Giáo hoàng Francis đến Hàn Quốc kêu gọi hòa giải liên Triều

VOV.VN - Theo Giáo hoàng Francis, hòa bình trên bán đảo Triều Tiên có ảnh hưởng lớn đến ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Ngày 14/8, Giáo hoàng Francis đã đến Hàn Quốc, bắt đầu chuyến thăm đầu tiên đến châu Á kể từ khi nhậm chức. Chuyến thăm châu Á trong 5 ngày của Giáo hoàng được cho là một trong những nỗ lực của Vatican để truyền bá đức tin đến một lục địa mà chỉ có 3% dân số là người Công giáo.


Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tiếp Giáo hoàng Francis (Ảnh: Reuters)

Trong chuyến thăm đầu tiên của một Giáo hoàng đến châu Á kể từ khi Thánh John Paul II tới thăm Ấn Độ hồi năm 1999, Giáo hoàng Francis đã có cuộc gặp với các giám mục và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye – người trước đó bày tỏ mong muốn chuyến đi của Giáo hoàng đến quốc gia có 10% dân số là người Công giáo sẽ mang lại hòa bình ổn định cho bán đảo Triều Tiên.

Trong khi ở thăm Hàn Quốc, Đức Giáo hoàng sẽ cử hành một thánh lễ hòa giải trên bán đảo Triều Tiên.

Wall Street Journal dẫn lời Giáo hoàng nói trong một cuộc họp với các quan chức chính phủ Hàn Quốc: “Nỗ lực tìm kiếm hòa bình trên bán đảo Triều Tiên luôn hiển hiện trong trái tim của chúng ta vì nó ảnh hưởng đến ổn định của khu vực cũng như của thế giới”.

Chưa đầy một giờ trước khi máy bay chở Đức Giáo hoàng hạ cánh xuống Seoul, Triều Tiên đã bắn 3 quả tên lửa tầm ngắn vào vùng biển phía Đông. Bình Nhưỡng sau đó bắn thêm 2 quả tên lửa tầm ngắn khác vào vùng biển nói trên vào lúc 13h ngày 14/8 (theo giờ địa phương).

Yonhap dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao Hàn Quốc cho biết, cũng như nhiều lần phóng tên lửa trước đó, Triều Tiên không ban bố cảnh báo cấm bay, cấm đi lại trên biển trước các vụ phóng, gây nguy hiểm cho các tàu thuyền và máy bay dân sự đi qua khu vực. 

Các vụ bắn pháo nói trên diễn ra sau khi Ủy ban Tái thống nhất hòa bình của Triều Tiên đưa ra đề xuất ba điểm kêu gọi Hàn Quốc dỡ bỏ trừng phạt kinh tế chống lại Bình Nhưỡng, hủy các cuộc tập trận chung với Mỹ dự kiến bắt đầu vào ngày 18/8 tới, và chấm dứt các hành động thù địch, trả đũa lẫn nhau để mở đường hòa giải tái thống nhất đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mafia lên kế hoạch ám sát Giáo hoàng
Mafia lên kế hoạch ám sát Giáo hoàng

VOV.VN- Kế hoạch của Mafia Italy nhằm vào Giáo hoàng Francis là do những nỗ lực chống tham nhũng và cải cách Ngân hàng Vatican của ông.

Mafia lên kế hoạch ám sát Giáo hoàng

Mafia lên kế hoạch ám sát Giáo hoàng

VOV.VN- Kế hoạch của Mafia Italy nhằm vào Giáo hoàng Francis là do những nỗ lực chống tham nhũng và cải cách Ngân hàng Vatican của ông.

Giáo hoàng kêu gọi chấm dứt bạo lực ở Ukraine
Giáo hoàng kêu gọi chấm dứt bạo lực ở Ukraine

VOV.VN - Đức Giáo hoàng Francis đang nguyện cầu cho các “nạn nhân bạo lực” và gia đình họ.

Giáo hoàng kêu gọi chấm dứt bạo lực ở Ukraine

Giáo hoàng kêu gọi chấm dứt bạo lực ở Ukraine

VOV.VN - Đức Giáo hoàng Francis đang nguyện cầu cho các “nạn nhân bạo lực” và gia đình họ.

Giáo hoàng kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Venezuela
Giáo hoàng kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Venezuela

VOV.VN -Kêu gọi này đưa ra trong bối cảnh biểu tình bùng phát tại Venezuela từ đầu tháng 2, đã làm ít nhất 13 người thiệt mạng.

Giáo hoàng kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Venezuela

Giáo hoàng kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Venezuela

VOV.VN -Kêu gọi này đưa ra trong bối cảnh biểu tình bùng phát tại Venezuela từ đầu tháng 2, đã làm ít nhất 13 người thiệt mạng.

Đức Giáo hoàng Francis được chọn là Nhân vật của năm
Đức Giáo hoàng Francis được chọn là Nhân vật của năm

VOV.VN -Tòa thánh Vatican cho rằng, lựa chọn của Time là một sự công nhận tích cực đối với những giá trị tinh thần.

Đức Giáo hoàng Francis được chọn là Nhân vật của năm

Đức Giáo hoàng Francis được chọn là Nhân vật của năm

VOV.VN -Tòa thánh Vatican cho rằng, lựa chọn của Time là một sự công nhận tích cực đối với những giá trị tinh thần.

Thông điệp của Giáo hoàng Francis nhân dịp Giáng sinh
Thông điệp của Giáo hoàng Francis nhân dịp Giáng sinh

VOV.VN - Giáo hoàng kêu gọi giáo dân gạt bỏ tính ngạo mạn và ích kỷ để mở lòng ra với Chúa và thân ái với mọi người.

Thông điệp của Giáo hoàng Francis nhân dịp Giáng sinh

Thông điệp của Giáo hoàng Francis nhân dịp Giáng sinh

VOV.VN - Giáo hoàng kêu gọi giáo dân gạt bỏ tính ngạo mạn và ích kỷ để mở lòng ra với Chúa và thân ái với mọi người.

Lễ Phong thánh lịch sử cho 2 cố Giáo hoàng
Lễ Phong thánh lịch sử cho 2 cố Giáo hoàng

VOV.VN -Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Giáo hội Công giáo La Mã hai vị giáo hoàng được phong thánh cùng lúc.

Lễ Phong thánh lịch sử cho 2 cố Giáo hoàng

Lễ Phong thánh lịch sử cho 2 cố Giáo hoàng

VOV.VN -Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Giáo hội Công giáo La Mã hai vị giáo hoàng được phong thánh cùng lúc.

Giáo hoàng Francis 1 hối thúc đẩy mạnh tiến trình hòa bình Trung Đông
Giáo hoàng Francis 1 hối thúc đẩy mạnh tiến trình hòa bình Trung Đông

VOV.VN - Giáo hoàng Francis 1 kêu gọi các bên thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông trong chuyến thăm Bethlehem ở Bờ Tây.

Giáo hoàng Francis 1 hối thúc đẩy mạnh tiến trình hòa bình Trung Đông

Giáo hoàng Francis 1 hối thúc đẩy mạnh tiến trình hòa bình Trung Đông

VOV.VN - Giáo hoàng Francis 1 kêu gọi các bên thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông trong chuyến thăm Bethlehem ở Bờ Tây.

Giáo hoàng kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Trung Đông, Iraq, Ukraine
Giáo hoàng kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Trung Đông, Iraq, Ukraine

VOV.VN - Giáo hoàng Francis nhấn mạnh rằng, “chúng ta sẽ mất đi mọi thứ trong chiến tranh, nhưng sẽ không mất gì trong hòa bình”.

Giáo hoàng kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Trung Đông, Iraq, Ukraine

Giáo hoàng kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Trung Đông, Iraq, Ukraine

VOV.VN - Giáo hoàng Francis nhấn mạnh rằng, “chúng ta sẽ mất đi mọi thứ trong chiến tranh, nhưng sẽ không mất gì trong hòa bình”.