Hai nhà leo núi Nhật Bản thiệt mạng trên đỉnh núi Matterhorn

VOV.VN - 2 nạn nhân đều là nam giới khoảng 60 tuổi. Đội tìm kiếm cứu hộ Thụy Sĩ phát hiện thi thể hai nạn nhân ở độ cao 4.478m trên núi Matterhorn thuộc Alpes.

Nhà chức trách Nhật Bản hôm nay cho biết, hai nhà leo núi nước này vừa được tìm thấy đã chết trên núi Matterhorn thuộc dãy Alpes khi cố gắng chinh phục đỉnh núi nguy hiểm và cao nhất châu Âu này, trong điều kiện thời tiết rất xấu.

Hai nạn nhân đều là nam giới khoảng 60 tuổi. Đội tìm kiếm cứu hộ Thụy Sĩ phát hiện thi thể hai người này ở độ cao 4.478m trên núi đá Matterhorn. 

Trực thăng cứu hộ tìm kiếm người trượt tuyết mất tíchở khu vực núi Alpes (Ảnh minh họa/ AFP)
Ngày 10/8, một vận động viên leo núi Ba Lan đã nhìn thấy 2 người này đang cố gắng trở xuống khu lán trại Solvay, cách đó 700m và phát cảnh báo cấp cứu tới dịch vụ cứu hộ. Tuy nhiên, do tuyết rơi dày đặc và gió mạnh nên 1 ngày sau các nhân viên cứu hộ mới tiếp cận được khu vực hai nhà leo núi Nhật Bản gặp nạn. Hiện các nhân viên cứu hộ Thụy Sĩ đang tìm kiếm một nhà leo núi khác được cho là mất tích cùng thời điểm đó.

Matterhorn, trải dài trên biên giới giữa Italia và Thụy Sĩ là một đỉnh núi có  hình kim tự tháp. Nơi này được coi là một trong những đường leo khổ ải nhất trong dãy Alpes vì có nhiều vách đá trắng dựng đứng. 

Từ năm 1865 đến năm 1995, đã có 500 nhà leo núi thiệt mạng trước khi lên tới đỉnh. Tuy nhiên, mỗi năm vẫn có khoảng 3.000 nhà leo núi vẫn muốn tới đây để khám phá và muốn ghi tên mình vào danh sách những vận động viên có thể chinh phục được đỉnh núi cao gần 5.000m này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cứu 137 nhà leo núi sau động đất tại Malaysia
Cứu 137 nhà leo núi sau động đất tại Malaysia

VOV.VN -Tính đến nay đã có hơn 19 người thiệt mạng sau trận động đất 5,9 độ richter xảy ra tại núi khu vực núi Kinabalu của Malaysia.

Cứu 137 nhà leo núi sau động đất tại Malaysia

Cứu 137 nhà leo núi sau động đất tại Malaysia

VOV.VN -Tính đến nay đã có hơn 19 người thiệt mạng sau trận động đất 5,9 độ richter xảy ra tại núi khu vực núi Kinabalu của Malaysia.

Trung Quốc giải cứu an toàn đoàn 24 nhà leo núi bị mắc kẹt
Trung Quốc giải cứu an toàn đoàn 24 nhà leo núi bị mắc kẹt

VOV.VN - 3 xe cứu hỏa và cứu thương cũng được triển khai đến hỗ trợ đoàn leo núi, song không có ai bị thương trong vụ việc này.

Trung Quốc giải cứu an toàn đoàn 24 nhà leo núi bị mắc kẹt

Trung Quốc giải cứu an toàn đoàn 24 nhà leo núi bị mắc kẹt

VOV.VN - 3 xe cứu hỏa và cứu thương cũng được triển khai đến hỗ trợ đoàn leo núi, song không có ai bị thương trong vụ việc này.

Malaysia tiếp tục tìm kiếm 8 nhà leo núi mất tích sau động đất
Malaysia tiếp tục tìm kiếm 8 nhà leo núi mất tích sau động đất

VOV.VN - Theo các quan chức Malaysia, tổng cộng có 137 người leo núi bị mắc kẹt khi động đất xảy ra nhưng đã an toàn.

Malaysia tiếp tục tìm kiếm 8 nhà leo núi mất tích sau động đất

Malaysia tiếp tục tìm kiếm 8 nhà leo núi mất tích sau động đất

VOV.VN - Theo các quan chức Malaysia, tổng cộng có 137 người leo núi bị mắc kẹt khi động đất xảy ra nhưng đã an toàn.

Nepal cứu được 117 người leo núi sau vụ lở tuyết ở Himalaya
Nepal cứu được 117 người leo núi sau vụ lở tuyết ở Himalaya

VOV.VN - Hiện số người thương vong và mất tích vẫn chưa thể xác định chính xác sau vụ lở tuyết trên dãy Himalaya.

Nepal cứu được 117 người leo núi sau vụ lở tuyết ở Himalaya

Nepal cứu được 117 người leo núi sau vụ lở tuyết ở Himalaya

VOV.VN - Hiện số người thương vong và mất tích vẫn chưa thể xác định chính xác sau vụ lở tuyết trên dãy Himalaya.

Lở băng và bão tuyết trên đỉnh Alpes, 6 người thiệt mạng
Lở băng và bão tuyết trên đỉnh Alpes, 6 người thiệt mạng

VOV.VN - Thi thể 4 người đàn ông và 2 phụ nữ đã được tìm thấy ở thung lũng Queyras, trên núi Haute - Alpes, Pháp.

Lở băng và bão tuyết trên đỉnh Alpes, 6 người thiệt mạng

Lở băng và bão tuyết trên đỉnh Alpes, 6 người thiệt mạng

VOV.VN - Thi thể 4 người đàn ông và 2 phụ nữ đã được tìm thấy ở thung lũng Queyras, trên núi Haute - Alpes, Pháp.