Hàn Quốc bắn trả khi Triều Tiên lần đầu phóng tên lửa vượt ranh giới trên biển

VOV.VN - Hàn Quốc cho hay, Triều Tiên đã phóng 17 quả tên lửa các loại vào hôm 2/11, và một trong số đó rơi vượt ranh giới biển giữa 2 nước lần đầu tiên kể từ khi Chiến tranh Triều Tiên tạm ngưng. Không quân Hàn Quốc đã bắn đáp trả.

Hội đồng Tham mưu trưởng quân đội Hàn Quốc cho biết, họ phát hiện Triều Tiên phóng 3 tên lửa đạn đạo tầm ngắn phóng từ Wonsan, một cảng ở bờ biển phía Đông của Triều Tiên, hướng về vùng biển giữa Nhật Bản và Hàn Quốc vào khoảng 8h51 (giờ địa phương) sáng 2/11.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, một quả tên lửa bay vượt qua ranh giới trên biển giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, rơi xuống vị trí cách Sokcho khoảng 56km. Sokcho là một thành phố ven biển của Hàn Quốc có 80.000 dân.

Ở đảo Ulleung (Hàn Quốc) gần đó, còi báo động phòng không đã vang lên.

Đáp trả, máy bay chiến đấu của Hàn Quốc đã bắn 3 tên lửa dẫn đường chính xác vào vùng biển phía Bắc của đường ranh giới biển giữa hai nước

Quân đội Hàn Quốc hôm 2/11 cũng ghi nhận Triều Tiên sau khi phóng 17 tên lửa đã bắn khoảng 100 phát đạn pháo vào vùng đệm quân sự (thiết lập theo một thỏa thuận quân sự liên Triều ký vào năm 2018 để giảm căng thẳng biên giới).

Động thái của Triều Tiên nhiều khả năng là nhằm phản đối cuộc tập trận không quân quy mô lớn kéo dài trong 5 ngày giữa Hàn Quốc và Mỹ, bắt đầu hôm 31/10.

Hàn Quốc đã gửi thông điệp cảnh báo chính thức tới Triều Tiên.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết, ông Yoon đã ra lệnh cho quân đội bảo đảm Triều Tiên “trả giá rõ ràng cho sự khiêu khích của họ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên cảnh báo Mỹ-Hàn sẽ trả giá đắt nếu quyết định tấn công
Triều Tiên cảnh báo Mỹ-Hàn sẽ trả giá đắt nếu quyết định tấn công

VOV.VN - Triều Tiên vừa lên tiếng cảnh báo, Mỹ và Hàn Quốc sẽ phải trả "cái giá khủng khiếp" nếu tấn công nước này, lưu ý đến cuộc tập trận quân sự chung hiện tại giữa 2 nước.

Triều Tiên cảnh báo Mỹ-Hàn sẽ trả giá đắt nếu quyết định tấn công

Triều Tiên cảnh báo Mỹ-Hàn sẽ trả giá đắt nếu quyết định tấn công

VOV.VN - Triều Tiên vừa lên tiếng cảnh báo, Mỹ và Hàn Quốc sẽ phải trả "cái giá khủng khiếp" nếu tấn công nước này, lưu ý đến cuộc tập trận quân sự chung hiện tại giữa 2 nước.

Cảnh báo của Nga khi triển khai tên lửa Kinzhal và MiG-31K tới sát châu Âu
Cảnh báo của Nga khi triển khai tên lửa Kinzhal và MiG-31K tới sát châu Âu

VOV.VN - Nga gửi cảnh báo tới phương Tây bằng cách triển khai đến Belarus tiêm kích MiG-31K trang bị tên lửa siêu thanh Kinzhal. Sự kết hợp 2 vũ khí này có khả năng tấn công vừa mạnh vừa chính xác và đối phương ít có phương án chống đỡ hiệu quả.

Cảnh báo của Nga khi triển khai tên lửa Kinzhal và MiG-31K tới sát châu Âu

Cảnh báo của Nga khi triển khai tên lửa Kinzhal và MiG-31K tới sát châu Âu

VOV.VN - Nga gửi cảnh báo tới phương Tây bằng cách triển khai đến Belarus tiêm kích MiG-31K trang bị tên lửa siêu thanh Kinzhal. Sự kết hợp 2 vũ khí này có khả năng tấn công vừa mạnh vừa chính xác và đối phương ít có phương án chống đỡ hiệu quả.

Đối đầu căng thẳng Mỹ - Xô trong khủng hoảng tên lửa hạt nhân Cuba
Đối đầu căng thẳng Mỹ - Xô trong khủng hoảng tên lửa hạt nhân Cuba

VOV.VN - Sau khi Mỹ triển khai tên lửa đạn đạo ở Thổ Nhĩ Kỳ và có kế hoạch ngầm nhằm vào Cuba, phía Liên Xô đã có những hành động quyết liệt: triển khai tên lửa hạt nhân ở Cuba để bảo vệ quốc đảo này và răn đe Mỹ…

Đối đầu căng thẳng Mỹ - Xô trong khủng hoảng tên lửa hạt nhân Cuba

Đối đầu căng thẳng Mỹ - Xô trong khủng hoảng tên lửa hạt nhân Cuba

VOV.VN - Sau khi Mỹ triển khai tên lửa đạn đạo ở Thổ Nhĩ Kỳ và có kế hoạch ngầm nhằm vào Cuba, phía Liên Xô đã có những hành động quyết liệt: triển khai tên lửa hạt nhân ở Cuba để bảo vệ quốc đảo này và răn đe Mỹ…

Quân đội Hàn Quốc: Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo về phía biển
Quân đội Hàn Quốc: Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo về phía biển

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc vừa xác nhận Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo không xác định về phía Biển Nhật Bản (Hàn Quốc gọi là Đông Hải).

Quân đội Hàn Quốc: Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo về phía biển

Quân đội Hàn Quốc: Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo về phía biển

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc vừa xác nhận Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo không xác định về phía Biển Nhật Bản (Hàn Quốc gọi là Đông Hải).

Vì sao Nga cần tên lửa đạn đạo Iran dù sở hữu công nghệ vượt trội?
Vì sao Nga cần tên lửa đạn đạo Iran dù sở hữu công nghệ vượt trội?

VOV.VN - Nga đang có những tính toán riêng khi lựa mua các tên lửa đạn đạo của Iran để đối phó với Ukraine. Thực tế, công nghệ tên lửa đạn đạo của Nga vượt trội của Iran và kho tên lửa của Nga vẫn còn đầy đặn.

Vì sao Nga cần tên lửa đạn đạo Iran dù sở hữu công nghệ vượt trội?

Vì sao Nga cần tên lửa đạn đạo Iran dù sở hữu công nghệ vượt trội?

VOV.VN - Nga đang có những tính toán riêng khi lựa mua các tên lửa đạn đạo của Iran để đối phó với Ukraine. Thực tế, công nghệ tên lửa đạn đạo của Nga vượt trội của Iran và kho tên lửa của Nga vẫn còn đầy đặn.

Triều Tiên ủng hộ trưng cầu sáp nhập 4 vùng Ukraine vào Nga
Triều Tiên ủng hộ trưng cầu sáp nhập 4 vùng Ukraine vào Nga

VOV.VN - Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 4/10 dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết, chính quyền Triều Tiên ủng hộ kết quả các cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập 4 vùng của Ukraine vào lãnh thổ Nga.

Triều Tiên ủng hộ trưng cầu sáp nhập 4 vùng Ukraine vào Nga

Triều Tiên ủng hộ trưng cầu sáp nhập 4 vùng Ukraine vào Nga

VOV.VN - Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 4/10 dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết, chính quyền Triều Tiên ủng hộ kết quả các cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập 4 vùng của Ukraine vào lãnh thổ Nga.

Nga, Trung Quốc có thể bình thường hóa vấn đề Triều Tiên khiến Mỹ “đau đầu”
Nga, Trung Quốc có thể bình thường hóa vấn đề Triều Tiên khiến Mỹ “đau đầu”

VOV.VN - Trước sức ép từ Mỹ thời gian qua, Nga và Trung Quốc đã tăng cường quan hệ với Triều Tiên và có thể tiến tới bình thường hóa vấn đề Triều Tiên khác với trước đây. Khi đó, Mỹ sẽ lại có thêm một nhân tố gây đau đầu nữa.

Nga, Trung Quốc có thể bình thường hóa vấn đề Triều Tiên khiến Mỹ “đau đầu”

Nga, Trung Quốc có thể bình thường hóa vấn đề Triều Tiên khiến Mỹ “đau đầu”

VOV.VN - Trước sức ép từ Mỹ thời gian qua, Nga và Trung Quốc đã tăng cường quan hệ với Triều Tiên và có thể tiến tới bình thường hóa vấn đề Triều Tiên khác với trước đây. Khi đó, Mỹ sẽ lại có thêm một nhân tố gây đau đầu nữa.