Hải quân Italy cứu hơn 3.600 dân di cư bất hợp pháp

VOV.VN - Những người được cứu bao gồm hàng trăm phụ nữ và trẻ em Syria và Bắc Phi.

Hôm 31/5, tàu hải quân tuần tra của Italy đã cứu hơn 3.600 dân di cư bất hợp pháp đang hướng đến Italy trên những con tàu không an toàn và quá tải. Những người được cứu bao gồm hàng trăm phụ nữ và trẻ em, được chuyển từ những chiếc thuyền thô sơ sang tàu tuần tra của hải quân Italy.  

Hải quân của Italy đã cứu hơn 3.600 dân di cư bất hợp pháp ngày 31/5 (ảnh: aljazeera.com)

Đội bảo vệ bờ biển Italy cho biết, có tổng cộng hơn 3.600 người từ Syria và Bắc Phi trên 11 chiếc thuyền đã được đưa đến cảng ở Sicily và đảo Lampedusa của Italy hôm 31/5. Từ đầu năm đến nay có khoảng 43.000 người từ khu vực Bắc Phi đến Italy.

5 tàu của Italy đang tham gia nhiệm vụ giám sát trên biển, hoạt động tích cực từ tháng 11 năm ngoái, sau khi một chiếc thuyền chở 366 người dân di cư bị lật. Nhiệm vụ của các tàu đó là ngăn chặn các thảm họa tương tự và chống buôn lậu người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên