Hạ viện Italy thông qua dự luật ngân sách

Kế hoạch ngân sách sẽ được chuyển sang Thượng viện để xem xét bỏ phiếu.

Hôm 22/11, Hạ viện Italy thông qua kế hoạch ngân sách trọn gói của Chính phủ Thủ tướng Mario Monti, trong đó có biện pháp tăng thuế doanh thu và cắt giảm ngân sách đối với khu vực y tế nhằm đưa nước này thoát khỏi gánh nặng nợ công đang ở mức khoảng 126% tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Kế hoạch ngân sách nói trên (còn gọi là Luật Bình ổn) sẽ được chuyển sang Thượng viện để xem xét bỏ phiếu.

Hạ viện Italy vừa thông qua kế hoạch ngân sách trọn gói của Chính phủ Thủ tướng Mario Monti (trong ảnh: Thủ tướng Italy, nguồn: guardian.co.uk)

Với kế hoạch ngân sách trọn gói này, Chính phủ của ông Monti muốn giảm bớt thâm hụt ngân sách công từ mức 2,6% của năm nay xuống còn 1,8% GDP vào năm tới, chủ yếu là nhờ vào cắt giảm chi tiêu của chính phủ cấp cho các địa phương, cũng như các khu vực y tế và giáo dục. Trong khi đó, kế hoạch tăng thuế giá trị gia tăng (VAT) từ mức 21% lên 22% vẫn được duy trì và sẽ có hiệu lực vào tháng 7/2013.

Cũng theo kế hoạch ngân sách nói trên, những cặp vợ chồng có con dưới 3 tuổi hoặc tàn tật sẽ được giảm thuế thu nhập, đồng thời những người bị thất nghiệp do khủng hoảng nhưng chưa đủ tiêu chuẩn để hưởng lương hưu sẽ được nhận các khoản trợ cấp từ nguồn kinh phí 554 triệu Euro của chính phủ. Ngoài ra, một quỹ dành cho nghiên cứu khoa học cũng được thành lập và chính phủ cũng sẽ dành 250 triệu Euro để hỗ trợ các vùng bị tàn phá bởi những trận bão và lũ lụt gần đây. Tuy nhiên, kế hoạch ngân sách nêu trên vấp phải sự phản đối gay gắt của nhiều bộ phận người dân vốn bị tác động mạnh do các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" mà chính phủ đã áp dụng./.                                  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Italy: Biểu tình nhân 1 năm cầm quyền của Thủ tướng Monti
Italy: Biểu tình nhân 1 năm cầm quyền của Thủ tướng Monti

(VOV) - Người biểu tình yêu cầu ra nhiều công ăn việc làm hơn, đầu tư nhiều hơn vào giáo dục và dịch vụ y tế.

Italy: Biểu tình nhân 1 năm cầm quyền của Thủ tướng Monti

Italy: Biểu tình nhân 1 năm cầm quyền của Thủ tướng Monti

(VOV) - Người biểu tình yêu cầu ra nhiều công ăn việc làm hơn, đầu tư nhiều hơn vào giáo dục và dịch vụ y tế.

Người dân Italy và Tây Ban Nha phản đối chính sách khắc khổ
Người dân Italy và Tây Ban Nha phản đối chính sách khắc khổ

(VOV)-Những người biểu tình giận dữ đã hô vang các khẩu hiệu thể hiện sự bất bình với việc chính phủ cắt giảm chi tiêu và tăng thuế.

Người dân Italy và Tây Ban Nha phản đối chính sách khắc khổ

Người dân Italy và Tây Ban Nha phản đối chính sách khắc khổ

(VOV)-Những người biểu tình giận dữ đã hô vang các khẩu hiệu thể hiện sự bất bình với việc chính phủ cắt giảm chi tiêu và tăng thuế.