Lầu Năm Góc lo Triều Tiên tái chế nhiên liệu để sản xuất bom hạt nhân

VOV.VN - Lầu Năm Góc bày tỏ lo ngại về một báo cáo của Liên Hợp Quốc cho thấy Triều Tiên có thể đang tái xử lý nhiên liệu hạt nhân để sản xuất bom và cho rằng những hành động như vậy có thể gây gia tăng căng thẳng.

Chuẩn Đô đốc Michael Studeman, người đứng đầu cơ quan tình báo thuộc Bộ Chỉ huy Ấn Độ - Thái Bình Dương cho biết hoạt động đáng chú ý của Triều Tiên được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc (IAEA) ghi nhận trong tuần này có thể là nhằm thu hút sự quan tâm của chính quyền Tổng thống Biden và có ý nghĩa như một quân bài mặc cả nhằm gây sức ép để được giảm các lệnh trừng phạt. Chính quyền Mỹ hiện đang xem xét chính sách của nước này với Triều Tiên.

"Chúng tôi đã để mắt đến việc này. Và điều này gây lo ngại sâu sắc về mục đích của Triều Tiên", ông Studeman nhận định trong một sự kiện trực tuyến về công nghệ và an ninh.

Trong một thông báo gửi tới IAEA ngày 1/3, Tổng giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi đã đưa ra các bằng chứng về hoạt động tại các cơ sở hạt nhân Kangson và Yongbyong của Triều Tiên.

Ông cho biết, có những bằng chứng gần đây cho thấy hoạt động của một nhà máy hơi nước phục vụ như một phòng thí nghiệm hóa phóng xạ. Triều Tiên đã sử dụng nhà máy thí nghiệm hóa phóng xạ ở Yongbyon để tái xử lý plutonium từ một lò phản ứng ở đây để sản xuất bom hạt nhân.

Ông Grossi đã gọi hoạt động sản xuất hạt nhân tiếp diễn này của Triều Tiên là một sự vi phạm rõ ràng các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc và ông "lấy làm tiếc" về việc này.

Liên quan đến thông báo của ông Grossi, ông Studeman cho biết: "Hội đồng các ủy viên IAEA đã ban hành một thông báo cho thấy có bằng chứng rõ ràng về quy trình tái xử lý nhiên liệu hạt nhân của Triều Tiên. Nếu điều đó là đúng, việc này sẽ đặt chúng ta ở một mức độ căng thẳng khác với Triều Tiên".

"Điều này có lẽ là khởi đầu của một tính toán nào đó nhằm gây ảnh hưởng tới chính quyền của ông Biden, đây có lẽ là bước đầu tiên để nhận được sự chú ý của chính quyền mới, đối tượng mà có lẽ Triều Tiên sẽ sử dụng quy trình tái xử lý hạt nhân trên như một quân bài mặc cả để nhận được được một vài hình thức giảm nhẹ trừng phạt".

Chính quyền Tổng thống Biden hiện đang đánh giá đầy đủ về chính sách với Triều Tiên sau những cuộc gặp chưa từng có tiền lệ giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, vốn không thể thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Một báo cáo mật của Liên Hợp Quốc vào tháng trước cho thấy Triều Tiên đã phát triển các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo trong suốt năm 2020.

Jenny Town, phó giám đốc dự án nghiên cứu Triều Tiên tại Washington - 38 North nhận định với Reuters rằng những hình ảnh vệ tinh mà họ nhận được về các cơ sở ở Yongbyon từ 17/2 - 2/3 cho thấy có khói bốc lên từ một phòng thí nghiệm ở đây, vốn trước đó được cho là đã không hoạt động trong vòng 2 năm.

"Điều này không có nghĩa là quy trình tái xử lý đã bắt đầu nhưng đâu có thể là dấu hiệu cho thấy sự chuẩn bị của việc đó", bà Jenny Town cho hay.

Triều Tiên sử dụng cả uranium và plutonium cho vũ khí hạt nhân nhưng plutonium được sử dụng cho các loại bom nhỏ và nhẹ hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà ngoại giao Nga tự đẩy xe goòng rời Triều Tiên về nước
Nhà ngoại giao Nga tự đẩy xe goòng rời Triều Tiên về nước

VOV.VN - Trong bối cảnh Triều Tiên đóng cửa biên giới để ngăn chặn dịch Covid-19, các nhà ngoại giao Nga tại Bình Nhưỡng phải tự đẩy chiếc xe goòng trên đường ray xe lửa để về nước.

Nhà ngoại giao Nga tự đẩy xe goòng rời Triều Tiên về nước

Nhà ngoại giao Nga tự đẩy xe goòng rời Triều Tiên về nước

VOV.VN - Trong bối cảnh Triều Tiên đóng cửa biên giới để ngăn chặn dịch Covid-19, các nhà ngoại giao Nga tại Bình Nhưỡng phải tự đẩy chiếc xe goòng trên đường ray xe lửa để về nước.

Nhà máy làm giàu urani của Triều Tiên tại Yongbyon vẫn hoạt động
Nhà máy làm giàu urani của Triều Tiên tại Yongbyon vẫn hoạt động

VOV.VN - Nhà máy làm giàu urani tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Hạt nhân Yongbyon, Triều Tiên dường như vẫn tiếp tục hoạt động trong những tháng gần đây.

Nhà máy làm giàu urani của Triều Tiên tại Yongbyon vẫn hoạt động

Nhà máy làm giàu urani của Triều Tiên tại Yongbyon vẫn hoạt động

VOV.VN - Nhà máy làm giàu urani tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Hạt nhân Yongbyon, Triều Tiên dường như vẫn tiếp tục hoạt động trong những tháng gần đây.

Triều Tiên bổ nhiệm Đại sứ mới tại Trung Quốc
Triều Tiên bổ nhiệm Đại sứ mới tại Trung Quốc

VOV.VN - Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại của Triều Tiên Ri Ryong-nam vừa chính thức được bổ nhiệm làm Đại sứ Triều Tiên tại Trung Quốc.

Triều Tiên bổ nhiệm Đại sứ mới tại Trung Quốc

Triều Tiên bổ nhiệm Đại sứ mới tại Trung Quốc

VOV.VN - Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại của Triều Tiên Ri Ryong-nam vừa chính thức được bổ nhiệm làm Đại sứ Triều Tiên tại Trung Quốc.

Ảnh vệ tinh tiết lộ Triều Tiên che đậy đường hầm tới nơi cất giữ vũ khí hạt nhân
Ảnh vệ tinh tiết lộ Triều Tiên che đậy đường hầm tới nơi cất giữ vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Bức ảnh vệ tinh mới mà CNN tiếp cận được cho thấy Triều Tiên gần đây đã có một số động thái nhằm che đậy một cơ sở mà giới tình báo Mỹ cho là được sử dụng để lưu trữ vũ khí hạt nhân.

Ảnh vệ tinh tiết lộ Triều Tiên che đậy đường hầm tới nơi cất giữ vũ khí hạt nhân

Ảnh vệ tinh tiết lộ Triều Tiên che đậy đường hầm tới nơi cất giữ vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Bức ảnh vệ tinh mới mà CNN tiếp cận được cho thấy Triều Tiên gần đây đã có một số động thái nhằm che đậy một cơ sở mà giới tình báo Mỹ cho là được sử dụng để lưu trữ vũ khí hạt nhân.