đốc giáo ở Syria

VOV.VN - IS liên tiếp thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các nhóm người dân tộc thiểu số ở khắp Syria và gần đây nhất là ở Libya. 

3 nữ sinh Anh bỏ nhà gia nhập IS tại Syria
3 nữ sinh Anh bỏ nhà gia nhập IS tại Syria

VOV.VN -Theo cảnh sát Anh, 3 nữ sinh mất tích của nước này đã vượt qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ để vào Syria, gia nhập nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng.

3 nữ sinh Anh bỏ nhà gia nhập IS tại Syria

3 nữ sinh Anh bỏ nhà gia nhập IS tại Syria

VOV.VN -Theo cảnh sát Anh, 3 nữ sinh mất tích của nước này đã vượt qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ để vào Syria, gia nhập nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng.

Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ hoàn tất thỏa thuận cấp vũ khí cho phe đối lập Syria
Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ hoàn tất thỏa thuận cấp vũ khí cho phe đối lập Syria

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ ngày 17/2 đã hoàn tất thảo luận nhằm tiến tới một thỏa thuận cung cấp vũ khí và trang thiết bị quân sự cho lực lượng đối lập Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ hoàn tất thỏa thuận cấp vũ khí cho phe đối lập Syria

Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ hoàn tất thỏa thuận cấp vũ khí cho phe đối lập Syria

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ ngày 17/2 đã hoàn tất thảo luận nhằm tiến tới một thỏa thuận cung cấp vũ khí và trang thiết bị quân sự cho lực lượng đối lập Syria.

IS bắt cóc 90 người ở vùng đông bắc Syria
IS bắt cóc 90 người ở vùng đông bắc Syria

VOV.VN - Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ngày 24/2 đã bắt cóc ít nhất 90 người tại ngôi làng của người Cơ đốc giáo ở đông bắc Syria.    

IS bắt cóc 90 người ở vùng đông bắc Syria

IS bắt cóc 90 người ở vùng đông bắc Syria

VOV.VN - Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ngày 24/2 đã bắt cóc ít nhất 90 người tại ngôi làng của người Cơ đốc giáo ở đông bắc Syria.    

IS bắt cóc hơn 200 người dân Syria
IS bắt cóc hơn 200 người dân Syria

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 26/2, lên án hành động bắt cóc hơn 200 người dân Syria của lực lượng phiến quân Nhà nước Hồi giáo.

IS bắt cóc hơn 200 người dân Syria

IS bắt cóc hơn 200 người dân Syria

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 26/2, lên án hành động bắt cóc hơn 200 người dân Syria của lực lượng phiến quân Nhà nước Hồi giáo.

Pháp, Anh bác bỏ hợp tác với Chính phủ Syria đối phó với IS
Pháp, Anh bác bỏ hợp tác với Chính phủ Syria đối phó với IS

VOV.VN- Pháp và Anh ngày 27/2 bác bỏ bất cứ đề xuất nào khôi phục mối quan hệ với Chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad để đối phó với IS.

Pháp, Anh bác bỏ hợp tác với Chính phủ Syria đối phó với IS

Pháp, Anh bác bỏ hợp tác với Chính phủ Syria đối phó với IS

VOV.VN- Pháp và Anh ngày 27/2 bác bỏ bất cứ đề xuất nào khôi phục mối quan hệ với Chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad để đối phó với IS.

Đặc phái viên LHQ đến Syria tìm kiếm thỏa thuận ngừng bắn ở Aleppo
Đặc phái viên LHQ đến Syria tìm kiếm thỏa thuận ngừng bắn ở Aleppo

VOV.VN - Chuyến thăm Syria trong hai ngày của ông Mistura diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa quân chính phủ và lực lượng nổi dậy vẫn diễn ra khắp nơi.

Đặc phái viên LHQ đến Syria tìm kiếm thỏa thuận ngừng bắn ở Aleppo

Đặc phái viên LHQ đến Syria tìm kiếm thỏa thuận ngừng bắn ở Aleppo

VOV.VN - Chuyến thăm Syria trong hai ngày của ông Mistura diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa quân chính phủ và lực lượng nổi dậy vẫn diễn ra khắp nơi.

IS thả tự do cho 19 tín đồ Cơ đốc giáo người Syria
IS thả tự do cho 19 tín đồ Cơ đốc giáo người Syria

VOV.VN - Hiện vẫn còn 200 tín đồ Cơ đốc giáo bị Nhà nước Hồi giáo giam giữ, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em.

IS thả tự do cho 19 tín đồ Cơ đốc giáo người Syria

IS thả tự do cho 19 tín đồ Cơ đốc giáo người Syria

VOV.VN - Hiện vẫn còn 200 tín đồ Cơ đốc giáo bị Nhà nước Hồi giáo giam giữ, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em.

Quân đội Syria tiêu diệt thủ lĩnh hàng đầu của Mặt trận Nusra
Quân đội Syria tiêu diệt thủ lĩnh hàng đầu của Mặt trận Nusra

VOV.VN - Quân đội Syria vừa thực hiện một chiến dịch tiêu diệt thủ lĩnh hàng đầu của Mặt trận Nusra có liên hệ với tổ chức khủng bố al Qaeda.

Quân đội Syria tiêu diệt thủ lĩnh hàng đầu của Mặt trận Nusra

Quân đội Syria tiêu diệt thủ lĩnh hàng đầu của Mặt trận Nusra

VOV.VN - Quân đội Syria vừa thực hiện một chiến dịch tiêu diệt thủ lĩnh hàng đầu của Mặt trận Nusra có liên hệ với tổ chức khủng bố al Qaeda.