Hai tướng quân đội Afghanistan từ chức sau vụ trả đũa của Taliban

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng và Tư lệnh quân đội Afghanistan vừa từ chức sau vụ tấn công trả đũa của Taliban ngày 21/4 khiến 140 binh sĩ thiệt mạng.

Thông báo từ Phủ Tổng thống Afghanistan được đăng trên tài khoản Twitter cho biết, Tổng thống Ashraf Ghani đã chấp nhận đơn từ chức của hai tướng lĩnh nói trên.

Binh sĩ Afghanistan ở gần căn cứ Mazar-i-Sharif. Ảnh: Reuters

Thông báo nêu rõ:“ Đơn từ chức của Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan Abdullah Habibi và Tư lệnh quân đội Afghanistan Qadam Shah Shahim có hiệu lực ngay lập tức”.  

Ông Shah Hussain Murtazawi, Quyền phát ngôn viên của Tổng thống Ghani tiết lộ với hãng tin Reuters rằng quyết định từ chức của các quan chức cấp cao kể trên là vì vụ tấn công của Taliban nhằm vào căn cứ quân đội tại thành phố Mazar-i-Sharif, tại tỉnh Balkh, miền Bắc Afghanistan.

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani tuyên bố một ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công đẫm máu này. Ông Ghani chỉ trích vụ tấn công khủng bố này là hành động "hèn nhát".

Theo sắc lệnh của Tổng thống Ghani, trong ngày quốc tang 23/4, các đền thờ trên cả nước  tổ chức lễ cầu nguyện đặc biệt tưởng niệm các binh sĩ thiệt mạng, đồng thời trong nước cũng như các phái bộ ngoại giao của Afghanistan ở nước ngoài sẽ treo cờ rủ.

Tổng thống Ghani đồng thời triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với các quan chức an ninh cấp cao và yêu cầu điều tra "nghiêm túc" về vụ tấn công./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Taliban trả thù đẫm máu, xả súng giết hàng loạt binh sĩ Afghanistan
Taliban trả thù đẫm máu, xả súng giết hàng loạt binh sĩ Afghanistan

VOV.VN - Phiến quân Taliban ngụy trang giả làm quân chính phủ rồi xả súng bắn chết ít nhất 140 binh sĩ Afghanistan đang ăn tối hoặc rời khỏi Nhà thờ Hồi giáo.

Taliban trả thù đẫm máu, xả súng giết hàng loạt binh sĩ Afghanistan

Taliban trả thù đẫm máu, xả súng giết hàng loạt binh sĩ Afghanistan

VOV.VN - Phiến quân Taliban ngụy trang giả làm quân chính phủ rồi xả súng bắn chết ít nhất 140 binh sĩ Afghanistan đang ăn tối hoặc rời khỏi Nhà thờ Hồi giáo.

Kịch tính trận huyết chiến Kamdesh giữa lính Mỹ và phiến quân Taliban
Kịch tính trận huyết chiến Kamdesh giữa lính Mỹ và phiến quân Taliban

VOV.VN - Trận chiến quá chênh lệch về lực lượng nhưng các quân nhân Mỹ đã giữ vững được chốt trước cơn mưa đạn của các tay súng Taliban bao vây.

Kịch tính trận huyết chiến Kamdesh giữa lính Mỹ và phiến quân Taliban

Kịch tính trận huyết chiến Kamdesh giữa lính Mỹ và phiến quân Taliban

VOV.VN - Trận chiến quá chênh lệch về lực lượng nhưng các quân nhân Mỹ đã giữ vững được chốt trước cơn mưa đạn của các tay súng Taliban bao vây.

Chuyện xạ thủ bắn tỉa Anh tiêu diệt phiến quân Taliban ở cự ly 2.475m
Chuyện xạ thủ bắn tỉa Anh tiêu diệt phiến quân Taliban ở cự ly 2.475m

VOV.VN - Harrison, hạ sĩ Anh, đã lập kỷ lục về bắn tỉa, tiêu diệt phiến quân Taliban ở khoảng cách tới gần 2,5km sau khi khẩn trương tính toán đường đạn.

Chuyện xạ thủ bắn tỉa Anh tiêu diệt phiến quân Taliban ở cự ly 2.475m

Chuyện xạ thủ bắn tỉa Anh tiêu diệt phiến quân Taliban ở cự ly 2.475m

VOV.VN - Harrison, hạ sĩ Anh, đã lập kỷ lục về bắn tỉa, tiêu diệt phiến quân Taliban ở khoảng cách tới gần 2,5km sau khi khẩn trương tính toán đường đạn.

Nga bác cáo buộc cung cấp vũ khí và che chở cho Taliban của Mỹ
Nga bác cáo buộc cung cấp vũ khí và che chở cho Taliban của Mỹ

VOV.VN - Nga ngày 24/3 đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Mỹ rằng Nga nhiều khả năng đã cung cấp vũ khí và che chở cho Taliban để chúng chống lại NATO và Mỹ.

Nga bác cáo buộc cung cấp vũ khí và che chở cho Taliban của Mỹ

Nga bác cáo buộc cung cấp vũ khí và che chở cho Taliban của Mỹ

VOV.VN - Nga ngày 24/3 đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Mỹ rằng Nga nhiều khả năng đã cung cấp vũ khí và che chở cho Taliban để chúng chống lại NATO và Mỹ.

Afghanistan để quốc tang sau vụ Taliban tấn công trại lính
Afghanistan để quốc tang sau vụ Taliban tấn công trại lính

Tổng thống Ashraf Ghani tuyên bố quốc tang ngày 23/4 sau vụ Taliban tấn công trại lính, giết chết 140 người.

Afghanistan để quốc tang sau vụ Taliban tấn công trại lính

Afghanistan để quốc tang sau vụ Taliban tấn công trại lính

Tổng thống Ashraf Ghani tuyên bố quốc tang ngày 23/4 sau vụ Taliban tấn công trại lính, giết chết 140 người.