Hai quả tên lửa bắn vào thủ đô Baghdad, Iraq

VOV.VN - Truyền thông khu vực đưa tin, sáng nay (5/10), hai quả tên lửa Katyusha đã rơi vào khu vực Jadriya ở trung tâm thủ đô Baghdad, Iraq song không có thương vong.

Nguồn tin an ninh Iraq cho biết, vụ tấn công do các nhóm khủng bố thực hiện từ khu vực Al-Salam về phía khu vực Al-Jadriya ở thủ đô Iraq. Tên lửa đầu tiên rơi phía sau khách sạn Babylon và tên lửa thứ hai rơi gần trụ sở các cơ quan chính phủ ở gần vùng Xanh tại thủ đô Baghdad nhưng không có thương vong. Trước đó trong vòng một tuần qua đã có 2 vụ tấn công bẳng tên lửa vào khu vực dân cư gần sân bay quốc tế Baghdad làm 6 người thương vong.  

Tình hình an ninh Iraq tiếp tục bất ổn khi các vụ tấn công nhằm vào các cơ quan chính phủ và cơ quan đại diện ngoại giao ở Iraq vẫn tiếp diễn bất chấp chính quyền nước này tăng cường kiểm soát an ninh. Chính quyền Mỹ hồi tháng 9 cũng đe dọa đóng cửa đại sứ quán ở Baghdad nếu các vụ tấn công nhằm vào lợi ích của nước này ở đây tiếp diễn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sân bay Erbil của Iraq bị tấn công tên lửa
Sân bay Erbil của Iraq bị tấn công tên lửa

VOV.VN - Tối 30/9, một vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào sân bay ở Erbil, thủ phủ của vùng Kurd ở phía bắc Iraq.

Sân bay Erbil của Iraq bị tấn công tên lửa

Sân bay Erbil của Iraq bị tấn công tên lửa

VOV.VN - Tối 30/9, một vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào sân bay ở Erbil, thủ phủ của vùng Kurd ở phía bắc Iraq.

Iraq bất an với lời đe dọa rút nhân viên ngoại giao của Mỹ
Iraq bất an với lời đe dọa rút nhân viên ngoại giao của Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein ngày 30/9 cho biết, nước này cảm thấy “không hài lòng” về lời đe dọa  rút quân và nhân viên ngoại giao “nguy hiểm” của Mỹ ra khỏi Iraq.

Iraq bất an với lời đe dọa rút nhân viên ngoại giao của Mỹ

Iraq bất an với lời đe dọa rút nhân viên ngoại giao của Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein ngày 30/9 cho biết, nước này cảm thấy “không hài lòng” về lời đe dọa  rút quân và nhân viên ngoại giao “nguy hiểm” của Mỹ ra khỏi Iraq.

Mỹ tức giận trước các cuộc tấn công ở thủ đô của Iraq
Mỹ tức giận trước các cuộc tấn công ở thủ đô của Iraq

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 29/9 bày tỏ sự tức giận trước vụ tấn công bằng rocket ngày 28/9 tại thủ đô Baghdad của Iraq khiến 5 dân thường bị sát hại.

Mỹ tức giận trước các cuộc tấn công ở thủ đô của Iraq

Mỹ tức giận trước các cuộc tấn công ở thủ đô của Iraq

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 29/9 bày tỏ sự tức giận trước vụ tấn công bằng rocket ngày 28/9 tại thủ đô Baghdad của Iraq khiến 5 dân thường bị sát hại.