Hamas thừa nhận đào hầm từ dải Gaza sang Israel

VOV.VN - Những đường hầm này có thể phục vụ cho việc giải thoát các tù nhân Palestine.

Phong trào Hồi giáo Hamas ngày 21/10 thừa nhận đã cho đào những đường hầm dẫn từ Dải Gaza sang lãnh thổ Israel, vốn được phát hiện gần đây.

Theo Abu Obaida người phát ngôn của Phong trào Hồi giáo Hamas, Lữ đoàn An Al-Qassam - một nhánh của phong trào vũ trang này đã đào những đường hầm nhằm sử dụng vào hoạt động giải thoát các tù nhân Palestine.

Lực lượng Hamas dường như có kế hoạch bắt cóc các binh lính Israel để trao đổi tù nhân Palestine. Hồi năm 2006, Hamas từng bắt cóc 1 binh sĩ Israel, tên là Gilad Shalit và giam giữ tại dải Gaza trong 5 năm, trước khi dùng binh sỹ này để đổi lấy sự tự do của 1.027 tù nhân người Palestine.

Trước đó, ngày 13/10, lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, họ đã phát hiện một đường hầm dài 1,7 km nối từ Dải Gaza do phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát tới Israel. Theo phía Israel, đó là một trong số đường hầm "được xây dựng tinh vi" nhất mà họ từng phát hiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hamas kêu gọi tách người tị nạn Palestine khỏi xung đột
Hamas kêu gọi tách người tị nạn Palestine khỏi xung đột

(VOV) - Trong khi đó, đặc phái viên chung của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Arab vẫn đang tiếp tục các cuộc gặp với giới chức Syria.

Hamas kêu gọi tách người tị nạn Palestine khỏi xung đột

Hamas kêu gọi tách người tị nạn Palestine khỏi xung đột

(VOV) - Trong khi đó, đặc phái viên chung của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Arab vẫn đang tiếp tục các cuộc gặp với giới chức Syria.

Israel sẽ đàm phán với Hamas vì hòa bình bền vững
Israel sẽ đàm phán với Hamas vì hòa bình bền vững

(VOV) - Tổng thống Israel đã chỉ trích cả Thủ tướng và cựu Ngoại trưởng nước này về quan điểm chống đối Tổng thống Palestine Abbas.

Israel sẽ đàm phán với Hamas vì hòa bình bền vững

Israel sẽ đàm phán với Hamas vì hòa bình bền vững

(VOV) - Tổng thống Israel đã chỉ trích cả Thủ tướng và cựu Ngoại trưởng nước này về quan điểm chống đối Tổng thống Palestine Abbas.

Hamas chuẩn bị bầu lãnh đạo mới
Hamas chuẩn bị bầu lãnh đạo mới

(VOV) - Ông Kaled Mashaal, thủ lĩnh Hamas tuyên bố sẽ không tranh cử nhiệm kỳ mới.

Hamas chuẩn bị bầu lãnh đạo mới

Hamas chuẩn bị bầu lãnh đạo mới

(VOV) - Ông Kaled Mashaal, thủ lĩnh Hamas tuyên bố sẽ không tranh cử nhiệm kỳ mới.

Hamas cho phép đăng ký bầu cử thống nhất ở Dải Gaza
Hamas cho phép đăng ký bầu cử thống nhất ở Dải Gaza

Động thái này sẽ mở đường cho một cuộc bầu cử trên toàn lãnh thổ Palestine để thành lập một chính phủ và quốc hội thống nhất.

Hamas cho phép đăng ký bầu cử thống nhất ở Dải Gaza

Hamas cho phép đăng ký bầu cử thống nhất ở Dải Gaza

Động thái này sẽ mở đường cho một cuộc bầu cử trên toàn lãnh thổ Palestine để thành lập một chính phủ và quốc hội thống nhất.

Israel bắt giữ 5 thành viên Hamas ở Bờ Tây
Israel bắt giữ 5 thành viên Hamas ở Bờ Tây

(VOV) - Trong số những người bị bắt giữ có ông Mohammed Natsha, thành viên của Hội đồng lập pháp Palestine.

Israel bắt giữ 5 thành viên Hamas ở Bờ Tây

Israel bắt giữ 5 thành viên Hamas ở Bờ Tây

(VOV) - Trong số những người bị bắt giữ có ông Mohammed Natsha, thành viên của Hội đồng lập pháp Palestine.

Quân đội Israel bắt giữ 20 thành viên Hamas
Quân đội Israel bắt giữ 20 thành viên Hamas

(VOV) - Phía Israel cho rằng hành động này là nhằm đảm bảo an ninh đất nước.

Quân đội Israel bắt giữ 20 thành viên Hamas

Quân đội Israel bắt giữ 20 thành viên Hamas

(VOV) - Phía Israel cho rằng hành động này là nhằm đảm bảo an ninh đất nước.

An ninh Palestine bắt giữ 26 thành viên Hamas
An ninh Palestine bắt giữ 26 thành viên Hamas

(VOV) - Việc bắt giữ được cho là có liên quan tới việc tàng trữ khối lượng lớn chất nổ.

An ninh Palestine bắt giữ 26 thành viên Hamas

An ninh Palestine bắt giữ 26 thành viên Hamas

(VOV) - Việc bắt giữ được cho là có liên quan tới việc tàng trữ khối lượng lớn chất nổ.