Hạ nghị sỹ Mỹ kêu gọi xét nghiệm Covid-19 với người không triệu chứng

VOV.VN - Hạ nghị sĩ Lee Zeldin cho rằng cần tiến hành xét nghiệm đối với những người không có triệu chứng để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Lee Zeldin hôm qua (12/5) cho rằng, trong giai đoạn tiếp theo, việc xét nghiệm virus SARS-CoV-2 của Mỹ nên được mở rộng cho những người không có triệu chứng để đảm bảo phục hồi đất nước sau đại dịch.

Ảnh minh họa: Bloomberg.
Ảnh minh họa: Bloomberg.

Trả lời phỏng vấn Truyền hình The Hill, Hạ nghị sĩ Lee Zeldin đồng tình với các quan chức Mỹ, nói rằng cần tiến hành xét nghiệm đối với những người không có triệu chứng để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

“Sự lây lan trong cộng đồng đã xảy ra trong vài tháng qua, kể từ khi dịch bệnh bắt đầu. Trong nhiều trường hợp, nguyên nhân trực tiếp là do họ đã tiếp xúc với những người không có triệu chứng. Ở giai đoạn đầu, do các bộ xét nghiệm có hạn nên chúng ta chỉ có thể xét nghiệm cho các cá nhân xuất hiện triệu chứng, hoặc tiếp xúc trực tiếp với những người đã dương tính với virus.

Hiện nay, khả năng xét nghiệm đã được nâng cao hơn nhiều, do vậy chúng ta cần cân nhắc giai đoạn xét nghiệm tiếp theo nên được tiến hành như thế nào để có thể xác định được cả những người không xuất hiện triệu chứng bệnh”, ông Lee Zeldin cho biết.

Hạ nghị sĩ Lee Zeldin, một thành viên của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, cho rằng thời gian tới Quốc hội Mỹ cũng nên tập trung vào các vấn đề ngoài dịch bệnh Covid-19, bao gồm phục hồi hoạt động kinh tế, thương mại và an ninh mạng liên quan đến Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản có thể cung cấp vaccine điều trị Covid 19 vào năm 2021
Nhật Bản có thể cung cấp vaccine điều trị Covid 19 vào năm 2021

VOV.VN - Công ty dược phẩm Nhật Bản Shionogi & Co hôm nay (8/5) thông báo đặt mục tiêu đưa ra thị trường vaccine phòng Covid-19 vào mùa thu năm tới.

Nhật Bản có thể cung cấp vaccine điều trị Covid 19 vào năm 2021

Nhật Bản có thể cung cấp vaccine điều trị Covid 19 vào năm 2021

VOV.VN - Công ty dược phẩm Nhật Bản Shionogi & Co hôm nay (8/5) thông báo đặt mục tiêu đưa ra thị trường vaccine phòng Covid-19 vào mùa thu năm tới.

Gần 7.000 người chết do Covid 19 trong các viện dưỡng lão ở Mỹ
Gần 7.000 người chết do Covid 19 trong các viện dưỡng lão ở Mỹ

VOV.VN - Theo New York Times, ít nhất 6.900 người sống trong các viện dưỡng lão ở Mỹ đã tử vong vì mắc Covid-19.

Gần 7.000 người chết do Covid 19 trong các viện dưỡng lão ở Mỹ

Gần 7.000 người chết do Covid 19 trong các viện dưỡng lão ở Mỹ

VOV.VN - Theo New York Times, ít nhất 6.900 người sống trong các viện dưỡng lão ở Mỹ đã tử vong vì mắc Covid-19.

Nếu hậu quả dịch Covid 19 quá lớn, Liên minh châu Âu có thể tan vỡ
Nếu hậu quả dịch Covid 19 quá lớn, Liên minh châu Âu có thể tan vỡ

VOV.VN - Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, thậm chí có dấu hiệu vượt ngoài tầm kiểm soát tại nhiều nước châu Âu.

Nếu hậu quả dịch Covid 19 quá lớn, Liên minh châu Âu có thể tan vỡ

Nếu hậu quả dịch Covid 19 quá lớn, Liên minh châu Âu có thể tan vỡ

VOV.VN - Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, thậm chí có dấu hiệu vượt ngoài tầm kiểm soát tại nhiều nước châu Âu.