Giới phân tích: Mông Cổ cũng có thể là địa điểm gặp mặt Kim-Trump

VOV.VN - .Các nhà phân tích vẫn đang dự đoán địa điểm sẽ diễn ra cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều, trong đó, Mông Cổ vừa được bổ sung vào danh sách

Cuộc gặp Thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể diễn ra tại Singapore vào giữa tháng 6 tới. Đây là thông tin mới nhất được các hãng truyền thông Hàn Quốc đăng tải về địa điểm cuộc gặp Thượng đỉnh lịch sử Mỹ-Triều, song chưa có nguồn tin chính thức nào của 2 bên xác nhận điều này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đi tàu tới thăm Trung Quốc hồi tháng 3/2018. Ảnh: Getty Images

Trước đó, Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đều tỏ ra “hào hứng” về ý tưởng tổ chức cuộc gặp Thượng định tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm, khu vực biên giới phi quân sự giữa 2 miền Triều Tiên. Tuy nhiên, theo giới truyền thông Hàn Quốc, 2 nhà lãnh đạo đã quyết định lựa chọn Singapore là nơi gặp mặt.

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap và báo Chosun dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, thời điểm diễn ra cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ Triều có thể lùi lại so với dự kiến trước đó là vào cuối tháng năm hoặc đầu tháng 6 này. Theo các nguồn tin, cuộc gặp có thể hiện ra vào tuần thứ 3 của tháng 6.

Thời điểm tổ chức cuộc gặp Trump-Kim được lùi lại sau Hội nghị Thượng đỉnh của Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển nhất thế giới (G7), trong đó có Mỹ và Nhật Bản, diễn ra tại Candana trong 2 ngày 8 và 9/6.

Trong một tuyên bố cuối tuần trước, Tổng thống Trump cho biết, thời gian và địa điểm tổ chức cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều đã được xác định, song ông không tiết lộ thêm bất cứ thông tin chi tiết nào.

“Chúng tôi đã có thời gian và địa điểm. Chúng tôi sẽ sớm công bố điều này”, Tổng thống Trump nói với báo giới.

Tuy nhiên, các nguồn tin cũng cho rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump, người luôn có những quyết định bất ngờ, có thể lại thay đổi và chọn Bàn Môn Điếm làm địa điểm gặp mặt nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Bên cạnh đó, các nhà phân tích còn nhắc tới khả năng cuộc gặp Trump-Kim có thể diễn ra tại Mông Cổ, địa điểm ông Kim có thể tới bằng tàu hỏa.

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra sau khi Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều kết thúc thành công hôm 27/4. Những diễn biến tích cực đang mở ra cơ hội để Bán đảo Triều Tiên bước vào một kỷ mới của hòa bình và ổn định. Đây cũng là nền tảng để dư luận quốc tế đặt cược cho thành công của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Trong một diễn biến mới nhất, Chủ nhiệm Văn phòng Ban chỉ đạo công tác Ngoại vụ Trung ương Trung Quốc Dương Khiết Trì ngày 5/5 đã có cuộc điện đàm Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo về diễn biến tình hình mới trên Bán đảo Triều Tiên.

Ông Dương Khiết Trì đã khẳng định lập trường của Trung Quốc là coi trọng vấn đề phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, cũng như hòa bình và ổn định của khu vực. Trung Quốc nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhắc lại đề xuất “ngừng đổi ngừng” của Trung Quốc trong giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên, theo đó, Triều Tiên ngừng chương trình hạt nhân và tên lửa của mình, còn Mỹ và Hàn Quốc ngừng các cuộc tập trận quân sự chung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ-Hàn gặp thượng đỉnh ngay trước thềm thượng đỉnh Mỹ-Triều
Mỹ-Hàn gặp thượng đỉnh ngay trước thềm thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, thời gian và địa điểm cho cuộc gặp với nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã được ấn định và sẽ sớm được công bố. 

Mỹ-Hàn gặp thượng đỉnh ngay trước thềm thượng đỉnh Mỹ-Triều

Mỹ-Hàn gặp thượng đỉnh ngay trước thềm thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, thời gian và địa điểm cho cuộc gặp với nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã được ấn định và sẽ sớm được công bố. 

Trung Quốc tái lập tầm ảnh hưởng trước thềm Thượng đỉnh Mỹ-Triều
Trung Quốc tái lập tầm ảnh hưởng trước thềm Thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Chuyến công du tới Triều Tiên của Ngoại trưởng Vương Nghị được cho là nhằm tái lập tầm ảnh hưởng trước thềm Thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Trung Quốc tái lập tầm ảnh hưởng trước thềm Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Trung Quốc tái lập tầm ảnh hưởng trước thềm Thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Chuyến công du tới Triều Tiên của Ngoại trưởng Vương Nghị được cho là nhằm tái lập tầm ảnh hưởng trước thềm Thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Đã ấn định được thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều
Đã ấn định được thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN -Theo Chính phủ Mỹ, hội nghị thượng đỉnh lịch sử với Nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể diễn ra ngay trong tháng 5/2018.

Đã ấn định được thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Đã ấn định được thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN -Theo Chính phủ Mỹ, hội nghị thượng đỉnh lịch sử với Nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể diễn ra ngay trong tháng 5/2018.

Đã quyết định nơi tổ chức cuộc gặp Mỹ - Triều nhưng chưa công bố
Đã quyết định nơi tổ chức cuộc gặp Mỹ - Triều nhưng chưa công bố

VOV.VN -Tổng thống Mỹ cũng đã quyết định địa điểm và thời gian tổ chức nhưng nói rằng chưa phải là thời gian thích hợp để công bố.

Đã quyết định nơi tổ chức cuộc gặp Mỹ - Triều nhưng chưa công bố

Đã quyết định nơi tổ chức cuộc gặp Mỹ - Triều nhưng chưa công bố

VOV.VN -Tổng thống Mỹ cũng đã quyết định địa điểm và thời gian tổ chức nhưng nói rằng chưa phải là thời gian thích hợp để công bố.