Hai ưu tiên lớn trong tổng tuyển cử tại Nhật Bản

(VOV) - Kinh tế-tài chính và sử dụng hạt nhân là những vấn đề lớn thu hút sự quan tâm của cử tri Nhật Bản.

Chỉ còn 2 ngày nữa (ngày 16/12 tới), các cử tri Nhật Bản sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Hạ viện trước thời hạn. Cuộc tổng tuyển cử lần này diễn ra trong bối cảnh thảm họa động đất, sóng thần và nguy cơ suy thoái của nền kinh tế Nhật Bản vẫn là nỗi ám ảnh đối với người dân nước này. Chính vì vậy, điều mà cử tri Nhật Bản quan tâm hiện nay là các chính sách của các đảng về kinh tế - tài chính và vấn đề sử dụng hạt nhân, bởi những chính sách đó sẽ tác động trực tiếp đến đời sống của họ.

 

Cử tri Nhật Bản hy vọng cuộc tổng tuyển cử lần này sẽ mang lại cho họ cuộc sống tốt đẹp hơn (Ảnh: Reuters)

1.504 ứng cử viên thuộc 12 chính đảng và các ứng cử viên độc lập đã đăng ký tranh cử vào 480 ghế tại Hạ viện. Đây là cuộc tổng tuyển cử có số chính đảng tham gia nhiều kỷ lục ở đất nước Mặt trời mọc.

Theo các cuộc điều tra dư luận, mặc dù Đảng Dân chủ (DPJ) cầm quyền của Thủ tướng Yoshihiko Noda đã soạn thảo một cương lĩnh tranh cử nhiều tính khả thi hơn so với cuộc bầu cử 3 năm trước, song điều đó vẫn chưa tạo được sức hút đối với cử tri. Bởi người dân Nhật Bản vẫn chưa bỏ qua những nghi ngại về những gì đảng này thể hiện trong thời gian cầm quyền vừa qua.

Trong khi đó, các cuộc thăm dò dư luận mới đây cho thấy, đảng Dân chủ Tự do (LDP) đối lập đang chiếm ưu thế, thậm chí có thể giành được đa số quá bán tại Hạ viện. Báo “Nihon Keizai” cho biết, dư luận Nhật Bản đánh giá cao chính sách kinh tế của đảng Dân chủ Tự do, với trọng tâm đưa nước này thoát khỏi tình trạng giảm phát, đối phó với đồng Yên tăng giá và khôi phục nền kinh tế sau thảm họa động đất - sóng thần và sự cố hạt nhân Fukushima.

Giáo sư Chu Nghiêm (Zhu Yan) thuộc trường Đại học Takusoku, Nhật Bản nhận xét: “Tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản trong những năm gần đây luôn ở mức thấp và vấn đề tài chính vẫn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ. Vì vậy người dân Nhật Bản sẽ hoan nghênh và ủng hộ các kế hoạch tranh cử của đảng Dân chủ Tự do, trong đó có trọng tâm là vấn đề kinh tế”.

Về vấn đề sử dụng điện hạt nhân, không phải ngẫu nhiên mà trong ngày đầu tiên cuộc vận động tranh cử - 4/12 vừa qua - lãnh đạo hai đảng: Đảng Dân chủ cầm quyền và đảng Dân chủ Tự do cùng có mặt tại Fukushima. Cả Thủ tướng Noda và lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do đối lập Shinzo Abe đều đề cập chính sách năng lượng hạt nhân trong chương trình tranh cử. Thủ tướng Noda cũng đã cam kết, Nhật Bản từng bước từ bỏ năng lượng hạt nhân trước năm 2040. Ngược lại, lãnh đạo đảng Đối lập là ông Abe thì chỉ hứa hẹn tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn cho các nhà máy điện hạt nhân. Trong khi trên thực tế, phần lớn dư luận Nhật Bản phản đối việc sử dụng năng lượng hạt nhân.

Cho dù đảng nào lên nắm quyền tại Nhật Bản sau ngày 16/12 tới, họ cũng sẽ phải đối mặt với những nhiệm vụ vô cùng khó khăn của đất nước. Cuộc tổng tuyển cử lần này tại Nhật Bản thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri bởi người dân “xứ sở hoa anh đào” hy vọng cuộc bầu cử này có thể đem lại những thay đổi tốt đẹp hơn cho họ.

Một người dân nói: “Theo tôi không quan trọng là đảng nào sẽ giành chiến thắng trong bầu cử, mà điều quan trọng là đảng giành chiến thắng sẽ phải mang lại cuộc sống ấm no hơn cho người dân. Tôi hy vọng, chính phủ mới sẽ giải quyết được những nỗ lo thường trực của người dân như tình trạng thiếu nhà trẻ và chăm sóc phúc lợi cho người già”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản bắt đầu cuộc vận động tranh cử Hạ viện
Nhật Bản bắt đầu cuộc vận động tranh cử Hạ viện

(VOV) - Theo điều tra mới nhất, các cử tri trung lập sẽ đóng vai trò then chốt trong cuộc bầu cử lần này.

Nhật Bản bắt đầu cuộc vận động tranh cử Hạ viện

Nhật Bản bắt đầu cuộc vận động tranh cử Hạ viện

(VOV) - Theo điều tra mới nhất, các cử tri trung lập sẽ đóng vai trò then chốt trong cuộc bầu cử lần này.

Nhật Bản bắt đầu bỏ phiếu sớm bầu cử Hạ viện
Nhật Bản bắt đầu bỏ phiếu sớm bầu cử Hạ viện

(VOV) - Ngày 9/12, cuộc bầu cử Hạ viện nước này đã được tiến hành sớm tại thị trấn Kesennuma, tỉnh Miyagi.

Nhật Bản bắt đầu bỏ phiếu sớm bầu cử Hạ viện

Nhật Bản bắt đầu bỏ phiếu sớm bầu cử Hạ viện

(VOV) - Ngày 9/12, cuộc bầu cử Hạ viện nước này đã được tiến hành sớm tại thị trấn Kesennuma, tỉnh Miyagi.

Bầu cử Nhật Bản: Đảng đối lập nhiều khả năng chiến thắng
Bầu cử Nhật Bản: Đảng đối lập nhiều khả năng chiến thắng

(VOV) - Nhiều khả năng lặp lại kịch bản cuộc bầu cử năm 2009 khi đảng đối lập giành chiến thắng trước đảng cầm quyền.

Bầu cử Nhật Bản: Đảng đối lập nhiều khả năng chiến thắng

Bầu cử Nhật Bản: Đảng đối lập nhiều khả năng chiến thắng

(VOV) - Nhiều khả năng lặp lại kịch bản cuộc bầu cử năm 2009 khi đảng đối lập giành chiến thắng trước đảng cầm quyền.