Giận dữ đốt cáp quang do mạng chậm, người đàn ông bị kết án 7 năm tù

VOV.VN - Một người đàn ông tại Trung Quốc đã bị kết án 7 năm tù vì châm lửa đốt hộp cáp quang trong lúc giận dữ vì tốc độ Internet quá chậm.

Vụ việc này xảy ra tại một quán cà phê internet ở phía Nam tỉnh Quảng Tây vào tháng 6/2021. Giận dữ trước việc kết nối Internet liên tục bị gián đoạn, người đàn ông họ Lan đã phá hủy một hộp chứa cáp quang ở gần đó, theo tuyên bố của một tòa án địa phương ngày 10/1.

Tòa án này cho biết, đối tượng đã sử dụng bật lửa để đốt chiếc khăn ăn mà anh ta mang theo, sau đó thiêu rụi một hộp chứa cáp quang viễn thông tại ngã tư ở gần đó. Vụ hỏa hoạn khiến gần 4.000 hộ gia đình, nhiều văn phòng và một bệnh viện công mất kết nối Internet từ 28 đến 50 tiếng đồng hồ. Tòa án cho biết thêm, sau khi vụ vuệc xảy ra, lực lượng an ninh đã thu giữ công cụ gây án của Lan. Đối tượng đã bị kết án 7 năm tù về tội “phá hoại cơ sở viễn thông công cộng”. Vụ việc được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và một số người thậm chí gọi người đàn ông họ Lan là “đứa trẻ to xác”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc xây dựng 10 doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Internet vạn vật kết nối
Trung Quốc xây dựng 10 doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Internet vạn vật kết nối

VOV.VN - Trung Quốc hôm qua (29/9) vừa công bố một bản kế hoạch hành động về xây dựng hạ tầng công nghệ với việc tạo dựng 10 doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực mạng lưới vạn vật kết nối (Internet of thing - IoT).

Trung Quốc xây dựng 10 doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Internet vạn vật kết nối

Trung Quốc xây dựng 10 doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Internet vạn vật kết nối

VOV.VN - Trung Quốc hôm qua (29/9) vừa công bố một bản kế hoạch hành động về xây dựng hạ tầng công nghệ với việc tạo dựng 10 doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực mạng lưới vạn vật kết nối (Internet of thing - IoT).

Trung Quốc vượt 1 tỷ người dùng Internet
Trung Quốc vượt 1 tỷ người dùng Internet

Trung Quốc cho biết dân số Internet của nước này đã vượt mốc 1 tỷ nhờ các công ty như Alibaba cung cấp đủ loại dịch vụ.

Trung Quốc vượt 1 tỷ người dùng Internet

Trung Quốc vượt 1 tỷ người dùng Internet

Trung Quốc cho biết dân số Internet của nước này đã vượt mốc 1 tỷ nhờ các công ty như Alibaba cung cấp đủ loại dịch vụ.

Số người không dùng Internet tại Trung Quốc nhiều hơn dân số Mỹ
Số người không dùng Internet tại Trung Quốc nhiều hơn dân số Mỹ

VOV.VN - Với 940 triệu người dùng, Trung Quốc là quốc gia có số người dùng mạng Internet nhiều nhất trên thế giới.

Số người không dùng Internet tại Trung Quốc nhiều hơn dân số Mỹ

Số người không dùng Internet tại Trung Quốc nhiều hơn dân số Mỹ

VOV.VN - Với 940 triệu người dùng, Trung Quốc là quốc gia có số người dùng mạng Internet nhiều nhất trên thế giới.