Hàn - Mỹ khẳng định quan hệ bền chặt sau vụ Đại sứ Mỹ bị tấn công

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 5/3, đã ra tuyên bố khẳng định mối quan hệ Mỹ- Hàn sẽ không bị ảnh hưởng sau vụ việc Đại sứ Mark Lippert bị tấn công.
 

Ngay sau khi xảy ra vụ tấn công Đại sứ Mỹ Mark Lippert tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 5/3, chính phủ Hàn Quốc và Mỹ đã lên tiếng phản đối vụ tấn công này, đồng thời ra tuyên bố khẳng định, quan hệ đồng minh bền chặt giữa hai nước sẽ không bị ảnh hưởng sau vụ việc này.

Trong khi đó, ngày 6/3, các nhà chức trách của Hàn Quốc cho biết, tình trạng sức khỏe của Đại sứ Mỹ Lippert đã ổn định trở lại và hiện, nước này đang xem xét buộc tội kẻ tấn công tội danh sát nhân. 

Ông Mark Lippert sau khi bị tấn công (Ảnh AP)

Phản ứng trước vụ việc Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Lippert bị tấn công, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 5/3, đã ra tuyên bố khẳng định quan hệ đồng minh bền chặt giữa hai nước, đồng thời khẳng định mối quan hệ này sẽ không bị ảnh hưởng sau vụ việc này.

Đại sứ Lippert đã bị một kẻ tấn công bằng dao vào mặt và tay để phản đối các cuộc tập trận chung hiện nay giữa Mỹ và Hàn Quốc. Hiện sức khỏe của đại sứ đã ổn định trở lại. Đối tượng tấn công đã bị bắt giam và lực lượng thực thi pháp luật Mỹ đang hợp tác chặt chẽ với Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc để tiến hành điều tra.

Cũng trong ngày 5/3, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đang có chuyến thăm tới Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất, đã kịch liệt lên án vụ tấn công nhằm vào Đại sứ Mỹ tại thủ đô Seoul, nói rằng đó là một cuộc tấn công chống lại liên minh song phương và không thể dung thứ.

Ông Ju Chul-ki Thư ký cấp cao của Tổng thống về đối ngoại và an ninh quốc gia, dẫn lời bà Park Geun-hye trong một buổi họp báo tại Abu Dhabi nói: “Vụ việc mới nhất không chỉ là một hành động bạo lực nhằm vào Đại sứ Mỹ tại Seoul, mà còn là một cuộc tấn công vào liên minh Mỹ-Hàn, điều không thể dung thứ. Tôi hy vọng, Đại sứ Mỹ sẽ phục hồi nhanh chóng”. 

Ông Ju Chul-ki Thư ký cấp cao của Tổng thống Hàn Quốc (ảnh: Yonhap)

Ông Ju Chul-ki cho biết, các bước đi cần thiết đang được thực hiện, bao gồm một cuộc điều tra kỹ lưỡng và các biện pháp tăng cường an ninh. Theo thông báo mới nhất của các nhà chức trách Hàn Quốc, hiện, cảnh sát nước này đang điều tra về động cơ của kẻ tấn công Đại sứ Mỹ ở Seoul để xem xét buộc tội sát nhân. Kẻ tấn công được xác định là Kim Ki-jong, 55 tuổi, đứng đầu một nhóm hoạt động văn hóa cấp tiến của Hàn Quốc.

Tháng 7/2010, đối tượng này từng nhận án tù treo hai năm vì ném một vật cứng vào Đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc. Trước cảnh sát, Kim Ki-jong tuyên bố "hai miền Triều Tiên cần phải được thống nhất". Cảnh sát Hàn Quốc cũng đang điều tra mối liên quan giữa kẻ tấn công Kim Ki-jong với các chuyến ra nước ngoài trong thời gian qua, trong đó có Triều Tiên.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 6/3, cảnh sát trưởng quận Jongno, ông Yoon Myeong-seong cho biết: “Chúng tôi đang điều tra liệu xem có mối liên quan giữa chuyến thăm tới nước ngoài, trong đó có Triều Tiên của kẻ tấn công và vụ tấn công Đại sứ Mỹ tại Seoul. Chúng tôi đã lục soát nhà và văn phòng làm việc của kẻ tấn công và chúng tôi đang phối hợp với các ngành chức năng để ra lệnh tạm giam chính thức đối với tên này trong ngày hôm nay”.

Cũng liên quan tới vụ tấn công Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, thông báo hôm nay của các bác sĩ bệnh viện Đại học Severance, nơi đang điều trị cho Đại sứ Mỹ Lippert cho biết, hiện sức khỏe của ông Lippert không còn đáng lo ngại với vết thương trên mặt và cổ tay. Tuy nhiên, các bác sĩ đang nỗ lực để chữa trị vết thương trên cổ tay ông Lippert, vì kẻ tấn công đã dùng dao đâm xuyên qua cổ tay của Đại sứ Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc bị tấn công bằng dao lam
Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc bị tấn công bằng dao lam

VOV.VN - Ông Mark Lippert bị một kẻ dùng dao lam tấn công vào mặt và tay sau khi hắn hét lên một khẩu hiệu phản chiến tại thủ đô Seoul ngày 5/3.

Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc bị tấn công bằng dao lam

Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc bị tấn công bằng dao lam

VOV.VN - Ông Mark Lippert bị một kẻ dùng dao lam tấn công vào mặt và tay sau khi hắn hét lên một khẩu hiệu phản chiến tại thủ đô Seoul ngày 5/3.

Tổng thống Hàn Quốc lên án vụ tấn công Đại sứ Mỹ
Tổng thống Hàn Quốc lên án vụ tấn công Đại sứ Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 5/3 đã lên án vụ tấn công nhằm vào Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc lên án vụ tấn công Đại sứ Mỹ

Tổng thống Hàn Quốc lên án vụ tấn công Đại sứ Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 5/3 đã lên án vụ tấn công nhằm vào Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc.

Hàn Quốc điều tra kẻ hành hung Đại sứ Mỹ
Hàn Quốc điều tra kẻ hành hung Đại sứ Mỹ

VOV.VN - Trong khi đó, truyền thông Triều Tiên lên tiếng khẳng định vụ hành hung Đại sứ Mỹ là sự “trừng phạt” vì các cuộc tập trận Mỹ-Hàn.

Hàn Quốc điều tra kẻ hành hung Đại sứ Mỹ

Hàn Quốc điều tra kẻ hành hung Đại sứ Mỹ

VOV.VN - Trong khi đó, truyền thông Triều Tiên lên tiếng khẳng định vụ hành hung Đại sứ Mỹ là sự “trừng phạt” vì các cuộc tập trận Mỹ-Hàn.

Thủ tướng Hàn Quốc lấy làm tiếc về vụ Đại sứ Mỹ bị tấn công
Thủ tướng Hàn Quốc lấy làm tiếc về vụ Đại sứ Mỹ bị tấn công

VOV.VN - Ông Lee Wan-koo đã yêu cầu Hàn Quốc thực hiện các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn những ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ song phương.

Thủ tướng Hàn Quốc lấy làm tiếc về vụ Đại sứ Mỹ bị tấn công

Thủ tướng Hàn Quốc lấy làm tiếc về vụ Đại sứ Mỹ bị tấn công

VOV.VN - Ông Lee Wan-koo đã yêu cầu Hàn Quốc thực hiện các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn những ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ song phương.

Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc phải khâu 80 mũi sau vụ tấn công
Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc phải khâu 80 mũi sau vụ tấn công

VOV.VN- Ông Lippert phải khâu tới 80 mũi bởi vết thương trên mặt ông Lippert- dài khoảng 11cm và rộng 3cm- là rất nghiêm trọng.

Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc phải khâu 80 mũi sau vụ tấn công

Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc phải khâu 80 mũi sau vụ tấn công

VOV.VN- Ông Lippert phải khâu tới 80 mũi bởi vết thương trên mặt ông Lippert- dài khoảng 11cm và rộng 3cm- là rất nghiêm trọng.

Kẻ hành hung Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc từng tấn công Đại sứ Nhật
Kẻ hành hung Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc từng tấn công Đại sứ Nhật

VOV.VN - Người rạch mặt của Đại sứ Mỹ từng sang Triều Tiên 8 lần, quăng bê tông vào Đại sứ Nhật, tổ chức họp báo ngay trước Đại sứ quán Mỹ.

Kẻ hành hung Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc từng tấn công Đại sứ Nhật

Kẻ hành hung Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc từng tấn công Đại sứ Nhật

VOV.VN - Người rạch mặt của Đại sứ Mỹ từng sang Triều Tiên 8 lần, quăng bê tông vào Đại sứ Nhật, tổ chức họp báo ngay trước Đại sứ quán Mỹ.