Hàn Quốc bắt giữ 2 tàu cá Trung Quốc nghi đánh bắt cá trái phép

VOV.VN - Hai tàu cá Trung Quốc bị lực lượng cảnh sát biển của Hàn Quốc bắt giữ do bị tình nghi đánh bắt cá trái phép trong vùng biển nước này.

Theo thông tin từ Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc và truyền thông Hong Kong (Trung Quốc), lực lượng cảnh sát biển của Hàn Quốc đã ra thông báo vào ngày 22/12 cho biết, mùa đánh bắt cá mùa đông năm nay đang đến gần, cảnh sát biển của nước này sẽ thực hiện các biện pháp kiểm soát đặc biệt đối với các tàu cá nước ngoài đánh bắt cá trái phép.

Từ ngày 19-21/12, lực lượng cảnh sát biển Hàn Quốc đã triển khai 4 tàu lớn và 2 máy bay để tìm kiếm và giám sát các tàu đánh cá nước ngoài đánh bắt trái phép trong Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Hàn Quốc. Cảnh sát biển Hàn Quốc đã bắt giữ 2 tàu cá Trung Quốc liên quan đến việc ghi số lượng cá đánh bắt được ít hơn so với thực tế và nhật ký đánh bắt cá không đầy đủ, đồng thời thu 70 triệu won (khoảng 55.000USD) tiền bảo lãnh. Ngoài ra, cảnh cáo 7 tàu vi phạm nhẹ, hướng dẫn các tàu thực hiện khai thác thủy sản theo quy định của pháp luật.

Lực lượng cảnh sát biển của Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp tục giám sát hoạt động của các tàu đánh cá nước ngoài thời gian tới, đồng thời thực hiện các biện pháp đối phó mạnh mẽ để ngăn chặn việc đánh bắt cá trái phép, thiết lập trật tự đánh bắt cá của các tàu cá nước ngoài, bảo vệ chủ quyền biển quốc gia và nguồn tài nguyên hải sản.

Liên quan đến tranh chấp nghề cá giữa Trung Quốc và Hàn Quốc, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh trước đó cho biết, Trung Quốc luôn coi trọng việc quản lý nghề cá liên quan đến nước ngoài và đã tích cực thực hiện các biện pháp hiệu quả để duy trì trật tự sản xuất nghề cá ở các vùng biển liên quan. Trung Quốc mong muốn Hàn Quốc giải quyết thỏa đáng các vấn đề liên quan, đảm bảo quyền lợi ích chính đáng và an toàn cho ngư dân Trung Quốc trong quá trình thực thi pháp luật, đồng tăng cường liên lạc với Trung Quốc cùng duy trì trật tự sản xuất nghề cá tại các vùng biển liên quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc, Ấn Độ họp cấp tư lệnh quân đoàn lần thứ 17
Trung Quốc, Ấn Độ họp cấp tư lệnh quân đoàn lần thứ 17

VOV.VN - Trung Quốc và Ấn Độ đã tổ chức cuộc họp cấp Tư lệnh Quân đoàn lần thứ 17 vào ngày 20/12 tại khu vực biên giới Chushul-Moldo về phía Trung Quốc.

Trung Quốc, Ấn Độ họp cấp tư lệnh quân đoàn lần thứ 17

Trung Quốc, Ấn Độ họp cấp tư lệnh quân đoàn lần thứ 17

VOV.VN - Trung Quốc và Ấn Độ đã tổ chức cuộc họp cấp Tư lệnh Quân đoàn lần thứ 17 vào ngày 20/12 tại khu vực biên giới Chushul-Moldo về phía Trung Quốc.

Trung Quốc cam kết tiếp tục tạo thuận lợi cho trao đổi nhân sự xuyên biên giới
Trung Quốc cam kết tiếp tục tạo thuận lợi cho trao đổi nhân sự xuyên biên giới

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh khẳng định, Bắc Kinh sẽ “tạo thuận lợi nhiều hơn nữa cho trao đổi nhân sự xuyên biên giới tùy thời gian và tình hình".

Trung Quốc cam kết tiếp tục tạo thuận lợi cho trao đổi nhân sự xuyên biên giới

Trung Quốc cam kết tiếp tục tạo thuận lợi cho trao đổi nhân sự xuyên biên giới

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh khẳng định, Bắc Kinh sẽ “tạo thuận lợi nhiều hơn nữa cho trao đổi nhân sự xuyên biên giới tùy thời gian và tình hình".

Các nhà ngoại giao Trung Quốc trở lại Yemen sau gần 8 năm
Các nhà ngoại giao Trung Quốc trở lại Yemen sau gần 8 năm

VOV.VN - Một phái đoàn ngoại giao Trung Quốc đã có chuyến thăm và làm việc tại Aden, Yemen từ ngày 20-22/12. Đây là chuyến thăm đầu tiên của các nhà ngoại giao Trung Quốc tới quốc gia này sau gần 8 năm.

Các nhà ngoại giao Trung Quốc trở lại Yemen sau gần 8 năm

Các nhà ngoại giao Trung Quốc trở lại Yemen sau gần 8 năm

VOV.VN - Một phái đoàn ngoại giao Trung Quốc đã có chuyến thăm và làm việc tại Aden, Yemen từ ngày 20-22/12. Đây là chuyến thăm đầu tiên của các nhà ngoại giao Trung Quốc tới quốc gia này sau gần 8 năm.