Hàn Quốc: 15 ngày tới quyết định thành bại của cuộc chiến chống Covid-19

VOV.VN - Theo Thủ tướng Hàn Quốc, 15 ngày là thời gian quan trọng, quyết định liệu chính phủ có thành công trong việc đẩy lùi dịch Covid-19 hay không.

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun hôm nay (21/3) kêu gọi dừng các hoạt động thể thao trong nhà, các địa điểm vui chơi giải trí hay hoạt động tôn giáo trong 15 ngày để ngăn chặn dịch Covid-19 đang lan rộng.

Hàn Quốc hôm nay thông báo 147 trường hợp nhiễm virus Corona mới, tăng mạnh so với con số 87 trường hợp của ngày hôm qua. Ảnh: AP.

Trong một thông điệp gửi tới người dân, Thủ tướng Chung Sye-kyun cho biết, chính phủ sẽ ban bố sắc lệnh đặc biệt nếu các cơ sở này không tuân thủ. Theo Thủ tướng Hàn Quốc, 15 ngày là thời gian quan trọng, quyết định liệu chính phủ có thành công trong việc đẩy lùi dịch Covid-19 hay không.

“Cần tránh tham gia những nơi có đông người trong vòng 15 ngày. Tránh đi ra ngoài nếu không cần thiết, hủy bỏ các cuộc gặp riêng tư, các hoạt động xã hội hay kế hoạch đi lại. Nếu các cơ sở không chấp hành, chúng tôi sẽ đưa ra tất cả các biện pháp cần thiết, trong đó có việc buộc cơ sở này phải đóng cửa và phạt nặng”, ông Chung Sye-kyun nói.

Hàn Quốc hôm nay thông báo 147 trường hợp nhiễm virus Corona mới, tăng mạnh so với con số 87 trường hợp của ngày hôm qua. Các chuyên gia dự báo, Hàn Quốc cần phải chuẩn bị cho một cuộc chiến dài hơi trong bối cảnh có nhiều lo ngại về các ca nhiễm từ nước ngoài  và các ổ dịch mới.

Như vậy, đến nay có tổng cộng có 8.799 trường hợp nhiễm virus SARS CoV-2 tại Hàn Quốc, 104 trường hợp tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên lại phóng tên lửa giữa lúc thế giới "gồng mình" chống Covid-19
Triều Tiên lại phóng tên lửa giữa lúc thế giới "gồng mình" chống Covid-19

VOV.VN - Sáng 21/3, Triều Tiên lại phóng 2 vật thể bay, có thể là tên lửa tầm ngắn, ra khu vực biển phía Đông nước này, từ tỉnh Bắc Pyongan.

Triều Tiên lại phóng tên lửa giữa lúc thế giới "gồng mình" chống Covid-19

Triều Tiên lại phóng tên lửa giữa lúc thế giới "gồng mình" chống Covid-19

VOV.VN - Sáng 21/3, Triều Tiên lại phóng 2 vật thể bay, có thể là tên lửa tầm ngắn, ra khu vực biển phía Đông nước này, từ tỉnh Bắc Pyongan.

Cập nhật Covid-19: 275.992 người mắc, 11.402 người tử vong trên thế giới
Cập nhật Covid-19: 275.992 người mắc, 11.402 người tử vong trên thế giới

VOV.VN - Cho đến 11h30 ngày 21/3, thế giới đã có 275.992 người nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch Covid-19 và 11.402 người tử vong vì dịch bệnh này.

Cập nhật Covid-19: 275.992 người mắc, 11.402 người tử vong trên thế giới

Cập nhật Covid-19: 275.992 người mắc, 11.402 người tử vong trên thế giới

VOV.VN - Cho đến 11h30 ngày 21/3, thế giới đã có 275.992 người nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch Covid-19 và 11.402 người tử vong vì dịch bệnh này.

Trung Quốc thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19 trên người
Trung Quốc thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19 trên người

VOV.VN - Các tình nguyện viên Trung Quốc được cho là đã tiêm thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19 và đang trong thời gian cách ly theo dõi 14 ngày.

Trung Quốc thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19 trên người

Trung Quốc thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19 trên người

VOV.VN - Các tình nguyện viên Trung Quốc được cho là đã tiêm thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19 và đang trong thời gian cách ly theo dõi 14 ngày.

Số ca mắc Covid-19 từ nước ngoài nhập cảnh Trung Quốc tăng 216%
Số ca mắc Covid-19 từ nước ngoài nhập cảnh Trung Quốc tăng 216%

VOV.VN-Kể từ khi Tổ chức Y tế thế giới WHO công bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu (11/3) đến nay, số ca Covid-19 từ nước ngoài nhập cảnh Trung Quốc đã tăng mạnh.

Số ca mắc Covid-19 từ nước ngoài nhập cảnh Trung Quốc tăng 216%

Số ca mắc Covid-19 từ nước ngoài nhập cảnh Trung Quốc tăng 216%

VOV.VN-Kể từ khi Tổ chức Y tế thế giới WHO công bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu (11/3) đến nay, số ca Covid-19 từ nước ngoài nhập cảnh Trung Quốc đã tăng mạnh.

Bác sĩ Vũ Hán (Trung Quốc) cảnh báo về các ca Covid-19 “khỏi bệnh giả”
Bác sĩ Vũ Hán (Trung Quốc) cảnh báo về các ca Covid-19 “khỏi bệnh giả”

VOV.VN - Đường hô hấp dưới của một số bệnh nhân có thể vẫn còn virus, dẫn tới “khỏi bệnh giả”. Một số người ở Vũ Hán (Trung Quốc) đã tái mắc Covid-19.

Bác sĩ Vũ Hán (Trung Quốc) cảnh báo về các ca Covid-19 “khỏi bệnh giả”

Bác sĩ Vũ Hán (Trung Quốc) cảnh báo về các ca Covid-19 “khỏi bệnh giả”

VOV.VN - Đường hô hấp dưới của một số bệnh nhân có thể vẫn còn virus, dẫn tới “khỏi bệnh giả”. Một số người ở Vũ Hán (Trung Quốc) đã tái mắc Covid-19.

Nhân viên văn phòng Phó Tổng thống Mỹ mắc Covid-19
Nhân viên văn phòng Phó Tổng thống Mỹ mắc Covid-19

VOV.VN - Nhân viên văn phòng Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nhiễm SARS-CoV-2 nhưng không tiếp xúc gần với ông Pence và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nhân viên văn phòng Phó Tổng thống Mỹ mắc Covid-19

Nhân viên văn phòng Phó Tổng thống Mỹ mắc Covid-19

VOV.VN - Nhân viên văn phòng Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nhiễm SARS-CoV-2 nhưng không tiếp xúc gần với ông Pence và Tổng thống Mỹ Donald Trump.