Hai nhà ngoại giao Nga rời Kosovo

VOV.VN - Hai nhân viên ngoại giao Nga đã rời khỏi Kosovo – lãnh thổ không được Nga công nhận là một quốc gia độc lập, sau khi bị tuyên bố là “người không được chào đón ngày 22/10. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (23/10) thông báo hai nhân viên ngoại giao Nga đã rời khỏi Kosovo sau khi bị tuyên bố là “người không được chào đón” một ngày trước đó.

Bà Zakharova gọi việc trục xuất nhân viên ngoại giao Nga là "một hành động khiêu khích chống Nga thô bạo" của chính quyền Kosovo, đồng thời lên án việc đưa các thông tin cáo buộc Nga không tuân thủ nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Theo bà Zakharova: “Ngay sau khi các nhân viên thuộc Đại sứ quán Nga tại Serbia rời khỏi lãnh thổ Kosovo, một hành động khiêu khích mới đã ngay lập tức được tổ chức bằng việc đưa thông tin sai lệch với mục đích gây nghi ngờ trong việc Nga tuân thủ Nghị quyết 1244 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga lên án mạnh mẽ hành vi phá hoại như vậy và bác bỏ mọi ám chỉ về việc Nga thay đổi lập trường.

Trước đó, ngày 22/10, người đứng đầu Kosovo Vios Osmani đã thông báo về việc không chào đón hai nhà ngoại giao với lý do công việc của họ ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh quốc gia và trật tự hiến pháp.

Đại sứ quán Nga tại Serbia cho rằng các quyết định của Kosovo không có hiệu lực pháp lý, đồng thời khẳng định việc Pristina ngăn chặn các nhà ngoại giao Nga thực hiện các hoạt động hợp pháp trong khuôn khổ luật pháp quốc tế là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thảo luận về tình hình Kosovo
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thảo luận về tình hình Kosovo

VOV.VN - Ngày 15/10 (theo giờ New York), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) họp nghe báo cáo về hoạt động của Phái bộ Hành chính lâm thời của LHQ tại Kosovo (UNMIK).

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thảo luận về tình hình Kosovo

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thảo luận về tình hình Kosovo

VOV.VN - Ngày 15/10 (theo giờ New York), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) họp nghe báo cáo về hoạt động của Phái bộ Hành chính lâm thời của LHQ tại Kosovo (UNMIK).

Xe buýt từ Đức đến Kosovo gặp nạn khiến 10 người thiệt mạng, 45 người bị thương
Xe buýt từ Đức đến Kosovo gặp nạn khiến 10 người thiệt mạng, 45 người bị thương

VOV.VN - Cảnh sát Croatia hôm 25/7 cho biết, 10 người đã thiệt mạng và 45 người khác bị thương khi một chiếc xe buýt gặp tai nạn trong hành trình từ Đức đến Kosovo.

Xe buýt từ Đức đến Kosovo gặp nạn khiến 10 người thiệt mạng, 45 người bị thương

Xe buýt từ Đức đến Kosovo gặp nạn khiến 10 người thiệt mạng, 45 người bị thương

VOV.VN - Cảnh sát Croatia hôm 25/7 cho biết, 10 người đã thiệt mạng và 45 người khác bị thương khi một chiếc xe buýt gặp tai nạn trong hành trình từ Đức đến Kosovo.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thảo luận về tình hình Kosovo
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thảo luận về tình hình Kosovo

VOV.VN - Ngày 13/4 (theo giờ New York), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp trực tuyến nghe báo cáo và thảo luận về hoạt động của Phái bộ Hành chính lâm thời của Liên Hợp Quốc tại Kosovo (UNMIK).

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thảo luận về tình hình Kosovo

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thảo luận về tình hình Kosovo

VOV.VN - Ngày 13/4 (theo giờ New York), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp trực tuyến nghe báo cáo và thảo luận về hoạt động của Phái bộ Hành chính lâm thời của Liên Hợp Quốc tại Kosovo (UNMIK).