Hạ viện Nhật Bản thông qua dự luật về việc thoái vị của Nhật hoàng

VOV.VN - Thời gian thoái vị của Nhật Hoàng sẽ được quyết định trong vòng 3 năm sau khi luật được ban hành.

Hạ viện Nhật Bản hôm nay (2/6) đã thông qua dự luật chấp thuận việc Nhật hoàng Akihito thoái vị. Với sự đồng thuận của nhiều chính đảng, dự luật này nhiều khả năng sẽ được Quốc hội nước này thông qua và có hiệu lực ngay từ ngày 9/6 tới.

Vợ chồng Nhật hoàng Akihito. Ảnh: IBTimes

Hiện tại, các vấn đề liên quan đến Hoàng thất Nhật Bản đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Hoàng Gia, tuy nhiên mới chỉ có điều khoản về việc kế vị mà thiếu qui định về việc thoái vị của Nhật hoàng.

Dự luật mới không đề cập tới qui định thoái vị mang tính hệ thống mà chỉ đưa ra qui định riêng đối với trường hợp của Nhật hoàng Akihito và một điều cho phép Luật Hoàng gia bổ sung các qui định đặc biệt làm tiền lệ cho các hoàng đế sau này.

Thời gian thoái vị của Nhật Hoàng sẽ được quyết định trong vòng 3 năm sau khi luật được ban hành. Tuy nhiên, nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản cho biết nhiều khả năng sẽ diễn ra vào tháng 12/2018 khi Nhật hoàng Akihito 85 tuổi.

Trong trường hợp thoái vị, Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu sẽ chuyển tới cung điện Togu ở khu vực Akasaka, quận Minato. Đây cũng là nơi gia đình Hoàng thái tử Naruhito và gia đình đang sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản bắt đầu thảo luận về việc Nhật hoàng thoái vị
Nhật Bản bắt đầu thảo luận về việc Nhật hoàng thoái vị

VOV.VN - Nhật hoàng Akihito muốn thoái vị nhưng không phải cứ muốn là được, phải có quy trình. Đa số người Nhật muốn ông tiếp tục tại vị đến khi không thể.

Nhật Bản bắt đầu thảo luận về việc Nhật hoàng thoái vị

Nhật Bản bắt đầu thảo luận về việc Nhật hoàng thoái vị

VOV.VN - Nhật hoàng Akihito muốn thoái vị nhưng không phải cứ muốn là được, phải có quy trình. Đa số người Nhật muốn ông tiếp tục tại vị đến khi không thể.

Nội các Nhật thông qua dự luật cho phép Nhật hoàng Akihito thoái vị
Nội các Nhật thông qua dự luật cho phép Nhật hoàng Akihito thoái vị

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản đã thông qua dự luật được sử dụng một lần cho phép Nhật hoàng Akihito tuổi cao được thoái vị.

Nội các Nhật thông qua dự luật cho phép Nhật hoàng Akihito thoái vị

Nội các Nhật thông qua dự luật cho phép Nhật hoàng Akihito thoái vị

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản đã thông qua dự luật được sử dụng một lần cho phép Nhật hoàng Akihito tuổi cao được thoái vị.

Nhật Hoàng sẽ đến thăm Việt Nam lần đầu tiên vào đầu năm tới
Nhật Hoàng sẽ đến thăm Việt Nam lần đầu tiên vào đầu năm tới

VOV.VN - Ngày 14/9, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga thông báo, Nhật Hoàng Akihito và Phu nhân Michiko sẽ đến thăm Việt Nam vào đầu 2017.

Nhật Hoàng sẽ đến thăm Việt Nam lần đầu tiên vào đầu năm tới

Nhật Hoàng sẽ đến thăm Việt Nam lần đầu tiên vào đầu năm tới

VOV.VN - Ngày 14/9, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga thông báo, Nhật Hoàng Akihito và Phu nhân Michiko sẽ đến thăm Việt Nam vào đầu 2017.

Âm mưu đảo chính lật đổ Nhật hoàng để tiếp tục Thế chiến 2
Âm mưu đảo chính lật đổ Nhật hoàng để tiếp tục Thế chiến 2

VOV.VN - Cảm thấy nhục nhã về thất bại, một nhóm sĩ quan Nhật Bản đã lên kế hoạch lật đổ Nhật hoàng và tiếp tục Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Âm mưu đảo chính lật đổ Nhật hoàng để tiếp tục Thế chiến 2

Âm mưu đảo chính lật đổ Nhật hoàng để tiếp tục Thế chiến 2

VOV.VN - Cảm thấy nhục nhã về thất bại, một nhóm sĩ quan Nhật Bản đã lên kế hoạch lật đổ Nhật hoàng và tiếp tục Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Nhật hoàng sau khi thoái vị sẽ được gọi là gì?
Nhật hoàng sau khi thoái vị sẽ được gọi là gì?

VOV.VN - Trong quy định của Dự luật, ngày mà Nhật hoàng thoái vị là ngày không được vượt quá 3 năm kể từ ngày công bố Luật.

Nhật hoàng sau khi thoái vị sẽ được gọi là gì?

Nhật hoàng sau khi thoái vị sẽ được gọi là gì?

VOV.VN - Trong quy định của Dự luật, ngày mà Nhật hoàng thoái vị là ngày không được vượt quá 3 năm kể từ ngày công bố Luật.