'Góa phụ trắng' trợ giúp huấn luyện các phần tử đánh bom tự sát của IS

Một phụ nữ Anh 30 tuổi đang bị truy nã gắt gao được tin là đang trợ giúp nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) nhằm huấn luyện các phần tử đánh bom tự sát.

Samantha Lewthwaite, người được mệnh danh là "góa phụ trắng", được cho là đang trợ giúp huấn luyện các nữ chiến binh tại Syria, đồng thời cũng trợ giúp IS trong chiến dịch tuyên truyền.

Là góa phụ của Germaine Lindsay - một trong những kẻ đánh bom tự sát ga tàu điện ngầm ở London ngày 7/7/2005, Lewthwaite đã đổi tên thành Sherafiyah khi cải sang đạo Hồi. 

Lewthwaite được cho là đang trợ giúp tích cực cho IS tại Syria.

Trong suốt 3 năm qua, các cơ quan tình báo Anh, Mỹ và Kenya đã theo dõi Lewthwaite.

Lewthwaite cũng bị tình nghi tham gia vào vụ thảm sát trung tâm mua sắm Westgate ở thủ đô Nairobi của Kenya hồi tháng 9 năm ngoái.

Những thông tin về sự tham gia của Lewthwaite với nhóm phiến quân IS đã làm gia tăng lo ngại tại London và Washington, khi cô này sử dụng kinh nghiệm khủng bố của mình để trợ giúp các phiến quân.

Ngoài việc tham gia huấn luyện đội nữ chiến binh đánh bom tự sát, Lewthwaite, con gái của cựu binh sĩ Anh, cũng được cho là trợ giúp IS huấn luyện cách khai thác truyền thông.

Đã xuất hiện những lo ngại rằng Lewthwaite có thể giúp đỡ IS sản xuất các video hành quyết ghê rợn của IS, vốn ghi hình vụ sát hại 2 nhà báo Mỹ và một nhân viên cứu trợ người Anh.

Thông tin trên được tiết lộ trong bối cảnh các máy bay chiến đấu Tornado của không quân hoàng gia Anh đã lần đầu tiên tham gia các cuộc không kích do Mỹ đứng đầu nhằm vào các mục tiêu của IS tại Syria.

Các máy bay chiến đấu Anh được trang bị vũ khí đầy đủ nhưng được tin là chưa nhận dạng bất kỳ mục tiêu cụ thể nào.

Quốc hội Anh hôm 26/9 đã phê chuẩn việc điều động lực lượng tham gia các cuộc không kích nhằm vào IS do Mỹ và đồng minh đang thực hiện tại Iraq./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các nữ chiến binh người Kurd đối đầu với nhóm Hồi giáo IS hung tàn
Các nữ chiến binh người Kurd đối đầu với nhóm Hồi giáo IS hung tàn

VOV.VN - Một nữ chiến binh cho hay các tay súng IS ngại đối đầu với các chị em vì sợ bị chết dưới bàn tay “đàn bà”.

Các nữ chiến binh người Kurd đối đầu với nhóm Hồi giáo IS hung tàn

Các nữ chiến binh người Kurd đối đầu với nhóm Hồi giáo IS hung tàn

VOV.VN - Một nữ chiến binh cho hay các tay súng IS ngại đối đầu với các chị em vì sợ bị chết dưới bàn tay “đàn bà”.

Nữ bác sĩ Malaysia kể chuyện làm vợ phiến quân Hồi giáo
Nữ bác sĩ Malaysia kể chuyện làm vợ phiến quân Hồi giáo

Shams, tự xưng là nữ bác sĩ người Malaysia, rời bỏ quê hương sang Syria vào đầu năm nay với mơ ước "tử vì đạo" và kết hôn với 1 chiến binh Nhà nước Hồi giáo.

Nữ bác sĩ Malaysia kể chuyện làm vợ phiến quân Hồi giáo

Nữ bác sĩ Malaysia kể chuyện làm vợ phiến quân Hồi giáo

Shams, tự xưng là nữ bác sĩ người Malaysia, rời bỏ quê hương sang Syria vào đầu năm nay với mơ ước "tử vì đạo" và kết hôn với 1 chiến binh Nhà nước Hồi giáo.

Tại sao phụ nữ Hồi giáo lại tham gia đánh bom tự sát?
Tại sao phụ nữ Hồi giáo lại tham gia đánh bom tự sát?

VOV.VN -Những kẻ đánh bom tự sát tại các nước Hồi giáo thường là những kẻ quá khích và đa số là nam giới.

Tại sao phụ nữ Hồi giáo lại tham gia đánh bom tự sát?

Tại sao phụ nữ Hồi giáo lại tham gia đánh bom tự sát?

VOV.VN -Những kẻ đánh bom tự sát tại các nước Hồi giáo thường là những kẻ quá khích và đa số là nam giới.

Một phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ mang theo con nhỏ gia nhập Nhà nước Hồi giáo
Một phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ mang theo con nhỏ gia nhập Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Theo lời cô Asiya Ummi Abdullah kể, Nhà nước Hồi giáo tự xưng là nơi lý tưởng để nuôi sống gia đình.

Một phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ mang theo con nhỏ gia nhập Nhà nước Hồi giáo

Một phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ mang theo con nhỏ gia nhập Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Theo lời cô Asiya Ummi Abdullah kể, Nhà nước Hồi giáo tự xưng là nơi lý tưởng để nuôi sống gia đình.

Thổ Nhĩ Kỳ bỏ lệnh cấm phụ nữ Hồi giáo đeo mạng che mặt
Thổ Nhĩ Kỳ bỏ lệnh cấm phụ nữ Hồi giáo đeo mạng che mặt

VOV.VN -Tuy nhiên, phụ nữ thuộc các ngành tư pháp và quân đội vẫn phải che mặt như trước kia.

Thổ Nhĩ Kỳ bỏ lệnh cấm phụ nữ Hồi giáo đeo mạng che mặt

Thổ Nhĩ Kỳ bỏ lệnh cấm phụ nữ Hồi giáo đeo mạng che mặt

VOV.VN -Tuy nhiên, phụ nữ thuộc các ngành tư pháp và quân đội vẫn phải che mặt như trước kia.