Hạ viện Séc thông qua các quy định nghiêm ngặt hơn cho người tị nạn Ukraine

VOV.VN - Ngày 25/6, Hạ viện Séc đã nhất trí việc sẽ thông qua dự luật vừa được chính phủ đề xuất yêu cầu những người Ukraine được hưởng quy chế bảo vệ tạm thời khi xin trợ giúp nhân đạo phải đang làm việc, tự kinh doanh hoặc đã đăng ký với cơ quan lao động.

Theo đó, Hạ viện Séc nhất trí thông qua dự luật của chính phủ nhằm siết chặt các điều kiện về điều kiện nhận trợ cấp nhân đạo đối với người tị nạn Ukraine.

Truyền thông Séc đưa tin, dự luật được đề xuất sẽ yêu cầu những người được hưởng quy chế bảo vệ tạm thời khi xin trợ giúp nhân đạo phải đang làm việc, tự kinh doanh hoặc đăng ký với văn phòng lao động. Điều này cũng yêu cầu người hưởng lợi phải lưu trú tại Cộng hòa Séc ít nhất 16 ngày trong tháng theo yêu cầu trợ cấp. Các điều kiện mới này sẽ không áp dụng cho trẻ em, học sinh hoặc người cao tuổi.

Dự luật được chấp thuận ngay lần đầu tiên được công bố tại Hạ viện và sẽ được chuyển sang quy trình tiếp theo để các nhà lập pháp có thể đề xuất bổ sung các sửa đổi trước khi tiến hành bỏ phiếu cho dự thảo cuối cùng.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh một số quốc gia châu Âu đã siết chặt việc tiếp cận các quyền lợi dành cho người tị nạn Ukraine theo chương trình bảo vệ tạm thời của EU.

Trong một diễn biến liên quan, Ba Lan đã đặt điều kiện có việc làm cho người tị nạn Ukraine để được hưởng các chế độ phúc lợi, trong khi Đức đã giảm hỗ trợ cho người tị nạn Ukraine mới đến và tăng cường các yêu cầu tìm việc làm. Hà Lan yêu cầu người tị nạn từ Ukraine đang làm việc phải có đóng góp nhất định vào chi phí nhà ở. Trong khi đó, một số quốc gia thành viên, bao gồm Slovakia, Hungary và Ireland, đã cắt giảm hỗ trợ nhà ở hoặc tài chính cho những người tị nạn Ukraine.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Bạo lực của người định cư ở Bờ Tây đạt kỷ lục, người tị nạn Syria trở về quê hương
Bạo lực của người định cư ở Bờ Tây đạt kỷ lục, người tị nạn Syria trở về quê hương

VOV.VN - Theo Liên Hợp Quốc, bạo lực do người định cư Israel gây ra ở Bờ Tây bị chiếm đóng đã đạt kỷ lục, với trung bình 6 vụ tấn công/ngày, gây thương vong hoặc thiệt hại cho người Palestine). Còn tại Syria, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết, 1 số lượng lớn người tị nạn ở nước ngoài đã trở về nhà.

Bạo lực của người định cư ở Bờ Tây đạt kỷ lục, người tị nạn Syria trở về quê hương

Bạo lực của người định cư ở Bờ Tây đạt kỷ lục, người tị nạn Syria trở về quê hương

VOV.VN - Theo Liên Hợp Quốc, bạo lực do người định cư Israel gây ra ở Bờ Tây bị chiếm đóng đã đạt kỷ lục, với trung bình 6 vụ tấn công/ngày, gây thương vong hoặc thiệt hại cho người Palestine). Còn tại Syria, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết, 1 số lượng lớn người tị nạn ở nước ngoài đã trở về nhà.

Séc siết chặt các quy định phúc lợi cho người tị nạn Ukraine
Séc siết chặt các quy định phúc lợi cho người tị nạn Ukraine

VOV.VN - Truyền thông Séc đưa tin, các quy định mới về điều kiện nhận trợ cấp nhân đạo sẽ có hiệu lực vào năm 2028, đồng thời chính quyền sẽ tăng cường giám sát đối với những trường hợp được hưởng trợ cấp phúc lợi cho người tị nạn từ Ukraine.

Séc siết chặt các quy định phúc lợi cho người tị nạn Ukraine

Séc siết chặt các quy định phúc lợi cho người tị nạn Ukraine

VOV.VN - Truyền thông Séc đưa tin, các quy định mới về điều kiện nhận trợ cấp nhân đạo sẽ có hiệu lực vào năm 2028, đồng thời chính quyền sẽ tăng cường giám sát đối với những trường hợp được hưởng trợ cấp phúc lợi cho người tị nạn từ Ukraine.

Mỹ xem xét lại hơn 200 ngàn người tị nạn được tiếp nhận dưới thời Tổng thống Biden
Mỹ xem xét lại hơn 200 ngàn người tị nạn được tiếp nhận dưới thời Tổng thống Biden

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang ra lệnh xem xét lại tất cả những người tị nạn vào Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden. Quyết định này có thể làm ảnh hưởng tới hơn 200 ngàn người nhập cư hợp pháp, thậm chí có cả thẻ xanh.

Mỹ xem xét lại hơn 200 ngàn người tị nạn được tiếp nhận dưới thời Tổng thống Biden

Mỹ xem xét lại hơn 200 ngàn người tị nạn được tiếp nhận dưới thời Tổng thống Biden

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang ra lệnh xem xét lại tất cả những người tị nạn vào Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden. Quyết định này có thể làm ảnh hưởng tới hơn 200 ngàn người nhập cư hợp pháp, thậm chí có cả thẻ xanh.