Hàn-Nhật tổ chức vòng đối thoại thứ 11 về vấn đề “phụ nữ mua vui”

VOV.VN - Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ có cuộc họp vào tuần tới tại Tokyo để thảo luận về vấn đề phụ nữ Hàn Quốc bị ép buộc mua vui cho binh sĩ Nhật Bản.

Trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, đã có rất nhiều phụ nữ trên bán đảo Triều Tiên bị ép phải “giải khuây” cho lính phát xít Nhật Bản.

Những phụ nữ Hàn Quốc năm xưa từng bị ép làm nô lệ tình dục cho lính Nhật Bản thời Thế chiến 2. Ảnh: Japan crush.

Đây là vòng đối thoại thứ 11 giữa Hàn Quốc và Nhật Bản để thảo luận về vấn đề này.

Người đứng đầu Vụ Đông bắc Á của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Sang-deok và Giám đốc Vụ châu Á và châu Đại Dương của Bộ Ngoại giao Nhật Bản Kimihiro Ishikane sẽ tham gia cuộc họp.  

Vòng đối thoại này diễn ra sau khi Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tháng trước nhất trí thúc đẩy các cuộc đối thoại về vấn đề bất đồng luôn gây căng thẳng giữa hai quốc gia.

Hàn Quốc đã nhiều lần yêu cầu Nhật Bản giải quyết vấn đề phụ nữ Hàn Quốc bị ép buộc mua vui cho binh sĩ Nhật Bản trong Thế chiến thứ 2 theo cách chấp nhận được đối với các nạn nhân còn sống, nghĩa là phải đưa ra lời xin lỗi và bồi thường.

Tuy nhiên, Nhật Bản khẳng định rằng tất cả các vấn đề liên quan đến bồi thường đã được giải quyết theo hiệp ước năm 1965 về bình thường hóa quan hệ hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phiến quân IS đối xử với nô lệ tình dục Yazidi như súc vật
Phiến quân IS đối xử với nô lệ tình dục Yazidi như súc vật

VOV.VN - Sau những ngày tủi hổ, cô gái trẻ may mắn trốn thoát được khỏi mạng lưới buôn bán nô lệ tình dục của Nhà nước Hồi giáo IS.

Phiến quân IS đối xử với nô lệ tình dục Yazidi như súc vật

Phiến quân IS đối xử với nô lệ tình dục Yazidi như súc vật

VOV.VN - Sau những ngày tủi hổ, cô gái trẻ may mắn trốn thoát được khỏi mạng lưới buôn bán nô lệ tình dục của Nhà nước Hồi giáo IS.

Nhật cam kết sẽ sớm giải quyết vấn đề nô lệ tình dục Hàn Quốc
Nhật cam kết sẽ sớm giải quyết vấn đề nô lệ tình dục Hàn Quốc

VOV.VN - Ngày 2/11, lần đầu tiên sau 3 năm rưỡi, các nhà lãnh đạo của Hàn Quốc và Nhật Bản tổ chức cuộc gặp chính thức “1 đối 1” tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Nhật cam kết sẽ sớm giải quyết vấn đề nô lệ tình dục Hàn Quốc

Nhật cam kết sẽ sớm giải quyết vấn đề nô lệ tình dục Hàn Quốc

VOV.VN - Ngày 2/11, lần đầu tiên sau 3 năm rưỡi, các nhà lãnh đạo của Hàn Quốc và Nhật Bản tổ chức cuộc gặp chính thức “1 đối 1” tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Ứng cử viên Thủ tướng Hàn Quốc xin lỗi vì nhận xét về nô lệ tình dục
Ứng cử viên Thủ tướng Hàn Quốc xin lỗi vì nhận xét về nô lệ tình dục

VOV.VN - Theo ông Moon, những bình luận của ông trong quá khứ đơn giản là góc nhìn của một nhà báo.

Ứng cử viên Thủ tướng Hàn Quốc xin lỗi vì nhận xét về nô lệ tình dục

Ứng cử viên Thủ tướng Hàn Quốc xin lỗi vì nhận xét về nô lệ tình dục

VOV.VN - Theo ông Moon, những bình luận của ông trong quá khứ đơn giản là góc nhìn của một nhà báo.

Nhật-Hàn tiếp tục vòng đàm phán thứ 7 về nô lệ tình dục thời chiến
Nhật-Hàn tiếp tục vòng đàm phán thứ 7 về nô lệ tình dục thời chiến

VOV.VN - Vòng đối thoại lần này diễn ra chỉ 2 tháng sau khi vòng đàm phán lần thứ 6 được tổ chức tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản hồi tháng 1 vừa qua.

Nhật-Hàn tiếp tục vòng đàm phán thứ 7 về nô lệ tình dục thời chiến

Nhật-Hàn tiếp tục vòng đàm phán thứ 7 về nô lệ tình dục thời chiến

VOV.VN - Vòng đối thoại lần này diễn ra chỉ 2 tháng sau khi vòng đàm phán lần thứ 6 được tổ chức tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản hồi tháng 1 vừa qua.