Hải quân Trung Quốc xua đuổi máy bay Mỹ tuần tra trên Biển Đông

VOV.VN- Hải quân Trung Quốc từng 8 lần yêu cầu máy bay trinh sát Mỹ phải bay khỏi các khu vực xung quanh bãi đá mà Trung Quốc cải tạo ở Biển Đông.

Theo Reuters, vụ gần đây nhất diễn ra ngày 20/5 khi phi công Mỹ lái máy bay P8-A Poseidon cho biết, máy bay của mình đang bay trên không phận quốc tế thì phía Trung Quốc phát tín hiệu radio rằng: “Đây là Hải quân Trung Quốc… đề nghị bay khỏi khu vực này!”.

Máy bay trinh sát của Mỹ bay trên Biển Đông (Ảnh Reuters)

Cũng trong thời gian đó, một phi công của hãng Delta Air Line bay qua khu vực này cũng đã nghe thấy đoạn đối thoại giữa Hải quân Trung Quốc và máy bay trinh sát của Mỹ.

Sau đó, viên phi công này xác nhận rằng mình đang lái máy bay dân sự. Ngay lập tức, phía Trung Quốc lên tiếng trấn an viên phi công và để máy bay của người này tiếp tục bay qua khu vực đó.

Trước đó, Trung Quốc đã từng xua máy bay quân sự Philippines khỏi khu vực đảo Trường Sa.

Các chuyên gia cho rằng, hành động này của Trung Quốc cho thấy nước này đang dự định thiết lập vùng nhận diện phòng không (ADIZ) tại các bãi đá mà nước này đang tiến hành cải tạo thành các đảo nhân tạo.

Một số chuyên gia an ninh cũng bày tỏ lo ngại về nguy cơ đụng độ giữa Mỹ và Trung Quốc nhất là trong bối cảnh một quan chức Trung Quốc tuần trước vừa tiết lộ rằng. Lầu Năm Góc đang tính đến việc điều máy bay quân sự và tàu Hải quân đến các bãi đá này nhằm đảm bảo tự do hàng hải tại đây.

Những hình ảnh từ máy bay trinh sát P8-A của Mỹ cho thấy, Trung Quốc đang tiến hành bồi đắp các bãi đá, nơi mà chiếc máy bay này bay qua.

Đây là lần đầu tiên Lầu Năm Góc công bố các đoạn video về hoạt động cải tạo rầm rộ các bãi đá của Trung Quốc cũng như việc Trung Quốc phát tín hiệu radio thách thức Mỹ.

“Chúng tôi vừa bị Hải quân Trung Quốc gửi tín hiệu xua máy bay của mình ra khỏi không phận quốc tế”, ông Mike Parker, chỉ huy các máy bay trinh sát của Mỹ tại châu Á cho biết.

“Tôi tin rằng tín hiệu này phát ra từ ngoài khơi Trung Quốc”, ông Parker nói và chỉ vào một trạm radar của Trung Quốc được đặt tại bãi Chữ thập.

Một quan chức quân đội Mỹ từng nói rằng, Trung Quốc đang xây dựng một đường băng dài 3km trên bãi Chữ thập và sẽ đưa vào sử dụng vào cuối năm nay.

Trước đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị từng lên tiếng bao biện về hành vi cải tạo các bãi đá của nước này ở Biển Đông và khẳng định quyết tâm bảo vệ những lợi ích của Trung Quốc là “cứng rắn như đá”.

Thậm chí, Trung Quốc còn tuyên bố mình có quyền thiết lập khu vực nhận diện phòng không trên Biển Đông (ADIZ), tuy nhiên tình hình hiện nay vẫn chưa phù hợp để Trung Quốc làm điều này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ nói có quyền đi qua nơi Trung Quốc đòi chủ quyền phi lý ở Biển Đông
Mỹ nói có quyền đi qua nơi Trung Quốc đòi chủ quyền phi lý ở Biển Đông

VOV.VN- Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ David Shear đã tuyên bố như trên trong phiên điều trần trước Thượng viện Mỹ ngày 13/5.

Mỹ nói có quyền đi qua nơi Trung Quốc đòi chủ quyền phi lý ở Biển Đông

Mỹ nói có quyền đi qua nơi Trung Quốc đòi chủ quyền phi lý ở Biển Đông

VOV.VN- Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ David Shear đã tuyên bố như trên trong phiên điều trần trước Thượng viện Mỹ ngày 13/5.

Ngoại trưởng Mỹ đề nghị Trung Quốc dừng hoạt động san lấp ở Biển Đông
Ngoại trưởng Mỹ đề nghị Trung Quốc dừng hoạt động san lấp ở Biển Đông

VOV.VN - Ông Kerry thẳng thắn đề nghị Trung Quốc dừng ngay những hoạt động san lấp và xây dựng ở Biển Đông nhằm làm giảm căng thẳng trong khu vực.

Ngoại trưởng Mỹ đề nghị Trung Quốc dừng hoạt động san lấp ở Biển Đông

Ngoại trưởng Mỹ đề nghị Trung Quốc dừng hoạt động san lấp ở Biển Đông

VOV.VN - Ông Kerry thẳng thắn đề nghị Trung Quốc dừng ngay những hoạt động san lấp và xây dựng ở Biển Đông nhằm làm giảm căng thẳng trong khu vực.

Trung Quốc "cực kỳ quan ngại" về dự định tuần tra của Mỹ ở Biển Đông
Trung Quốc "cực kỳ quan ngại" về dự định tuần tra của Mỹ ở Biển Đông

VOV.VN- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh tuyên bố Bắc Kinh “cực kỳ quan ngại” về dự định trên của phía Mỹ.

Trung Quốc "cực kỳ quan ngại" về dự định tuần tra của Mỹ ở Biển Đông

Trung Quốc "cực kỳ quan ngại" về dự định tuần tra của Mỹ ở Biển Đông

VOV.VN- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh tuyên bố Bắc Kinh “cực kỳ quan ngại” về dự định trên của phía Mỹ.

Trung Quốc lại đưa giàn khoan HD-981 ra Biển Đông
Trung Quốc lại đưa giàn khoan HD-981 ra Biển Đông

VOV.VN - Các cơ quan chức năng của Việt Nam đang theo dõi chặt chẽ hoạt động của giàn khoan này và sẵn sàng các biện pháp đối phó

Trung Quốc lại đưa giàn khoan HD-981 ra Biển Đông

Trung Quốc lại đưa giàn khoan HD-981 ra Biển Đông

VOV.VN - Các cơ quan chức năng của Việt Nam đang theo dõi chặt chẽ hoạt động của giàn khoan này và sẵn sàng các biện pháp đối phó

Mỹ đã có phương án đối phó nếu Trung Quốc lập ADIZ ở Biển Đông
Mỹ đã có phương án đối phó nếu Trung Quốc lập ADIZ ở Biển Đông

VOV.VN - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Russel cho biết nếu Trung Quốc lập ADIZ ở Biển Đông thì đó là hành động gây rắc rối và mất ổn định.

Mỹ đã có phương án đối phó nếu Trung Quốc lập ADIZ ở Biển Đông

Mỹ đã có phương án đối phó nếu Trung Quốc lập ADIZ ở Biển Đông

VOV.VN - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Russel cho biết nếu Trung Quốc lập ADIZ ở Biển Đông thì đó là hành động gây rắc rối và mất ổn định.

Báo Trung Quốc "đe" chiến tranh hạt nhân với Mỹ tại Biển Đông
Báo Trung Quốc "đe" chiến tranh hạt nhân với Mỹ tại Biển Đông

Thời báo Hoàn Cầu ngày15/5 cảnh cáo nguy cơ chiến tranh hạt nhân nếu Mỹ cho tàu chiến và máy bay áp sát các đảo nhân tạo phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông.

Báo Trung Quốc "đe" chiến tranh hạt nhân với Mỹ tại Biển Đông

Báo Trung Quốc "đe" chiến tranh hạt nhân với Mỹ tại Biển Đông

Thời báo Hoàn Cầu ngày15/5 cảnh cáo nguy cơ chiến tranh hạt nhân nếu Mỹ cho tàu chiến và máy bay áp sát các đảo nhân tạo phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông.

Ngoại trưởng Trung Quốc 'lạnh nhạt' trước đề xuất Biển Đông của Mỹ
Ngoại trưởng Trung Quốc 'lạnh nhạt' trước đề xuất Biển Đông của Mỹ

VOV.VN -Sau cuộc gặp riêng với Ngoại trưởng Mỹ, ông Vương Nghị thông báo không có dấu hiệu xuống thang trong căng thẳng ở biển Đông, bất chấp Mỹ thúc giục.

Ngoại trưởng Trung Quốc 'lạnh nhạt' trước đề xuất Biển Đông của Mỹ

Ngoại trưởng Trung Quốc 'lạnh nhạt' trước đề xuất Biển Đông của Mỹ

VOV.VN -Sau cuộc gặp riêng với Ngoại trưởng Mỹ, ông Vương Nghị thông báo không có dấu hiệu xuống thang trong căng thẳng ở biển Đông, bất chấp Mỹ thúc giục.