Hải quân Nga sẽ đảm bảo cho tàu chở ngũ cốc của Ukraine lưu thông

VOV.VN - Ngày 31/5, phát biểu tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố, Hải quân Nga sẽ đảm bảo việc đi lại không bị cản trở cho các tàu chở ngũ cốc của Ukraine, nếu Ukraine giải quyết được vấn đề rà phá thủy lôi trong lãnh hải của mình.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov lưu ý rằng, để đảm bảo xuất khẩu tự do ngũ cốc của Ukraine bằng các tàu hiện đang bị neo ở các cảng, thì phía Ukraine cần phải dọn sạch các vùng biển ven bờ, nằm trong lãnh hải của nước này: "Nếu vấn đề rà phá thủy lôi này được giải quyết, mà chúng tôi đã thu hút sự chú ý của các đồng nghiệp phương Tây lo lắng về điều này trong nhiều tuần nay, thì trên biển, lực lượng hải quân Liên bang Nga sẽ đảm bảo việc đi lại của những con tàu này đến Địa Trung Hải không bị cản trở và tiếp theo là các điểm được chỉ định”.

Ông Lavrov cho biết, về phần mình, Nga từ lâu đã làm mọi cách để giải quyết vấn đề an ninh lương thực. Theo ông, các lệnh trừng phạt của phương Tây đã trở thành một trong những lý do chính dẫn đến sự gián đoạn nguồn cung cấp lương thực, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng. Trước đó, ông tuyên bố rằng, cuộc khủng hoảng lương thực trên thế giới đã xảy ra rất lâu trước khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, bao gồm cả đại dịch Covid-19 và những tính toán sai lầm của các nước phương Tây.

Trong diễn biến liên quan, ngày 30/5, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, Tổng thống Nga V.Putin khẳng định, Moscow sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu ngũ cốc không bị cản trở từ các cảng của Ukraine và xuất khẩu "khối lượng lớn" thực phẩm và phân bón, với điều kiện phương Tây dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Nhà lãnh đạo Nga cũng đã bày tỏ quan điểm này trong các cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz.

Tình hình Ukraine và các lệnh trừng phạt quy mô lớn của Mỹ và EU đối với Nga đã khiến nguồn cung ngũ cốc bị gián đoạn, làm tăng nguy cơ xảy ra khủng hoảng lương thực ở một số quốc gia trên thế giới. Kể từ đầu năm, giá lúa mì và ngô đã tăng đáng kể. Dự trữ lúa mì, theo ghi nhận tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 21/5, trên thế giới sẽ chỉ đủ trong 10 tuần, và tình hình còn tồi tệ hơn so với cuộc khủng hoảng 2007-2008./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ hạn chế tàu Hải quân Nga qua Biển Đen
Thổ Nhĩ Kỳ hạn chế tàu Hải quân Nga qua Biển Đen

VOV.VN - Các tàu của Hải quân Nga bị hạn chế tới Biển Đen vì cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine.

Thổ Nhĩ Kỳ hạn chế tàu Hải quân Nga qua Biển Đen

Thổ Nhĩ Kỳ hạn chế tàu Hải quân Nga qua Biển Đen

VOV.VN - Các tàu của Hải quân Nga bị hạn chế tới Biển Đen vì cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine.

Hạm đội 2 Hải quân Mỹ “tái xuất” ở Bắc Đại Tây Dương giữa xung đột Nga-Ukraine
Hạm đội 2 Hải quân Mỹ “tái xuất” ở Bắc Đại Tây Dương giữa xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Hạm đội 2 Hải quân Mỹ vừa hoàn thành đợt triển khai đầu tiên tới Bắc Đại Tây Dương vào Mùa xuân năm nay để hỗ trợ các lực lượng tại châu Âu, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Nga. Đợt triển khai này là nhằm trấn an các đồng minh và tích lũy kinh nghiệm mới cho các thủy thủ Mỹ.

Hạm đội 2 Hải quân Mỹ “tái xuất” ở Bắc Đại Tây Dương giữa xung đột Nga-Ukraine

Hạm đội 2 Hải quân Mỹ “tái xuất” ở Bắc Đại Tây Dương giữa xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Hạm đội 2 Hải quân Mỹ vừa hoàn thành đợt triển khai đầu tiên tới Bắc Đại Tây Dương vào Mùa xuân năm nay để hỗ trợ các lực lượng tại châu Âu, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Nga. Đợt triển khai này là nhằm trấn an các đồng minh và tích lũy kinh nghiệm mới cho các thủy thủ Mỹ.

Hải quân Nga tập trận săn ngầm ở Địa Trung Hải
Hải quân Nga tập trận săn ngầm ở Địa Trung Hải

VOV.VN - Hạm đội Biển Đen, Hạm đội phương Bắc và Hạm đội Thái Bình Dương của Nga với sự hỗ trợ của chiến đấu cơ hải quân chống tàu ngầm Il-38 đã tập trận săn tàu ngầm của kẻ thù giả tưởng ở Địa Trung Hải, văn phòng báo chí thuộc Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 21/2.

Hải quân Nga tập trận săn ngầm ở Địa Trung Hải

Hải quân Nga tập trận săn ngầm ở Địa Trung Hải

VOV.VN - Hạm đội Biển Đen, Hạm đội phương Bắc và Hạm đội Thái Bình Dương của Nga với sự hỗ trợ của chiến đấu cơ hải quân chống tàu ngầm Il-38 đã tập trận săn tàu ngầm của kẻ thù giả tưởng ở Địa Trung Hải, văn phòng báo chí thuộc Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 21/2.