Hải quân Nga nhận tàu ngầm tên lửa chiến lược mới

Chiếc tàu ngầm hạt nhân "Vladimir Monomakh" đã được chính thức đưa vào thành phần Hải quân Nga.

Chiếc tàu ngầm lần này là chiếc thứ ba trong tuyến tàu ngầm hạt nhân chiến lược, nhằm bổ sung cho nhóm tàu của lực lượng kiềm chế hạt nhân. Tàu được trang bị hoàn toàn bằng các sản phẩm kỹ thuật của Nga.

Như vậy thành phần nhóm hải quân thuộc lực lượng kiềm chế hạt nhân đã chính thức được bổ sung với tàu ngầm hạt nhân "Vladimir Monomakh".

(ảnh: ckb-rubin.ru)

Ngày 19/12, trên kỳ đài lần đầu tiên treo lá cờ Andrevsky, biểu tượng của Hải quân Nga. Trao lá cờ cho chỉ huy con tàu, Tư lệnh phó Hải quân Nga Aleksandr Fedotenkov đã chúc rằng "lá cờ này sẽ không bao giờ hạ trước kẻ thù".

"Vladimir Monomakh" là con tàu thứ ba từ đề án tàu ngầm tên lửa chiến lược "Borey". Đây là những tàu ngầm chiến lược thế hệ thứ tư, có tính năng kỹ thuật độc đáo và vượt trội không gì sánh bằng.

Năm 2012, trong suốt một tháng trời, người Mỹ đã không thể phát hiện thấy tàu ngầm Nga "Tsuka" (theo phân loại của NATO gọi là "Akula") ở bờ biển nước mình. Thế nhưng so với "Tshuka",  tàu ngầm "Vladimir Monomakh" có thể gọi là vô hình, ông Konstantin Sivkov Phó Chủ tịch Học viện Các vấn đề địa chính trị nhấn mạnh.

“Những tàu ngầm này có thể triệt để giảm độ ồn trong tất cả các dải tần. Ưu điểm này khiến tàu ngầm hầu như vô hiệu hóa khả năng của đối phương phát hiện tàu ngầm Nga. Tôi xin giải thích: độ dao động hạ âm tần số 10/05 Hz lan tỏa rất xa trong môi trường nước, đặc biệt là khi ở độ sâu lớn. Khoảng cách có thể đạt tới hàng nghìn km. Và theo các dao động này có thể phát hiện với sự hỗ trợ của ăng ten dài, thiết bị mà người Mỹ vẫn trang bị cho tàu của họ. Nhưng trên tàu "Vladimir Monomakh" dao động tần số thấp được giảm thiểu đến cực tiểu khiến nó không thể bị phát hiện. Ngoài ra, còn có thể giảm đáng kể tiếng ồn của con tàu trong phạm vi tần số cao, khi các cánh quạt và chân vịt hoạt động”, ông Konstantin Sivkov nói.

Tàu ngầm hạt nhân là thứ vũ khí chiến lược nên ngay từ đầu chế tạo loạt tàu của đề án "Borey" đã định hướng tập trung vào các phụ tùng linh kiện do Nga chế tạo. Mọi thiết bị kỹ thuật điện tử đến từng chi tiết nhỏ đều thuần túy là của Nga. Điều này đặc biệt quan trọng hôm nay, khi nước Nga đang phải chịu nhiều áp lực từ bên ngoài.

Tại cuộc họp của Câu lạc bộ thảo luận quốc tế "Valdai", Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khẳng định, gây sức ép với Nga chỉ vô ích.

"Gấu không có tham vọng giành những vùng đất khác, nhưng cũng không trao rừng Taiga của mình cho bất cứ ai!”, - ông Putin nói.

Để phục vụ cho mục tiêu đó mà loạt tàu ngầm tên lửa “Borey” được chế tạo. Hai trong số những con tàu ngầm hùng dũng này đã được vận hành thành công. Tàu chỉ huy “Yury Dolgoruk” trong nhóm tàu của Hạm đội Biển Bắc, còn tàu ngầm “Aleksandr Nevsky” thuộc của Hạm đội Thái Bình Dương. Còn tàu ngầm tên lửa "Vladimir Monomakh" cũng tham gia vào nhóm của Hải quân Nga trên Thái Bình Dương.

Ngoài ra, còn có hai chiếc loại "Borey” nữa đang trong giai đoạn xây dựng. Đến năm 2020, trong đội hình chiến đấu của hạm đội Nga sẽ có 8 chiếc tàu ngầm tương tự như vậy.

Chiều dài của tàu ngầm đề án “Borey” là 170m, chiều rộng - 13,5m, mớn nước - 24.000 tấn. Các con tàu của đề án "Borey" có thể mang 16 tên lửa dùng nhiên liệu rắn đạn đạo liên lục địa trên biển R-30 "Bulava-30", cũng như ngư lôi và ngư lôi-tên lửa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thụy Điển xác nhận tàu ngầm của nước ngoài xâm phạm lãnh hải
Thụy Điển xác nhận tàu ngầm của nước ngoài xâm phạm lãnh hải

Quan chức quân sự cấp cao của Thụy Điển thú nhận các chuyên gia đã thất bại trong việc xác minh chủ sở hữu chiếc tàu ngầm.

Thụy Điển xác nhận tàu ngầm của nước ngoài xâm phạm lãnh hải

Thụy Điển xác nhận tàu ngầm của nước ngoài xâm phạm lãnh hải

Quan chức quân sự cấp cao của Thụy Điển thú nhận các chuyên gia đã thất bại trong việc xác minh chủ sở hữu chiếc tàu ngầm.

Nga phóng thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Bulava từ tàu ngầm
Nga phóng thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Bulava từ tàu ngầm

VOV.VN - Đây là lần thứ 2, Hải quân Nga phóng thử thành công tên lửa Bulava trong vòng gần 2 tháng qua.

Nga phóng thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Bulava từ tàu ngầm

Nga phóng thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Bulava từ tàu ngầm

VOV.VN - Đây là lần thứ 2, Hải quân Nga phóng thử thành công tên lửa Bulava trong vòng gần 2 tháng qua.

Nga sắp tung máy bay săn tàu ngầm đời mới ra Thái Bình Dương
Nga sắp tung máy bay săn tàu ngầm đời mới ra Thái Bình Dương

VOV.VN - Đây là dấu hiệu đầu tiên chuẩn bị cho hoạt động tái trang bị cho Không quân Hải quân Nga ở Thái Bình Dương.

Nga sắp tung máy bay săn tàu ngầm đời mới ra Thái Bình Dương

Nga sắp tung máy bay săn tàu ngầm đời mới ra Thái Bình Dương

VOV.VN - Đây là dấu hiệu đầu tiên chuẩn bị cho hoạt động tái trang bị cho Không quân Hải quân Nga ở Thái Bình Dương.

Nga bàn giao tàu ngầm thứ 3 cho Hải quân Việt Nam
Nga bàn giao tàu ngầm thứ 3 cho Hải quân Việt Nam

VOV.VN - Hãng đóng tàu Admiralty Shipyards vừa bàn giao cho Hải quân Việt Nam chiếc tàu ngầm thứ 3 trong tổng số 6 tàu ngầm thuộc dự án 636.1.

Nga bàn giao tàu ngầm thứ 3 cho Hải quân Việt Nam

Nga bàn giao tàu ngầm thứ 3 cho Hải quân Việt Nam

VOV.VN - Hãng đóng tàu Admiralty Shipyards vừa bàn giao cho Hải quân Việt Nam chiếc tàu ngầm thứ 3 trong tổng số 6 tàu ngầm thuộc dự án 636.1.

Tàu ngầm Nga chế tạo giúp tăng cường sức mạnh Hải quân Việt Nam
Tàu ngầm Nga chế tạo giúp tăng cường sức mạnh Hải quân Việt Nam

Trang web Đài Tiếng nói nước Nga nêu tỉ mỉ về uy lực lớn của các vũ khí mà Nga cung cấp cho hải quân Việt Nam.

Tàu ngầm Nga chế tạo giúp tăng cường sức mạnh Hải quân Việt Nam

Tàu ngầm Nga chế tạo giúp tăng cường sức mạnh Hải quân Việt Nam

Trang web Đài Tiếng nói nước Nga nêu tỉ mỉ về uy lực lớn của các vũ khí mà Nga cung cấp cho hải quân Việt Nam.